Anh bị ép nghỉ việc, tôi lại mong anh nhún nhường để tiếp tục công việc đó cho đến khi tìm được công việc mới. chúng tôi gần như cãi nhau về chuyện đó. Dù sao chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới. Và anh nghỉ ( trong khi biết trước đó là sẽ nghỉ cũng một thời gian 1-2 tháng) mà không có thêm một định hướng gì làm cho cuộc sống của chúng tôi quả thật mù mịt thêm.


Bạn tôi bảo "em kệ nó, nó mất việc chứ có phải em đâu. Đàn ông trọng sự nghiệp mà nó ko tự làm chủ những chuyện đó thì thôi".


Từ đó tôi ko còn hỏi anh chuyện công việc nữa. Tôi để anh tự xoay sở với nó.


Ngày ngày tôi thấy anh ngoài đi làm thì tối về ngoài đi chơi với tôi thì ở nhà chơi cờ, chơi game, ngủ...Tôi buồn...Vài lần tôi nói anh về vấn đề đó...chúng tôi cãi nhau.


Rồi anh nói anh ko tin chúng tôi có thể hòa hợp, quá khác nhau...đừng bắt anh yêu nữa...tôi ừ và im lặng


2 ngày sau, trong khoảng thời gian đó tôi như lửa đốt, thật lòng muốn đi tìm anh ngay, hỏi từng chút một, vốn bản thân tôi cũng đang cảm thấy mệt mỏi vì anh, anh vốn đã vô tâm với tôi, nay anh sắp ko có việc làm vẫn vô tư chơi như thế. Nhưng từ ngày chúng tôi im lặng, tôi nhận ra anh đã quá mệt mỏi với công việc, thêm nữa mối quan hệ của tôi và anh thời gian này chẳng được tốt đẹp, đáng lẽ tôi phải là người động viên anh, tại sao tôi lại đi gây gổ làm anh mệt mỏi hơn.


Tôi tìm anh, chúng tôi nói chuyện và nằm bên nhau như chưa có gì xảy ra, chúng tôi đi ăn, anh vẫn đùa giỡn với tôi. Nhưng không gì hơn thế sau khi tôi về nhà kể cả 1 câu nhắn tin em về tới chưa. Tôi nghĩ là do giờ chuyện nghỉ việc với anh là quá lớn nên anh chẳng thể nghĩ ngợi hay cân bằng những thứ khác. Giờ anh đang tìm đến những gì thoải mái cho mình nhất


Bạn thân của anh nói với tôi 1 cách thật lòng là anh cảm thấy tội cho tôi nên ko muốn chia tay, một kiểu trách nhiệm thôi, nếu thấy thoải mái thì làm bạn, còn ko chắc khổ cho tôi lắm. Tôi đã nghĩ là vì anh mệt mỏi quá, thêm nữa anh chán cuộc sống ở SG này, chỉ vì tôi mà ở lại nhưng ít ra còn có 1 công việc, giờ anh sắp ko còn nữa, anh thấy mù mịt rối rắm nên mối quan hệ của chúng tôi mới như thế này.


Nhưng tôi vẫn hoang mang, chúng tôi yêu nhau 5 năm nhưng tôi ko cho anh làm chuyện đó. Ko biết có phải do tôi quá truyền thống hay ko vì khi tưởng chừng là đến lúc rồi đó, tôi vẫn ko làm được. Và dạo gần đây thì tôi và anh ko còn thân mật kể cả hôn nhau. Và từ khi anh nói với tôi là đừng bắt anh yêu nữa, tôi tìm anh thì anh vẫn vui vẻ ở bên tôi, còn k thì anh ko liên lạc...có lẽ tình cảm đã nhạt nhòa đến mức có thể trở thành bạn.


Tôi biết, anh ko phải là một người đàn ông phù hợp với tính cách, quan điểm, lí tưởng sống của tôi. Nhưng đã 5 năm rồi, anh đã về chơi với gia đình tôi, giờ chia tay tôi thấy sợ. Có lẽ vì 1 đứa con gái hở tí giận, hở tí trách móc như tôi muốn làm một người yêu biết điều hơn, biết yêu hơn mà tôi ko muốn từ bỏ. Song song với đó tôi lại ko chịu đựng được cảm giác anh vui vẻ với tôi vì thương hại. Tôi quyết định im lặng, để cho anh yên tĩnh một thời gian. Nhưng quả thực lòng tôi lại như lửa đốt, tôi thực sự không muốn chấm dứt


Không được văn hay chữ tốt nên ko biết mọi người đọc vào có hiểu hết không nữa. Mong mọi người chia sẻ cùng em!