Em và bạn gái (tên N) quen nhau gần 1 năm,bằng tuổi, đều mới ra trường, cũng rất xứng đôi, mặc dù tính cách hai đứa có một số điều trái khoáy nhưng vẫn không xung đột đến mức bất dung hòa.
Rồi em được vào làm phòng H.R một công ty giải trí khá ngon, anh hùng giai nhân cứ thế mà dập dìu qua lại.
Từ đầu em đã có mind-set là không để chuyện tình cảm linh tinh, phần vì đã có bạn gái, phần vì muốn làm việc cho đàng hoàng. Vậy mà, một hôm giời nắng thật đẹp, có một cô em gái nhỏ (tên H) nhìn thật hay, đến, và cướp luôn trái tim em.
Em không dám nói H có tình cảm với em hay không, nhưng hai đứa vẫn hay nói chuyện qua lại, chủ yếu về công việc, tại em làm HR nên có cơ hội để ẻm hỏi han này nọ (dù có nhiều câu hỏi em ngửi thấy toàn cái mùi kiếm cớ). Vấn đề ở chỗ, H với em nó có cái nét gì đó mà khơi khơi ai cũng bấm độn bảo hai đứa này thể nào cũng yêu nhau. Rất nhiều lần bị gán ghép, từ chơi trò chơi đến ngồi ăn uống, hai đứa cứ bị hỏi đểu "Ô thế đã quen nhau chưa?". Em nghe thì cứ thấy thinh thích. Chết ở cái chỗ đó. Nhưng tuyuệt nhiên, chưa đứa nào thể hiện gì quá nhiều.
Lúc đầu, em quyết tâm không làm gì, không chủ động, chỉ cần nhìn thôi là đủ rồi. Cơ mà, cái tình cảm này nó làm ảnh hưởng đến chuyện của em với bạn gái. Em với ny em đi chơi thưa dần, tối nhắn tin cũng gọn lỏn, rồi em thấy những điều em xem là trái khoáy của bạn gái em sao mà đáng ghét kinh khủng. Lúc đó em lờ mờ biết, cô em gái cùng công ty đã trở nên quan trọng trong em rồi.
Em không giữ trong lòng mà nói với bạn gái. "Ừ, anh đang có một mối quan hệ mà anh sợ hơi vượt quá tầm kiểm soát". Bạn gái em khóc, cơ mà, vẫn bình tĩnh nói chuyện cắt nghĩ với em là, đó chỉ là mộng mị thoáng qua, không sao đâu anh, tụi mình sẽ vượt qua được. Em nghe vậy thấy rất thương bạn gái, nhưng lòng vẫn nặng trĩu, lỡ như, một hôm nào trời nắng hết đẹp, H biến mất thì liệu em có còn có thể tiếp tục với N không?
Và cái hôm nắng tắt đó chính là ngày thứ 6 tuần trước, H nói với em là sẽ nghỉ làm.
Hôm đó em sốc nặng lắm. Ngồi cả buổi chiều ngớ ngẩn như khỉ. Lí do lớn nhất làm em buồn chính là bây giờ em chỉ có 2 lựa chọn, một là để H chìm vào lịch sử, hai là chủ động nhiều hơn để làm quen H, bởi vì bây giờ em và H không còn gì ngăn cản nữa, ngoiạ trừ N. Em cố hỏi han, cố khuyên nhủ, cố sức làm cho H thấy là nếu em nghỉ làm anh sẽ buồn lắm. H không reply gì cả, chỉ hỏi em đơn để đâu đưa em ấy điền vào. Em nghĩ, thôi vậy là mình cũng chả có kí lô nào trong lòng ẻm cả, nuốt cơn đau đi mà sống thôi, có thể N nói đúng, sẽ qua thôi.
Cũng tối hôm đó, em nói lời chia tay N. Thật ra lí do chia tay là vì N log in facebook em và thấy đoạn em than thở với thằng bạn thân về việc H sắp nghỉ. N cũng nói rất nhiều thứ, nhưng kiểu như đau lòng quá nên trách móc em rất nhiều, và N hỏi em quyết định thế nào về chuyện hai đứa. Đang lúc trống rỗng, em nói chia tay.
Mọi chuyện chấm hết, em chả còn gì. Em biết thật sự là mình cần ai, nhưng em không thể cứ để y như vậy mà tiếp tục, em muốn chấm dứt một cuộc tình để bắt đầu cuộc tình khác. Vậy, em có phải là một loại con trai phản bội hay không?
Nỗi buồn này không thể nghe nhạc mà nguôi ngoai được, bởi vì em đang ở trong cái vị thế của cái lí do mà mấy ông nhạc sĩ bị phụ tình viết ra nhạc.
Ở đây chắc có nhiều các chị, mong các chị đừng dằn vặt em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1