Gia đình em ở hết trong TP.HCM ngoài quê chỉ còn bố em, em học hành bê bết nên bị đuổi về quê học:D. Nhà em và cô ấy gần nhau lại học cùng trường, em đã yêu cô ấy:x. Em tán cô ấy, 2 đứa cũng thư từ qua lại mặc dù nhà có cách nhau chưa đến 100m :)) Cô ấy thì ko chịu đồng ý yêu em mà cứ muốn thử thách gì gì đấy lâu rồi em ko nhớ, hồi đấy em lại trẻ trâu ko biết đc cô ấy yêu em mà chỉ nghĩ cô ấy lấy lý do để từ chối em thôi. Nên em đã rút lui, sau này vào TP.HCM học ( lúc này điện thoại chưa nhiều như bây giờ nên 2 đứa mất liên lạc 1 thời gian ) lúc có đt rồi thì cô ấy xin số của em qua 1 người bạn và 2 đứa có nt qua lại, thỉnh thoảng tết hoặc hè em về 2 đứa vẫn gặp nhau đi chơi em có tỏ tình thêm vài lần nữa nhưng cô ấy nói là ko đc:| thời gian chôi qua em ko quên đc cô ấy nhưng cô ấy ko chịu thì biết làm sao đc. Trong thời gian này e vẫn tán gái như bình thường mấy năm cũng qua 3 4 mối tình... nhưng trong lòng em vẫn còn cô ấy. Mấy tháng trước em chuyển ra bắc sống, 2 đứa gặp nhau nc em mới biết là cô ấy ngày trước ko chịu đồng ý là vì biết sẽ có ngày em sẽ vào lại TP.HCM với gia đình ( mẹ em nói chuẩn quá con gái bằng tuổi luôn chững chạc suy nghĩ xa xôi hơn con trai ) cô ấy ko muốn yêu xa :| Giờ cô ấy đến với em rồi em mới nhận ra thật ra em ko yêu cô ấy, chẳng qua vì chưa có đc cô ấy nên em ko phục thôi. Trước đây có lần cô ấy nói với em sẽ ko yêu vớ vẩn mà yêu là sẽ cưới nhau, nhưng bây giờ khi yêu em cô ấy lại bỏ qua điều đấy. Em thấy mình có lỗi với cô ấy quá, cô ấy yêu em nhiều lắm em ko muốn chơi đùa với tình yêu của cô ấy nữa. Giờ em phải chia tay cô ấy thế nào để cô ấy ít bị tổn thương nhất đây :(


//Em học dốt văn lắm, ngồi gần 2h mới viết ra đc có thế.