Mình nói chuyện này ra có lẽ sẽ bị chị em chửi vì cái tội ngu, dại trai, cơ mà em thì mãi không khôn lên được, dù đã bị lừa lên lừa xuống mấy lần rồi!
Em với nó quen nhau trên mạng (bài này quen quá phải ko?) Lúc mới quen nó ko nói cho em biết nó làm cụ thể ở công ty gì, nó chỉ nói nó làm ở Bình dương và quê Vĩnh Long, sau này vô tình em mới biết nó làm Mitsubishi. Về gia đình, bạn bè nó cũng ko bao giờ chia sẻ gì.
Nó bảo nó chỉ thích nhắn tin, không thích gọi điện, yêu nhau gì mà có khi cả tháng chẳng facetime, chẳng gọi điện cho nhau, chỉ nhắn tin, thế là thứ tình yêu quái quỷ gì nhỉ? Mà nó chỉ nhắn tin qua zalo thôi,sms chỉ họa hoằn em tức em chặn nó mới nhắn sms.
Mà thi thoảng nó lại mất tích vài ngày, toàn vào cuối tuần nữa chứ, cộng với chuyện nó không bao giờ nghe điện thoại buổi tối là em có 1 sự nghi ngờ không hề nhẹ là nó đã có vợ, hoặc chí ít cũng có người yêu rồi.
Mấy lần nó định ra thăm em (em ở Hà Nội) thì toàn cãi nhau xong nó cũng ko ra luôn, có lần mua vé máy bay xong rồi cãi nhau xong cái nó cũng hủy vé luôn, thế nên em ko hiểu nó là con người ntnao nữa các mẹ ạ! Như người ta, càng giận càng phải ra, đường này...
Có lần 2 đứa xếp lịch hết rồi, chờ ngày nó ra thôi, xong nó im lặng và mất tích 3 tháng, thi thoảng vẫn thấy nó online trên zalo mà tuyệt nhiên ko nhắn tin cho em. Sau này em có việc nhờ nó, thì nó mới nói là nó phát hiện bị viêm gan B, nó hoang mang quá, sợ liên lụy em nên ko dám nhắn tin cho em nữa, em nghĩ mà buồn cười, có người cao thượng đến như vậy sao, trong khi cái bệnh đó có đến 1/3 dân số mắc phải. Lúc liên lạc lại nó bảo nó rất đau lòng, em dại trai nên cũng tin, mà ko nghĩ đến chuyện nó đã gây tổn thương cho mình như thế.
Trước Tết em với nó lại cãi nhau, vì nó chẳng liên lạc gì với em, thắc mắc với nó thì nó bảo nó không nhắn tin nhưng nó luôn cánh cánh suy nghĩ về em, ko biết nó canh cánh cái gì mà nó ko thèm liên lạc gì, ko nhớ nhung gì người yêu. Em cũng tức, em nhắn tin khủng bố nó, em nói hết những suy nghĩ như em nói ở trên. Xong nó em lặng, ko thanh minh, ko giải thích, ko nói gì hết. Em cũng nói thêm là nó ăn chay trường, nó có ý định khoảng năm 60yrs sẽ đi tu, nó thích đi làm từ thiện, em nghe nó nói thế chứ đã gặp nó đau mà biết.
Mấy hôm trc em hạ mình chịu nhục gọi điện cho nó, vì thấy cũng nhớ nó, nói chuyện loanh quanh 1 hồi, nó bảo tại em kén chọn chứ 1 người giỏi gianh xinh đẹp như em tại sao lại không có ai yêu, đến đây em mới suy nghĩ, hóa ra bấy lâu nay nó chỉ coi em là trò đùa của nó, xong nó còn bảo nếu không thì có 2 lí do: 1. là em bị khuyết tật gì đó nên ko ai yêu, 2. là em đã từng 1 tập rồi, nên ko ai yêu nữa. , nó nói đến đây em tức lộn cổ các mẹ ạ, em sờ sờ ko khuyết tật gì, gái còn tờ rinh 100%, thế mà cái đầu nó nghĩ đc nhiều lý do thế. Nó hứa từ giờ hàng ngày sẽ gọi điện cho em, hoặc chí ít nhắn tin mà 2 hôm nay lại mất tích rồi, kiểu này chắc em ngu dốt tin nhầm người rồi.
Mà nó còn dám nói em lúc nào cũng tiền tiền, mà trong khi nó chưa hề cho em đến 1 cái thẻ đt 10k, đấy, hóa ra nó nghĩ em bám nó vì nó có tiền chăng, tiên sư nó chứ em đây nhà nghèo nhưng em sống biết điều, lấy tình cảm con người làm trọng, mỗi tội ngu dốt nặng tình quá thôi.
Giờ các chị khuyên em sao đây??? Em định thuê thám tử điều tra nó mà giá chát quá, ko dám thuê, em tính lật mặt nó mà tất cả thông tin em biết về nó ít quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1