. Em tự hỏi anh đã từng một chút yêu em thật lòng chưa?
Anh .
Anh đến bên em 1 ngày mưa lớn và kết thúc cũng bằng 1 ngày mưa. Khi anh nói " anh yêu em" em đã nói chúng ta hai con người hai tính cách khác nhau khó có thể hợp nhau.Nhưng anh nói đó là phần thiếu của hai con người càng dễ dung hòa và em cũng tin vào điều đó. Điều đó được chứng minh khi chúng ta yêu nhau đúng tính cách khác nhau nhưng chưa hề có 1 câu cãi nhau hay giận nhau. Em càng tin vào điều đó nhiều hơn anh ạ. Em cũng đã nói :" khi yêu nếu 1 trong hai người không còn cảm xúc hay có 1 khác hãy thằng thắn nói cho nhau". Nhưng sao anh kết thúc chỉ với 1 tin nhắn hai ta không phù hợp rồi chìm vào im lặng trong khi chúng ta vẫn rất tình cảm. Anh biết không lúc đó thay vì đau khổ e cười nghểnh và nghĩ đó là cái lý do mà 1 con người đã trưởng thành như anh có thể nói và hành động ư? Em thất vọng cũng không nhắn lại cũng chẳng gọi anh lấy 1 lần nhưng anh cũng im lặng theo em. Giờ đây trong lòng em ngổn ngang những suy nghĩ trong từng ý thời gian và bấy nhiêu việc anh đã làm cho em và gia đình em vì điều gì. Và trong lòng em luôn hỏi:" Anh đã bao giờ yêu em thật lòng dù một chút chưa?" Chắc em không còn cơ hội để biết được đáp án từ anh đúng không?. Nhưng em chưa hề hối hận trong khoảng thời gian dài em yêu anh. Tạm biệt anh người em đã từng yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1