Hihi nghe tiêu đề nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không có gi hết àh.
Hôm nay họp mặt họ hàng bên ngoại, gặp lại nhiều người thân.
Mấy đứa em họ cũng ra mắt người yêu chuẩn bị sang năm cưới hết.
Ai cũng nhìn mình bảo ....nhìn thế mà ế...bùn quá.
Ba về nhà còn bảo ..."Nhà giờ còn 2 đứa con gái chán quá!"
Mình buột miệng bảo ( ko có ý gì nha) "Con gái nhờ đức cha mà!"..kekekek.
Ba nghe xong quát cho 1 trận ra trò....
Hôm nay mưa ko đi đâu chơi bùn ngồi nghe nhạc lại nghĩ những chuyện xày ra trong cuộc đời mình.
Ngày xưa...
Cách đây 7 năm mình đi Mùa Hè Xanh về Bình Đại - Bến Tre ở lại 1 tháng sống và làm việc . Bất ngờ là sau chuyến đi chơi ấy về kể với ba, thì ba lại rành chỗ mình ở đến lạ.
Ba kể khi xưa ba từng đi lính ở đó (thời lính nguỵ ba đóng quân ở đó). Ba còn kể ba sống trong 1 gia đình ở Bình Đại , và ba có yêu 1 người con gái nơi ấy .
Lúc nhỏ mình hay tò mò táy máy đống sách vở cũ của ba , cũng thấy có những cuốn lưu bút ba viết khi đi lính. Bát ngờ là trong cuốn sổ ấy lại có hình 1 người con gái , mặt trái xoan, tóc dài mang nón lá, phía sau có ghi vài dòng chữ mình ko nhớ là gì ?
Ba nói thế , nên mình nhớ lại và nghĩ chắc người con gái ba nói chính là trong sổ lưu bút ngày xưa của ba. Hehhe cũng nghe má chọc nên mình hỏi theo ....Ba bảo vì 1 lý do gì đó ba và cô đó chia tay mà là ba bỏ cô ấy cơ. Ba bảo ba ko thík người miền Trung , khi đến nhà phát hiện nhà cô gái đó gốc miền Trung từ đó ba bỏ luôn.
Má bảo ngày xưa ba mày đi lính nên đào hoa lắm coi chừng lại có con ở dưới đó nữa chứ.
Dạo gần đây ba má cũng lớn tuổi lại có thời gian, ba bảo cũng muốn về Bến Tre thăm lại chốn cũ. Cả nhà ai cũng chọc ..thôi về mắc công lại tìm lại con rơi .
Ngày nay ...
Cách đây gần 1 năm mình gặp lại 1 người bạn cũ mà 6 năm ko gặp mặt. Mình và người đó đã thik nhau và yêu nhau , dù biết ko thể đến được với nhau vì sự nghiệp của anh.
Anh cũng là người Bình Đại - bến Tre nơi mình đã từng mùa hè xanh cách đây 7 năm.
Anh đã bỏ mình chọn sự nghiệp sau nửa năm yêu nhau , anh bảo ko thể chọn mình .
Mình hụt hẫng đau khổ vì mất anh....vì bị anh bỏ rơi. Lúc mới chia tay mình hận anh nhìu lắm mình ghét cách anh bỏ rơi mình. Lúc đó mình còn nói với nhỏ bạn "Mốt tao ráng đẻ thằng ku mốt cho về Bến Tre kiếm con gái của bồ cũ cua xong rồi bỏ cho đỡ tức..." ---> suy nghĩ của mình thật là bồng bột con nít...
Hôm nay ...
Mình suy nghĩ vui vui thôi nha , ko có ý trách ba mẹ mình hay gì chỉ thấy sao trùng hợp đến lạ.
Ba ngày xưa cũng yêu 1 người con gái nơi BĐại - Bến Tre, sau gần 25 con gái của ba lại yêu 1 người con trai xứ ấy.
Ba bỏ rơi cô gái ấy khi ba đi lính, khi ba biết về nguồn gốc gia đình cô gái ấy
Anh ấy bỏ rơ con vì sự nghiệp của anh ấy .
.......
Vậy đó !
Giờ thì ko đâu mình ko còn cái ý định trách móc anh , hay giận anh , hay muón làm gì đó trả thù anh .
Chỉ sợ sau này gặp lại anh sẽ thế nào ?
Mong là mọi thứ sẽ ko lặp lại sau 10 năm, 20 năm , 30 năm nữa.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng dù sao, bạn nghĩ được như vậy thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn trong mọi chuyện.
Ít nhất, bạn...
Người luôn nghĩ đễn việc nhân quả trước khi làm điều thiện thì sẽ ko hưởng phúc kiếp sau đâu....
tớ tin có luật nhân quả.
Nhưng nhân quả là gieo gió gặt bão....