Mình viết bài này không phải để dạy đời, hay lên mặt với các bạn. Chỉ là suy nghĩ riêng từ đáy lòng, và sự "trăn trở" về tình yêu, con người và số phận, mặc dù có thể mình nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm hơn. Ai nghĩ mình còn trẻ con, thiếu kinh nghiệm, hay là gia trưởng, độc đoán có thể không cần đọc bài.
Mình chỉ viết đến 2 khía cạnh trong tình yêu theo cách nhìn nhận của một thằng đàn ông con trai: Đánh đồn có địch, và Cua gái bằng cách hay chấp nhận dẫn gái đi nhậu, đi bar. (Có bác nào đang ở tình trạng cua như vậy thì cho ý kiến thật lòng chứ đừng ném đá e). Và 1 khía cạnh trong tính cách của con gái.
Mong sẽ là lời khuyên bổ ích cho các bạn.
Thứ 1: Về vấn đề đánh đồn có địch.
Mình chỉ xét đến những cô gái đang có bf (và đã chán bf) mà muốn bỏ bf theo thằng “lính đánh đồn”, và muốn theo một cách nghiêm túc, lâu dài chứ không phải “chơi bời qua ngày”, và những cô gái k thuộc tính cách “tham lam”.
Cá nhân mình thì chưa bao giờ ủng hộ việc này. Và cho dù k có bạn gái hay có rồi mình cũng k bao giờ thực hiện, dù cho “đồn” có vẻ bên ngoài tốt đẹp như thế nào (k nói đến bên trong vì chưa thể xét khi mới quen được).
Khi một thằng muốn đánh đồn có địch thì dù nó có nói tốt như thế nào đi chăng nữa, nó có hứa hẹn hay làm trò gì, thậm chí là “điên cuồng” vì bạn đi nữa thì chắc chắn 70% trong số những “chú lính đánh đồn” trong thâm tâm là muốn chơi “qua đường”, 30% còn lại có thể khi chưa “chiếm” được “đồn” thì a ta k nghĩ đến điều này, nhưng khi đã “chiếm” được thì sẽ chuyển sang trạng thái “qua đường” như 70% trên. Vì sao?
Câu trả lời: Suy nghĩ trong đầu chú lính đánh đồn sẽ xuất hiện: “Nó bỏ thằng kia theo mình, thì chắc chắn nó sẽ bỏ mình theo thằng khác, tính nó đã vậy cũng k tốt lành gì mà làm gf lâu dài hay vợ được...”
Và khi vấn đề được hỏi, đại loại như: “Các bạn chỉ cho mình cách đánh đồn có địch…” thì đa số trong 10 người được hỏi thì 7 người sẽ k ủng hộ, còn 3 người ủng hộ thì chắc chắn trong tư tưởng cũng giống người hỏi: Ủng hộ đánh địch bỏ đồn và chơi chán xong sút! (Với vozer: Vote: xếp hình + chia tay).
=> Nếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, có tương lai thì đừng bao giờ bị những lời ngon ngọt, hay những hành động chiều chuộng của “lính đánh đồn” mà lòa mắt. Sẽ không bao giờ có hạnh phúc lâu dài. Khi đã chán bf thì nên chia tay ngay.
Thứ 2: Cua gái bằng cách dẫn đi nhậu, hoặc ủng hộ việc đi nhậu của gái (đi karaoke, bar nhảy nhót...).
Chắc chắn a ta có tư tưởng “chăn rau”, nếu ai muốn làm “rau” thì ok, cứ tiến tới. Ai còn ngu ngơ cho rằng a ta yêu mình nên chấp nhận hết thì xin hãy suy nghĩ lại. Dù có yêu cỡ nào đi nữa thì cũng đến lúc a ta sẽ nghĩ đến “tính cách” của cô gái này, k bao giờ có thể cưới một người vợ như vậy đc. Thậm chì dù a nào có tư tưởng “thoáng” hay “tiến bộ” mà cưới về thì cũng k bao giờ hạnh phúc, vì bản thân a này cũng k ra gì.
Nếu y thật lòng thì a ta k bao giờ muốn cô gái đi, và k bao giờ “chiều”, a ta chiều bằng cách đi theo thì chỉ muốn đạt mục đích xếp hình chán chê + chia tay mà thôi, vì thâm tâm a ta sẽ nghĩ k tốt về cô gái này.
Cuối cùng: Về việc gái thích vui thú bằng đàn đúm nhậu nhẹt.
Vấn đề này có lẽ quá nhiều bài viết được đưa ra, nên mình chỉ nêu ý kiến riêng. Ai ủng hộ thì đọc tiếp, ai k ủng hộ có thể đi ra và k cần quan tâm làm gì nữa. (Có những người hận đời thật sự, và k còn gia đình ở bên thì mình k nói đến).
Mình chân thành khuyên những cô gái này từ bỏ. Có thể các bạn k nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ cho gia đình, đừng nghĩ “ tôi chỉ chơi tới đó rồi dừng lại thì có sao đâu?”. Tư tưởng này thật là ấu trĩ và ngu xuẩn, chỉ cần mỗi lần “nhích” một xíu, một xíu… là bạn sẽ đến lúc“ra bã” mà ngay cả bản thân bạn cũng k nhận ra.
Ví dụ: Ai nói chơi xì ke 1 lần là ghiền?? Mình xin khẳng định là 1 lần k bao giờ làm mình ghiền, nhưng chính tư tưởng này làm mình ghiền lúc nào mà mình k hề hay biết! Vì khi thử 1 lần k ghiền sẽ nghĩ “Ôi cái này cũng bt, có gì đâu mà ghiền đc, mình chơi xong cả mấy tháng nay có thèm đâu, mọi người cứ nói quá lên…” rồi khi có đầy đủ “điều kiện” bạn bè rủ rê thì sẽ có lần 2, lần 3… và lần thứ n nào đó sẽ ghiền. Làm sao mà bạn biết đươc?? Không bao giờ, dù bạn có tự tin suy nghĩ biết điểm dừng.
Các bạn nên nghĩ tới gia đình vì dù các bạn có “ra bã” như thế nào đi nữa thì người buồn, người khổ sở nhất cũng k phải là bạn (bạn chấp nhận có chơi có chịu mà), người hứng chịu điều này nhất cũng k phải là bản thân bạn, mà chính là bố mẹ bạn!! Nếu ai còn nghĩ tới chữ “hiếu” thì hãy suy nghĩ thấu đáo mà dừng lại.
Chẳng hạn: Bạn bất chợt bị một tai nạn giao thông, và bạn vĩnh viễn rời xa cõi đời này rồi thì ai sẽ buồn? Bạn xuống lỗ rồi thì còn biết gì nữa đâu mà buồn cho bản thân?? Khi đó chính bố mẹ bạn buồn, và dằn vặt, lâu lâu “trái gió trở trời” lại nghĩ tới chuyện cũ mà dằn vặt… Mình có thằng bạn ở dưới quê, nó là con một, tên hay gọi ở nhà nó là Tí và đã mất cách đây vài năm, đến giờ này mà lâu lâu bố nó lôi hình nó ra mà khóc như đứa con nít, ai nhìn vào cũng thấy buồn.
Đôi dòng chia sẻ… và mong các bạn hãy suy ngẫm những lời từ đáy lòng mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng trung thực đến thô lỗ...
Đúng rùi, chứ mình thấy nhiều...
Đang nói đến những cô gái...