Lúc anh khó khăn, anh buồn, anh mới cần đến em. Lúc anh vui vẻ, bạn bè bù khú, anh không cần biết em thế nào.


Đã hẹn hôm nay đi xem film với em, nhưng bạn anh gọi, vậy là anh đi luôn, không thèm báo lại với em một tiếng, cũng không thèm quan tâm em đang bơ vơ ngoài đường như thế nào.


Lễ tết, hay gần nhất là giáng sinh này, anh bỏ em một mình. Em nhớ anh, đến chỗ anh làm thì chỉ nhận được những sự hờ hững của anh. Em hỏi anh sao lại hờ hững với em như thế thì anh bảo sợ bạn bè anh chọc :Straightf:


Anh giận mẹ anh, anh bỏ nhà đi cả tuần, anh để mẹ anh phải tìm anh suốt. Em khuyên anh nên về nhà và đừng giận mẹ anh nữa bởi cái đó không đáng. Thế là anh giận luôn cả em. Liệu sau này, khi chúng ta sống chung 1 nhà rồi, anh giận em thì có bỏ đi như thế không?


Đi chơi với nhau, nếu giận nhau, anh sẵn sàng bỏ em lại giữa đường...


Bạn anh gọi, cho dù mưa gió thế nào anh vẫn đi, vẫn đến. Còn em, lúc em cần anh thì anh viện đủ lý do để không đi.