Anh vốn không thích em đem tâm sự của mình phơi bày chốn công cộng. Lần trước anh đã nổi cáu khi bảo em đem chuyện nhà lên đây cho mọi người bình phẩm. Nhưng em biết tâm sự với ai nếu như không phải với WTT này? Anh cũng biết em vốn không phải người dễ dàng kể lể tâm sự với bạn bè, ngay cả với người thân. Em chỉ thích chia sẻ chuyện vui, còn chuyện buồn thì em gặm nhấm một mình. Chính vì điều đó mà mỗi khi có chuyện buồn, em chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó để được ở một mình, có thể là rạp chiếu phim hay quán café ồn ào đông đúc.. ở đó không ai biết em là ai, họ cũng không quan tâm em đang nghĩ gì và tại sao lại có thể khóc ngay khi bộ phim đang trong một tình huống hài hước…Nhưng ở trên WTT này, với cái nick ảo này, cũng đâu ai biết em là ai, em được nói cười, được khóc, được giận dữ, được chia sẻ với những người bạn khác… vả lại em biết anh đâu có vào đây, anh chỉ đọc cái gì mà em gửi cho anh thôi mà, thế nên em cứ nói nhé, cho em được giải tỏa lòng mình, cho em được là em, anh nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chong em bao cho anh thoi gian 03 thang anh se lay lai niem tin o em. vay ma co hon...
Biết trả lời chị thế nào nhỉ.
Vợ chồng em không "rực lửa" yêu thương như vợ...
Chị cũng thích 1 bài khác của Mỹ Tâm : Yêu Thương Mong Manh , chị set bài này làm...
@Tutituti : Hơn ai hết, em biết rõ là mọi chuyện không hề get over một cách đơn giản phải...
Đối với em câu chuyện của chị rất thực và rất có ích :)
Em rất muốn tin là...
Nhà bạn giống nhà mình ở...