"Em cần thay đổi để yêu người khác" - câu chuyện vừa kết thúc vào đêm qua...
"Em cần thay đổi để yêu người khác"
Em, một cô gái 23; mang trong mình quá nhiều hoài bão, khát khao. Người người nhìn vào em luôn thầm yêu quý, ngưỡng mộ. Công việc - em luôn điên cuồng, lạnh lùng và mạnh mẽ, và em đặt nó lên trên tất cả mọi thứ. Cứ ra ngoài quần áo tươm tất chẳng ai dám nghĩ em 23.
Em, một cô gái 23; nhưng về tất cả trong tình yêu em vẫn chỉ là 1 cô nhóc 16. Hối hả với công việc, lao mình theo nó; đâu đó trong em vẫn luôn khát khao được yêu - yêu thật! Nhưng lại cũng đâu đó trong em choáng lên ý nghĩ: Thôi đừng, giờ chưa phải lúc. Và cũng vì điều ấy lên tiếng, sự lạnh lùng của em đủ để "xa lánh" tất cả những người khác giới xung quanh.
Và lúc bất ngờ nhất, Anh xuất hiện! Vào 1 đêm mưa nhỏ, lay lắt mưa vậy thôi. Găp nhau, là em: kiêu kỳ, lạnh lùng. Gặp nhau, là anh: chẳng hiểu vì điều gì Anh chạy vội theo xin số em bằng được. Rồi vài ngày sau láu cá gọi cho em, rồi vài ngày sau chúng ta cafe. Vì anh láu cá và thông minh mà. Chỉ từ số điện thoại Anh lần ra Fb, và mọi thông tin của Em - điều ấy ban đầu làm em hốt hoảng nhưng sau lại thích thú.
Em thích quan sát và đọc vị nên thật giản đơn để nhận ra Anh thích Em. Cũng phải, Anh rất cuồng nhiệt, Anh chẳng ngại ngần che dấu điều ấy; từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ hành động... Điều ấy làm trái tim Em bối rối.
Em thích về quản lý, sắp xếp và lên hệ thống thứ tự. Với tình yêu vô hình Em cũng cho nó những nguyên tắc giới hạn, phải có thứ tự. Nhưng kỳ cục thay, Anh "lách luật" tất cả mọi thứ. Nguyên tắc đầu ngõ: chẳng mấy ai Em cho họ biết nhà, đặc biệt người khác giới. Sau lần cafe, Anh hẹn em đi chơi, Em chỉ về với Anh nếu đưa Em đến đầu ngõ, Anh ậm ừ rồi thế nào vẫn phi thẳng và mò ra được nhà em. Nguyên tắc thời gian: không đi qua đêm, thời gian max tối đa là 23h. Nhưng vẫn thế, gần như thường xuyên đến 24h Anh mới "tha" Em về nhà. Nguyên tắc tình yêu: em luôn coi tình yêu phải có thời gian, không nên đốt cháy giai đoạn. Từ khoảng cách gần và xa, ngồi sau xe em cứ kè kẹp túi sách ngăn ở giữa, đến cái nắm tay, cái ôm, những nụ hôn và sự chủ động gặp Anh. Anh "lừa" lấy túi, "lừa" dụ em xem phim ma, rồi cái nắm tay ghì chặt vào tim... Nhỏ lắm, nhưng trái tim em thổn thức và đập mạnh. Và cũng lại vào đêm mưa, khi đưa em về, bất giác em quay lại, đó là lần đầu tiên Em chủ động, Kiss nhẹ vào má Anh. Đêm ấy em thao thức khó ngủ vì buồn cười với stt của Anh trên fb - khoe với mọi người về cái kiss ấy.
Chưa đến 2 tuần sau, Em là người yêu của Anh. Cả Anh và Em đều muốn dành thời gian để tình cảm đủ lớn, nhưng vẫn sau 2 tuần Em là người yêu của Anh.
Rồi 3 ngày sau, nhân dịp có giỗ ở quê, Anh dẫn Em về quê. Anh loan tin với bạn bè - tổ chức tiệc ra mắt đã có người yêu. Ban đầu em còn phân vân vì có quá nhanh không? Nhưng gặp bố mẹ Anh, các cô chú, các Anh Chị bạn bè Anh... Em hiểu chuyện này không đùa. Hôm ấy nói thật là Em đã nghĩ tới việc lấy Anh.. Sau rồi bật cười, nghĩ mình bị ngố.
