Em và người yêu quen nhau gần 1 năm, chính thức chia tay được 1,5 tháng. Ban đầu chia tay em nghĩ lỗi do mình vì em đã cư xử không hay, như 1 đứa con nít. Sau đó em có níu kéo quá nhiều khiến người ta thấy bị làm phiền và không muốn gặp. Nhưng hôm nay em biết được trong giai đoạn sắp chia tay, anh ta có quen 1 người, người này anh ta cũng hay kể với em, là bạn học cấp 3 của anh ta, em thì mới quen anh ta 1 năm, nhưng anh ta kể toàn những điều không tốt về cô ấy, cả ngoại hình và tính tình, em tin anh ta vì anh ta sống có vẻ thật thà, bạn em là đồng nghiệp của anh ta cũng khen vậy, giờ thì hình như 2 người chính thức thành người yêu rồi thì phải, lên face của cô ấy xem em đoán là thế. Nhà cô này giàu mà mục tiêu của anh ta hiện tại là nhiều tiền. Em không biết có chính xác 2 người yêu nhau chưa vì khi níu kéo em có khiêu khích anh ta là cưới cô kia cho nhanh đạt mục tiêu, anh ta nói đừng có kiểu suy nghĩ như thế và nói mệt mỏi rồi, không muốn có người yêu. Lúc đó em nghĩ anh ta đang tập trung cho công việc. Trong quá trình yêu anh ta cũng tốt với em, lỗi phần nhiều do em. Em biết mình nên học cách chấp nhận, nhưng bản thân em lại không cam chịu mình bị bỏ rơi dù mọi thứ từ học vấn, công việc, gia cảnh em đều ăn đứt anh ta. Em cũng là gái ngoan vì em 27 tuổi nhưng anh ta là mối tình đầu của em (không phải do em không có ai theo đuổi), còn anh ta thì xyz gì gì đó cũng có với mấy người trước rồi, nhưng em không quan tâm, vì hiện tại anh ta biết giữ cho em còn những cái kia chỉ là quá khứ. Em muốn gọi điện cho bạn thân anh ta (em mới chỉ gặp vài lần) để hỏi rõ mối quan hệ với người con gái ấy (3 người này là bạn học cấp 3, em thi khác tỉnh). Tới giờ em cảm thấy người mình như đơ ra, không còn biết buồn nữa, nhưng em lại không thôi suy nghĩ. Giờ hơn 3h sáng rồi mà em chưa ngủ được. Người em sụt mấy kg, ốm o hao mòn. Ah, em đi xem bói tuần trước người ta cũng nói anh ta có người yêu rồi, nên quên đi mà em không tin. Hôm nay rằm thang 7 đi chùa xin xăm, xăm phán nên thuận theo duyên, đừng ép. Mà sao em không thể bỏ người ta được. Em nghĩ nếu biết cố gắng thì thứ gì cũng làm được. Em đang thay đổi để mình tốt hơn. Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do mình nắm bắt lấy nhưng em lại đánh rơi rồi. Em muốn nhặt lại, dù không được như xưa nhưng em sẽ cố gắng tốt lên để hàn gắng. Vậy liệu có được???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hay là do chia tay mối tình đầu nên...