Ngày...tháng... năm 2006


Đêm đông buồn...Kỷ niệm tràn về...Chả hiểu sao cứ nghe bài này lại nhớ tới Người ấy. Trước đây không mấy ấn tượng với Xin lỗi tình yêu, thế nhưng sau chuyện xảy ra một năm về trước, tự dưng nghe Đàm Vĩnh Hưng hát mà thấy tự dưng nhoi nhói trong tim...


Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,


Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?


Ai là người đã an ủi động viên tôi, ai là người hứa hẹn sẽ mang tôi tới một Full house ngập tràn hạnh phúc??? Ai là người vẽ lên cho tôi những viễn cảnh cuộc sống lứa đôi tươi đẹp, có "vốn chung của chúng mình", có "ngày nào cũng là một đám cưới nhỏ"? Thế mà tất cả chỉ là những lời nói xuông xa vời...


Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về


Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa...


Ai bảo tôi "nếu anh được ở bên cạnh em, anh hứa sẽ bảo vệ cho em, che chở cho em"? Ai thương tôi đường xa nguy hiểm gió lạnh mưa dầm, cầu xin tôi để xe máy lại chỗ làm và đi về bằng xe bus cho an toàn, "em đi về như thế anh không an tâm, anh xin em đấy, hay để anh kêu taxi cho em"? Ai thương tôi đi làm tốn thời gian ảnh hưởng đến sức khoẻ, bắt tôi ở nhà "em sẽ làm cho anh. Mỗi tháng em chỉ cần ngồi nhà em thôi, chăm lo vào học hành, anh trả lương cho em bằng số tiền mỗi tháng em kiếm được khi làm ở đây!"


Giờ đây...không có những lo lắng của anh, tôi vẫn một mình đi về trong mưa gió một cách an toàn. Thật may cho tôi đã không chìm đắm trong những lời ngọt ngào ấy. Đôi khi chỉ một cái gật đầu, ta có tất cả, và ta cũng mất tất cả...



Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười


Mà em trao cho người lạc đường yêu đương


Anh biết từ đây anh sẽ dối em


Dù con tim thật lòng với người anh yêu...


Tôi biết anh "yêu" tôi không phải vì thấy được nụ cười nào từ tôi cả, mà vì giọng nói mà người ta hay khen là dễ thương, là trẻ con, là ngây thơ trong sáng, là những câu cãi lại bướng bỉnh của tôi mà anh chưa từng gặp hay đã đánh mất thời gian ấy theo tháng năm. Làm kinh tế, làm "sếp", anh quen rồi với những câu mệnh lệnh, với những cái cúi đầu cung kính. Thế mà tôi, một con nhỏ chẳng tiền bạc chẳng nhan sắc trình độ còi lại dám cãi lại anh, làm anh phải chịu thua...Có lẽ anh "yêu" tôi vì lẽ đó, mặc dù biết như vậy là lừa dối một người mà đáng ra anh phải rất trân trọng...


Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ!


Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!


Xin em quên đi những lời yêu


Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng...


Tôi tự hỏi đã có khi nào anh muốn nói những câu đó với tôi chưa??? Ai đã nói câu yêu tôi? Ai thể hiện với tôi những yêu thương lầm lối? Vậy mà khi đối diện với tôi, anh chối bỏ tất cả...Tôi thấy thật nực cười...Chỉ vài câu doạ của tôi mà có thể thấy được bộ mặt tái mét sợ hãi của anh, thật giá quá rẻ...Câu xin lỗi của anh nghe như vẫn còn oan uổng lắm "vâng, cứ cho là tôi lừa dối chị đi, cứ cho là tất cả những chuyện gì xảy ra là lỗi ở do tôi, mặc dù không phải như thế, vâng, tôi xin lỗi chị! Một ngày nào đó chị sẽ hiểu, bây giờ chị hiểu sai về tôi rồi, quá sai rồi"...



Mưa ướt vai em hay nước mắt em???


Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền


Tôi vẫn nhớ hôm gặp lại anh sau một hai tháng từ khi "chia tay" (cứ cho là như thế đi, vì chúng ta đã bao giờ đến với nhau đâu mà chia tay cơ chứ?), trời đã mưa tầm tã. Không mưa to, nhưng vẫn đủ vương lên áo, lên mắt, lên tóc tôi những giọt buồn bã...Tôi vẫn cảm thấy ánh mắt lo lắng anh dành cho mình. Anh không dám đi gần tôi, anh sợ. Tôi cười thầm, anh cũng biết sợ sao? "Nói thật, trong đời tôi gặp nhiều người rồi, tôi chả biết sợ ai thế mà lại sợ chị". Mưa giăng ướt tóc tôi, anh xót xa đưa tôi chiếc mũ mình đang đội "Nếu chị không chê thì chị dùng mũ này của tôi mà đội. Chị đội vào đi, mưa ướt hết tóc rồi kìa!". Tôi lắc đầu. "Hay để tôi mua cho chị một chiếc áo mưa nhé, chị mặc vào kẻo mưa về lại ốm bây giờ". Tôi bỗng có cảm giác như anh thật sự vẫn đang rất lo lắng cho tôi vậy, và có lẽ nếu tôi không kiêu ngạo, không lạnh lùng như thế, anh cũng sẽ ôm tôi, phải không? Ai là người nói với tôi: "Em ơi đừng khóc! Anh lúc nào cũng chỉ muốn em vui vẻ mà thôi...Em khóc, anh cũng buồn lắm, anh lại về suy nghĩ mất ngủ cả đêm đấy. Nếu anh có mặt ở bên cạnh em lúc này, em hãy cho phép anh uống hết những giọt nước mắt đó nhé"? Lúc nói những lời này, anh có bao giờ nghĩ rằng người vợ của anh, mẹ của con anh cũng đang rơi nước mắt chờ đợi chồng về không anh? Ai sẽ là người hôn lên và uống hết những giọt nước mắt ấy?


Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,


Xin hãy quên anh một kẻ đa tình


Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương...


Không sao đâu, có người nói bộ não của con người thật diệu kỳ, nó tự giữ lại những gì cần nhớ và tự đào thải đi những gì không đáng để nó nhớ. Tôi cũng nghĩ vậy thôi. Tôi chưa yêu anh, may quá, nếu không thì thật là một bi kịch cho cuộc đời tôi, tôi lại là một Lê Vân bị đời phê phán vì đi cướp chồng người khác mất. Và dù cho nội dung và mục đích của cuốn tự truyện cuộc đời ấy có trong sáng đến đâu chăng nữa, người ta vẫn nhìn nó dưới một con mắt thiển cận: người này cướp chồng của 3 người phụ nữ khác. Chả ai hiểu và cũng chả ai cần hiểu nỗi đau của người con gái đó ra sao. Tôi chỉ buồn vì anh sống không thật, không thẳng, mà tôi lại ghét những người dối trá giảo hoạt. Thôi, tôi coi như "Xin lỗi tình yêu" cũng chính là nỗi lòng và những điều anh muốn nói với tôi mà chưa kịp nói vậy nhé, Người ấy ơi. Tôi đã thoát ra khỏi "một giấc mơ buồn" có anh rồi, anh yên tâm. Trước mắt tôi còn nhiều giấc mơ đẹp lắm, mà có khi không chỉ là giấc mơ đâu anh! Quên đi anh, một kẻ yêu đương lầm đường lạc lối...Coi như ta chưa hề quen nhau...



"Tại sao em khóc? Anh lúc nào cũng muốn em cười..."