Facebook - Hình ảnh của em rộn ràng trên Fb của Anh. Anh nói chỉ muốn hét toáng lên cho mọi người biết Em là người yêu của Anh. Khi ấy em check Fb Anh 1 ngày không biết bao nhiêu lần, đọc đi đọc lại stt của Anh, xem đi xem lại ảnh Anh và Em chụp với nhau, và cả những cmt của bạn bè Anh nữa. Em vui. Trái tim em thổn thức, liên hồi...
Facebook - Hình ảnh và những thông tin về Anh tuyệt nhiên không xuất hiện trên Fb của Em. Em nói Em không thích public, Em nói Em sợ đến tai bố mẹ - người thân họ hàng rồi lại bàn tán. Em nói Em sợ ảnh hưởng đến công việc, em chẳng bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư lên Fb cả...
Lần nào Anh muốn gặp Em, Em đều đang ở đâu đó và Anh qua đón.
"Em chưa giới thiệu Anh với ai cả. Anh chưa gặp ai ngoài gặp em" - Chúng ta cãi nhau vì điều ấy, vì em đều có những lý do rất hợp lý cho mọi việc. Anh bắt đầu ngỏ ý muốn Em chủ động tới gặp Anh bằng việc qua nhà Anh. Nhưng điều ấy với Em lại thật ngại ngần và e dè. Và cãi nhau đến độ hủy kết bạn Fb, em mới mò tới nhà Anh. Những lúc ấy, Em bức xúc với Anh lắm, Em thấy Anh đòi hỏi sao quá vô lý. Tất cả đều cần thời gian. Nhưng người vô lý mới là Em. Em quá vô lý với trái tim Anh. Sẽ chẳng sao nếu Anh ko dành quá nhiều tình cảm với Em. Đôi khi Em nghĩ, sao Anh yêu Em nhiều như thế - trong khi chúng ta gặp đến yêu nhau còn chưa đầy 1 tháng.
Anh nói Anh yêu Em nhiều hơn Em yêu Anh. Em thấy đúng. Nhưng Em trót yêu Anh, và trao Anh 1 tình cảm lớn nhất mà Em chưa bao giờ "dám" trao cho ai. Đây không phải lần đầu tiên Em có người yêu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Em biết chữ yêu là gì. Nhớ - da diết thiết tha. Yêu - nồng cháy cuộn trào. Đến mức Em cảm nhận thấy rõ nhịp đập trong tim mình, sự cồn cào của nỗi nhớ Anh. Và Em biết trong Anh còn hơn rất nhiều thế.
Em và Anh phải xa nhau 1 tuần. Anh bay sang Malaysia. Đêm trước khi Anh bay, lại có chuyện xảy ra. Khi Em nói Em đặt tình yêu sau tất cả, với em công việc là trên hết - lúc ấy em chỉ biết yêu là cứ chân thành chia sẻ nếu sai thì sửa, em sẵn sàng. Nhưng với Anh điều Em nói khiến Anh suy sụp. Và dài lắm rất dài Anh nói mình không hợp, Anh nói dừng lại và mình chia tay. Khi ấy Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra? Em và Anh yêu nhau, yêu nhau nhiều, sao tự dưng vô cớ chia tay. Trái tim như bị ai cào cấu căn xé vậy. Rồi Em mặc kệ Anh.
Một tuần ấy, thật như muốn phát điên. Khó chịu kinh khủng. Em đã khóc vì nhớ Anh và khi nhắn tin với Anh. Em nói em khóc ngay giữa mọi người xung quanh, và rồi cố ngăn không thành giọt. Em nói Em thấy mình ngớ ngần lúc ấy khi lại khóc. Hình như vì thế làm Anh không vui, vì chữ "ngớ ngẩn".
Một tuần ấy, cứ níu kéo rồi tại xé toang, khi hơn 1 lần Anh nói dừng lại. Ta không hợp nhau. Nhưng cả Anh và Em đều quằn quại đau đớn. Em càng không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại tự làm khổ nhau vậy?
