E là con trai, chúng e yêu nhau được gần 2 năm.


Trong khoảng thời gian đó, 2 người đều có những cử chỉ, lời nói tỏ ra hạnh phúc và hơn thế nữa.


Cho đến một hôm "chủ nhật". Mọi thứ vẫn yên ả bình thường, chúng em vẫn đi ăn và đi chơi. Đến hôm "thứ hai", vẫn yêu nhau như hồi mới bắt đầu.


"Thứ ba", cô ấy nói cô ấy đang băn khoăn thứ tình cảm này là tình yêu hay sự dựa dẫm, và cô ấy nghĩ đó ko phải là tình yêu, mà chỉ là "tình cảm".


Em ko tin những gì cô ấy nói, vì quá đường đột nên rất sốc. Và đã có những lời lẽ ko hay càng khiến cho cô ấy nghĩ rằng "bỏ là đúng".


Trong khoảng thời gian gần 2 năm, chúng em cũng trải qua nhiều lần cãi vã, mà lần nào cãi nhau, e cũng "chửi".


Lý do chia tay là " A quá nóng tính, gia trưởng, nhiều tính cách trái ngược nhau". Rồi cô ấy chặn hết mọi liên lạc.


E có gặp cô ấy và hẹn cô ấy nói chuyện. Nhưng cô ấy rất cương quyết vì nghĩ " E sợ con người anh, bản tính anh sẽ ko thể thay đổi, nên e ko muốn nghĩ đến tương lai... với anh. Xin anh hãy quên em đi, đừng làm phiền nhau nữa, sẽ ko có kết quả đâu. Dù anh có làm gì".


Khoảng thời gian sau khi cô ấy nói lời chia tay được nửa tháng, trong nửa tháng đó em cảm thấy rất hối hận vì những hành vi của mình. Con gái thích nhẹ nhàng, thích chở che, thích yêu thương. E cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ. Ăn năn thật sự. Việc làm của em là sai, khiến nhiều lần cô ấy bỏ qua tạo ra 1 áp lực rằng e sẽ ko còn đáng tin tưởng khi bước tiếp. E đã nhiều lần xin lỗi, khuyên nhủ, hứa hẹn, thay đổi tính xấu đó. Nhưng thật sự cô ấy rất cương quyết. Ko cho em 1 cơ hội nào nữa. E càng nói, cô ấy chỉ càng thấy phiền. Lúc này e thấy mình thật hèn hạ.


Em chưa bao giờ muốn bỏ cô ấy, giường như em yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Cả thế giới đang ngừng lại, e ko thể làm việc, ko thể ăn uống, ko thể ngủ nghỉ bình thường được nữa.


Cho em hỏi, mối tình này còn có thể cứu vãn được không ?


Em nên phải làm gì vào lúc này ?