Chắc chỉ có tôi mới trả lời là Có, là Tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Chắc chính xác là không dám giận chứ không phải không giận được. Tôi và em yêu nhau đã 6 tháng rồi. Tôi 23 tuổi trong khi em mới chỉ có ...gần 16 tuổi. Em vẫn là học sinh cấp III, và chắc vẫn được gọi là trẻ con. Và đương nhiên khi yêu trẻ con thì những chuyện hờn trách vu vơ của lứa tuổi đó tôi thừa hiểu và không bao giờ để bụng. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi nhận ra rằng 1 điều rằng : Tôi không bao giờ giận được người yêu, nói thẳng là không dám giận người yêu. Mặc dù nhiều lần em làm tôi rất bực, rất buồn, nhưng chỉ cần em nói 1 câu xin lỗi, nở 1 nụ cười là tôi không thể bực được nữa. Có khi em thấy tôi bực thì em chẳng nói gì, chẳng liên lạc với tôi nữa và rồi tôi lại phải chủ động, có khi lại phải là người xin lỗi em. Cái chính là tôi không cần biết ai mắc lỗi, ai giận ai, mà tôi sợ nhất 1 điều là tôi không được nói chuyện với em, không thấy em cười. Tôi không thể chịu được cảm giác yêu nhau mà giận nhau dù chỉ ...nửa ngày. Thế nên lúc nào, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng là người phải chủ động nói chuyện với em trước. Và chắc tại tôi cũng sợ em buồn, chỉ mong thấy em cười nên mới như vậy. Nhiều lúc tôi nói đùa với em, chắc chỉ có chuyện em đi yêu, đi lấy người khác mới làm tôi giận được. Người đàn ông như tôi có phải như nhược quá không, si tình quá không, tôi có nên như thế này nữa không ???:Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng cẩn thận chứ bác. Nhưng chắc chắn là cái án bóc lịch đang ở trên...