Một tuần ấy, em suy nghĩ rất nhiều, đầu như muốn nổ tung, dồn nén 1 thứ gì ấy trong lồng ngực mà không biết gọi tên. Em đọc đi đọc lại những tin nhắn chỉ để muốn biết Anh đang nghĩ gì, chỉ để muốn biết lý do tại sao Anh và Em lại như vậy? Và em lờ mờ hiểu ra, có lẽ bởi vì cách em thể hiện tình yêu với Anh. Anh yêu em và cần em đáp lại. Em nói Em yêu Anh vậy Anh cần nhìn thấy. Và điều đầu tiên Anh muốn thấy là hãy chia sẻ về Anh trên fb của em. Em bực dọc khi nghe thấy yêu cầu đó, em nghĩ nó vô lý và không cần thiết, có nhiều cách thể hiên tình yêu. Và em lại làm Anh đau.
Anh giống như đang thoi thóp chờ đợi em, những tia hi vọng loé lên khi Em nói Em nhớ Anh và yêu Anh, nhưng điều ấy quay ngược lại làm Anh đau đớn khi em nói mà chẳng hành động gì. Anh mệt mỏi vì điều ấy, Anh không đợi được nữa, Anh thấy không nên hi vọng và Anh buông tay. "Cuộc sống của Em và Anh quá khác nhau. Chúng ta không phù hợp. Em cần thay đổi để yêu người khác. Mình dừng lại thôi". Facebook hủy kết bạn lần thứ 2. Anh xoá tất cả những gì về Em mà Anh có. Và vì Anh làm thế, Em nghĩ mình kết thúc thật.
Ngày hôm qua, kết thúc 1 tuần, Anh về Việt Nam. Em dằn lòng ra sân bay gặp Anh lần cuối. Hôm ấy trời lại mưa, giống như hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng Anh lại đi mất rồi. Em lại dằn lòng 1 lần nữa đến ngõ nhà đợi Anh. Gọi Anh, và Em biết Anh đã xoá số. Tại sao lúc ấy Em thấy mình thật đáng thương, người em run vì thoảng thốt. Cả ngày hôm ấy em chưa ăn gì. Lay lắt để gặp Anh - em coi là lần cuối cùng cũng là lần quyết định. 23h, phần vì đã muộn phần vì tủi thân phần vì đói và mệt, em lên xe về. 10' sau khi e lên taxi, Anh gọi. Mình lại lạc nhau. Trôi xa nhau rồi.
Lần cuối cùng ấy, Anh vẫn thử thách Em. Ngày hôm nay là lần đầu tiên Em làm theo những gì trái tim muốn, ngây dại kiếm tìm Anh. Với Em như thế đã là 1 thay đổi lớn. Nhưng Em vẫn không gặp được Anh. Em cố để lần cuối ấy gặp Anh để chúng ta trở lại bình thường. Để Em được yêu Anh. Để Anh chỉ Em những thứ về tình yêu mà Em cần học. Để Em sẵn sàng thay đổi sao cho phù hợp yêu Anh. Nhưng lại không thể...
Và tối qua, Em biết vì một vài chuyện , Anh dứt khoát - một cách thật bình tĩnh và đáng sợ. Buổi sáng em tỉnh dậy, chợt thấy như vừa qua một cơn mê dài, vẫn đó sự đau đáu và thổn thức, vẫn đó sự tiếc nuối cứ gặm nhấm liên hồi.
"Sẽ có người hợp với Em hơn Anh. Em cần thay đổi để yêu người khác" - Anh, rồi Anh sẽ có người yêu, và yêu cô ấy như từng yêu em và hơn em. Nhưng với Em thật khó, thật khó để yêu được ai tiếp, bởi Anh mở được trái tim vốn rất lý trí và lạnh lẽo - thổi bùng nó lên rồi đóng sầm 1 cách cửa lại trước mặt nó. Thì để nó lại tiếp tục mở ra khó khăn lắm.
Hôm qua là 21, vậy còn 2 ngày nữa là tròn 1 tháng chúng ta yêu nhau. Nhưng lại không thể trọn vẹn. Đến nhanh và đi thật nhanh. Xoá sạch về nhau. Như một giấc mơ vậy.
Em thấy mình thật ngốc, khi đâu đó trong Em vẫn còn ý nghĩ hi vọng. Kể cả đến lúc Em viết ra điều này Em vẫn hi vọng... Nhưng lặng lẽ nhớ lại sự bình tĩnh đến đáng sợ của Anh, em đau nhói và thở dài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
về việc share lên FB thì bạn có thể chụp góc sau lưng, hay 2 bàn tay...
nhưng đàn ông nhiều khi lại...