Em đang phân vân không biết có nên chia tay người yêu không, các chị có thể share kinh nghiệm và cho em lời khuyên với ạ.
Người yêu em hơn em một tuổi, tính tình của hai đứa nói chung là nhí nhố giống nhau. Bọn em yêu nhau được gần một năm rồi và kế hoạch dài hạn thêm 1 hoặc 2 năm nữa là có thể cưới. Nhưng hiện giờ em cảm thấy rất nhiều điểm khó mà hòa hợp. Mọi người vẫn bảo nếu tình yêu đủ lớn thì những khác biệt cũng sẽ có thể giải quyết được. Đặt vào hoàn cảnh của em thì em không biết nên như nào.
Về mặt gia đình, mọi người nhìn vào đều khá e ngại cho em nếu như sau này có lấy anh ấy. Gia đình em cơ bản, bố mẹ công chức, điều kiện kinh tế khá còn em mới tốt nghiệp đại học, hiện có công việc ổn định, thu nhập ở mức chấp nhận được. Gia đình anh phức tạp hơn, bố mẹ chia tay nhau, mẹ anh hận bố anh quá mà ở vậy không lấy chồng, cô ở một mình nhiều năm nay nên cách sống có vẻ hơi chặt chẽ, sống tằn tiện và có một chút ghê gớm. Còn một điểm nữa về cô ấy đó là cô ấy hiện chỉ làm việc linh tinh kiếm đồng ra đồng vào nên cách ăn nói có vẻ hơi chợ búa, em không thích cách nói chuyện mà văng tục kèm theo và cách chửi con sa sả như cô ấy vẫn làm với người yêu em. Họ hàng nhà anh ấy cũng là dân chợ búa, cờ bạc nên cách sống cũng phức tạp. Gia đình em có vẻ không hài lòng khi em yêu anh vì cũng còn một vài vấn đề quanh gia đình anh mà em không tiện kể ở đây, nhưng vì bố mẹ tôn trọng quyết định của em nên không ngăn cản quyết liệt.
Về mặt công việc, hiện tại cả hai đứa đều có công việc tương đối ổn định nhưng anh ấy nhờ vào gia đình mà có được công việc như bây giờ, hoàn toàn không phải do tự sức có được. Cá nhân em nhìn nhận thì anh không phải là người quá có chí, sống hơi có phần dựa dẫm vì em thấy là anh không thuộc tuýp người thích chia sẻ công việc nhà cửa, mà chỉ chăm chăm vào việc bên ngoài. Điều này khác với em vì em là đứa mạnh mẽ, sống độc lập do sống xa bố mẹ từ lúc còn đi học.
Về mặt tính cách, anh là người có tính tự ái cao, hay để ý chuyện vặt liên quan đến kiểu người ta cư xử với mình như thế nào đó, mặc dù không tỏ vẻ ra nhưng giữ trong lòng ấm ức nếu ai đó vô tình nói chuyện theo kiểu không tôn trọng anh. Bề ngoài thì là người hay nói hay cười nên mọi người có thể đánh giá là một người thân thiện, nhiệt tình nhưng bản chất thì anh sống khá cô lập do ảnh hưởng của cuộc sống gia đình chia ly từ trước. Đối với mọi người, anh ấy có thể dành hết công hết sức để làm nhưng đối với trong nhà, em thấy anh không được như thế. Em không chắc dùng từ ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng có đúng trong trường hợp này không.
Còn một điểm nữa là do em cảm nhận thấy, không chắc liệu có phải như thế không nhưng em có cảm giác anh là người hơi tính toán trong chuyện tiền nong. Anh không nói thẳng nhưng đại loại là khi cần chi tiêu chung cho hai đứa anh có vẻ suy nghĩ hơi nhiều về chi phí này kia. Chính vì cảm giác ấy nên bình thường với những chuyến đi xa em luôn chủ động share đều. Dù sao em chấp nhận điều này vì thu nhập của hai đứa ở mức chấp nhận được nhưng chưa đến mức quá thừa thãi, anh còn phải dành tiền để chi tiêu vào công việc khác.
Ngoài những thứ trên thì còn lại nói chung anh rất hết lòng với em. Có việc gì cần anh đều xuất hiện giúp em và gia đình em, chỉ mắc cái tội sau đó thì hay kể lể công lao với em theo kiểu một cậu bé muốn ghi được điểm cộng.
Đó là một vài điểm về người yêu em. Hiện tại, điều em phân vân chia tay hay không vì thực sự bọn em vẫn còn yêu nhau, chưa có một lý do quá lớn để nói lời tạm biệt nhưng em có cảm giác gờn gợn là hình như tình yêu trong em đang giảm dần. Em cảm giác là nếu lấy anh, cuộc sống của em không được che chở mà tự mình sẽ phải bươn chải.
Em mong các chị có thể cho em một vài lời khuyên hữu ích. Liệu tình yêu có thực sự là phương thuốc để vượt qua mọi khó khăn không? Em băn khoăn việc mình để ý quá như vậy thì có còn gọi là yêu không nữa. Xin hãy cho em một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thừa nhận là một khi đã yêu thì không nên cân đo đong đếm, để ý...
mình nói thật là chia tay đi để sau này đỡ...