Xin chào mọi người, em rất hay theo dõi các bài viết trong wtt, nhưng đây là lần đầu tiên em dám viết tâm sự của mình lên đây, hi vọng nhận được sự chia sẻ của các chị em.


Em năm nay 23t, vừa Tốt nghiệp ĐH và đang có 1 công việc tạm ổn. Lúc em học 10 có quen một anh chàng qua game, em ở ĐN còn anh ở HCM. Lúc đầu chúng em chỉ gọi nhau như bx - ox trên game, sau đó cũng nảy sinh chút tình cảm. Nhưng vì khoảng cách địa lý, với cả hồi ấy em còn bé nên cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua.


Năm em học 12, anh chính thức tỏ tình với em. Lúc ấy em với anh vẫn chưa gặp nhau, nhưng vì sợ mất đi một người bạn chia sẻ và thương mìh nên em đồng ý luôn. Thi ĐH xong, em xin vào HCM chơi vài hôm. Lần đầu gặp anh, em ko có chút ấn tượng gì. Nhưng chuyện ko ai ngờ, hôm đó đang đi dạo, em và anh băng qua đường nhưng vì mãi đọc tờ rơi nên ko để ý chiếc xe taxi đang lao nhanh tới mình. Anh thấy vậy nhanh tay đẩy em sang 1 bên và ôm lấy em. Chiếc xe phanh lại kịp lúc, nhưng tay anh bị rách 1 đường vì đụng phải đầu xe. Nhờ vậy em vẫn bình thường nhưng vì hết hồn nên em bị choáng, anh cứ nghĩ em bị gì, cứ thế bế thốc em lên đường rồi xem em như thế nào, có sao ko, mặc kệ tay đang chảy máu... Từ hôm đó, em bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn... :)


Về phần anh, anh hơn em 3 tuổi, là con út trong 1 gia đình người Hoa, bố mẹ đều đã lớn tuổi. Gia đình anh so ra ko khá giả như gia đình em, anh lại chỉ học hết 12 và hiện đang làm bảo vệ cho 1 trường với mức lương hơn 2tr/tháng. Nhưng anh luôn dành số tiền đó để mua quà cho em hoặc để 1 năm tranh thủ 1 - 2 lần ra thăm em. Anh đối với em rất tốt, chân thành, gia đình anh cũng vậy. Cả nhà anh đều đã gặp em và rất thương em. Điều đó làm em rất hạnh phúc.


Lúc anh ra chơi, em chủ động dẫn anh đến nhà. Bố mẹ em rất khó tính, lúc đầu quyết liệt ngăn cản chuyện của em với anh vì cảm thấy ko môn đăng hộ đối. Anh cũng biết điều đó, nhưng đã ko nản lòng mà luôn an ủi và cố gắng chứng tỏ cho bố mẹ em tin ở anh. Anh ko nề hà mà luôn giúp đỡ em và gia đình làm hết mọi việc nhà mỗi khi ghé thăm, luôn mua quà biếu bố mẹ, rất lễ phép với người trên. Đặc biệt tính anh rất lương thiện, anh luôn chịu phần thiệt về mình trong công việc lẫn cuộc sống.


Tuy là đàn ông nhưng anh ko ăn chơi, nhậu nhẹt. Hết giờ làm anh về nhà và nhắn tin cho em, thi thoảng anh đi đá banh hay cafe với mấy người bạn chứ tuyệt nhiên ko đi nhậu hay về khuya.Cũng chính vì sự quan tâm thường trực của anh nên dù yêu xa thế mà em vẫn luôn yên tâm và giữ được tình cảm đến tận 6 năm.


Anh ko có bạn thân, vì từng bị phản bội nên chẳng còn niềm tin vào bạn bè nữa. Anh từng bảo giờ đây cuộc sống của anh chỉ có mỗi gia đình và em. Thế nhưng điều em băn khoăn là anh thuộc mẫu người chịu đựng và nhẫn nhịn, công việc của anh bao năm rồi mà vẫn ko thay đổi hoặc tăng lương. Em có gợi ý với anh rằng giờ đây em đã tốt nghiệp và có công việc tốt, anh nên tìm một công việc khác để phù hợp và có của để, còn có thể tính tới chuyện lâu dài. Nhưng anh chỉ ậm ừ nhưng rồi vẫn thế. Anh bảo với em ko bằng cấp như anh thì làm sao kiếm được công việc nào tử tế, cần phải có thời gian và mong em chờ đợi anh.


Bố mẹ em giờ tuy thương anh, nhưng nếu nhắc tới chuyện kết hôn lại mong em tìm được tấm chồng ưng ý khác. Em bề ngoài xinh xắn, gia đình đàng hoàng khá giả, quen anh em đã từ chối ko biết bao nhiêu người. Trong số đó có một cậu bạn là con trai của bạn thân bố em, cứ dai dẳng đeo bám em đến giờ đã hơn 3 năm. Bố em biết chuyện nên thường có ý bảo em quen cậu bạn ấy. Em cãi lời thì bố dọa sẽ cấm tiệt ko cho em và anh qua lại với nhau nữa. Em buồn lắm!


Yêu nhau 6 năm, bao nhiêu chịu đựng, tổn thương, em cũng trải qua hết. Giờ chỉ mong đến ngày được ở chung căn nhà với anh, ko phải chịu cảnh xa cách nữa, nhưng lại gặp phải sự ngăn cản và khuyên ngăn từ nhiều phía, trong đó có gia đình em. Em biết bố mẹ vì lo cho em nên mới thế, nhưng tình cảm của em quả thật đã rất nhiều, ko thể nói bỏ là bỏ ngay được. Vả lại anh cũng rất yêu thương em. Em và anh tuy đã đi quá giới hạn, nhưng đến giờ anh vẫn quan tâm yêu thương em và một mực muốn cưới em làm vợ. Gia đình anh đã biết chuyện và luôn coi em như dâu con trong nhà, thỉnh thoảng mẹ anh vẫn điện thoại hỏi thăm em.


Bên tình bên hiếu, anh lại ko thay đổi, dù em hối thúc có, khuyên nhủ có, thậm chí đòi chia tay cũng có. Vậy mà anh vẫn chỉ mãi dậm chân an phận như vậy. Em ko biết liệu mình phải làm gì với mối tình này nữa :( càng nghĩ càng bế tắc :( Liệu em có thể từ bỏ anh? Hay em nên tiếp tục kéo dài thời gian và chờ đợi?