Chào các bạn, các anh chị em của forum WTT. Đây là lần đầu tiên mình lập 1 topic ở đây, lại dài dòng thế này nữa, trước giờ mình chỉ toàn lẳng lặng đọc tâm sự của mọi người thôi, đến hôm nay mình đang ở trong tâm trạng rất muốn được chia sẻ cùng mọi người, nên mong mọi người có thể cho mình một vài lời khuyên nhé. ^^


Mình hiện đang học năm 3 ĐH, trong lớp ĐH có quen một cậu bạn bằng tuổi. Mình và bạn mình quen biết nhau được 2 năm, có thể nói là khá thân - bạn mình lẫn các bạn chung của tụi mình đều công nhận điều này. Nếu bạn bè khác giới cứ thân thiết bình thường mãi được thì cũng tốt và đơn giản quá, đằng này mình lại thích bạn của mình. :RollingEy: Để nhận ra và thừa nhận là cả 1 quá trình đấu tranh nội tâm của mình vì tính mình không hay cả tin, mình cũng không mấy để tâm đến các chuyện tình cảm quan hệ, đó giờ người nhà và bạn bè mình ai cũng bảo mình như con trai vậy (có 1 cô bạn thân của mình đã từng khuyên mình phải nhạy cảm và dịu dàng hơn với cảm xúc của mình). :Worried:


Vấn đề ở đây là mình không thể nắm bắt được các dấu hiệu trong quan hệ giữa mình và bạn mình. Kể với 1 cô bạn thân thì cô ấy cứ liên tục bảo 'khả quan' và cậu bạn kia cũng 'có ý', nhưng mình vẫn thấy e dè lắm vì tính của mình lẫn bạn mình theo như nhiều người công nhận thì đều phức tạp (đặc biệt là bạn mình, nam giới nhưng phức tạp, nhạy cảm, để ý, kĩ tính không thua gì nữ giới), và quan trọng nhất, quan hệ của tụi mình là bạn thân. Trong thời gian quen biết và chơi với nhau, theo mình để ý thì có những 'dấu hiệu' thế này là đáng kể nhất, mọi người nhận xét nhé:


- Điện thoại: Hắn hay đt cho mình, 2 ngày/lần, có lúc ngày nào cũng gọi. Bạn của mình mà không biết hắn ấy, hầu như ai nghe mình ôm điện thoại lúc biết mình nói chuyện với con trai đều ngạc nhiên vì sao con trai mà lại ... nói nhiều thế. :92: Mỗi lần tụi mình điện thoại đều không dưới 1 tiếng, có những lần nói chuyện suốt từ 11h đến tận 2-3h sáng hôm sau. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi làm gì mà có lắm thứ để nói thế vì ngày nào đi học cũng gặp nhau, mòn mặt suốt 6-7 ngày 1 tuần, chưa kể tụi mình còn sinh hoạt chung trong 1 CLB ở trường.


Chủ đề nói chuyện thường là nói chuyện về người này người nọ, chuyện này chuyện kia mình với hắn hóng được ở trường (tụi mình khá là hợp trong khoản nhận định phân tích, quan điểm về tính người, học hành, du lịch bay nhảy etc, hay cùng thốt ra 1 câu), âm nhạc phim ảnh các thứ (cũng chung nhiều sở thích). Hắn hay tâm sự với mình, từ mấy chuyện rắc rối trong quan hệ với anh bạn này cô bạn kia, đến mấy chuyện gia đình, cấp 3 các kiểu, mà kể rất thật tình, chả giấu gì, mãi rồi mình biết gần hết tên tuổi quan hệ của người trong nhà hắn lẫn bạn thân hắn luôn. :cool:


Có lần 1 phụ huynh của 1 cậu bạn chung của mình lẫn hắn nói chuyện về chuyện cấp 3 của hắn, mình nói:


- Ah, chuyện này cháu biết rồi, X có kể với cháu.


Bác ấy tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi lại: - Chuyện vậy cũng kể à?


Từ đó mình mới để ý. Mỗi lần mình thấy căng thẳng mệt mỏi gì cũng hay kể hắn, ban đầu chỉ là mấy chuyện to tát, về sau làm như bị ... 'lây', chuyện tí xíu như đêm qua nằm mơ thấy sợ mình cũng kể, sáng ngủ dậy đau chân cũng kể. :p Nói chuyện với hắn lúc bối rối bất an thấy rất nhẹ nhõm vì hắn thông minh, nhạy cảm và nói chuyện rất thẳng thắn, bao giờ cũng có giải pháp cho mình (dù sau đó mình vẫn còn cân nhắc chán chê). Tụi mình nói chuyện hay cái nọ xọ cái kia, có khi trong 1 lần nói chuyện mà đang từ chủ đề rất nhẹ nhàng như nhạc nhẽo, thời sự chuyển hẳn sang serious kiểu như tâm sự về chuyện gia đình rồi những nỗi sợ mình chôn sâu trong lòng. Trừ 1 lần khi mới quen, hắn bảo không hiểu sao nói chuyện với mình thấy thoải mái thế, còn lại mình cũng không hỏi sao hắn hay gọi mình, lâu dần thành thói quen vậy thôi. Tính của hắn dễ tiếp xúc nhưng khó tính khó thân, ai đã thân rồi thì hắn rất tốt, quan tâm và nói chuyện nhiều. Bạn của hắn nữ giới nhiều hơn nam giới, cấp 3 hắn cũng hay ôm điện thoại tới sáng với 1 bạn nữ hắn thích (cái này hắn kể), nên lắm khi mình nghĩ do mình tình cờ có mặt đúng lúc hắn đang có chuyện buồn muốn tâm sự nên hắn kể, không mình thì cũng vẫn có bạn này bạn kia thôi. :Sigh:


- Vị trí của hắn với mình: Khi đã chơi với nhau được khoảng hơn 1 năm thì nhiều lần hắn bực vì mình không hay kể chuyện với hắn, dù toàn im im đến 1 lúc nào đó vô tình nói mình mới ớ ra. Hắn bảo mình có chuyện gì cũng toàn im lặng giải quyết theo ý mình, hắn thấy như mình không hề tin hắn.


(Có lần mình đang nói chuyện với hắn qua điện thoại, mình bảo:


- Đúng là giờ nhìn quanh không biết tin ai nữa.


Hắn nói: - Thế thôi cúp máy đây.


Đợi mình nói: Thì phải trừ hắn ra chứ, mới nói tiếp.)


Trong khi tính mình thì lại không phải dạng ỷ lại, hay kể lể, mình cũng khó thân, hay nghe hơn là nói. Ban đầu mình cũng không xem hắn là thân, về sau nghe hắn khẳng định mình là bạn thân rồi mình mới tỏ ra 'cần' ý kiến và sự giúp đỡ của hắn hơn bằng cách kể những chuyện liên quan đến mình cho hắn biết. Có 1 lần mình có chuyện buồn gia đình, vô tình bạn của cả mình lẫn hắn hỏi, mình kể sơ lược, 1 thời gian sau trước mặt hắn bạn nam này hỏi lại mình về chuyện đó, hắn mới biết, về sau trong 1 lần nói chuyện cũng khá nghiêm trọng hắn nhắc lại chuyện đó.


Rồi 1 lần mình buồn vì cách cư xử của hắn (đối xử với các bạn thân ai cũng như ai nên tự nhiên làm mình thấy mình như hoang tưởng :Straightf:), mình đi kể với 1 bạn chung nữa của mình và hắn cho đỡ buồn, không ngờ bạn ấy lại đi kể lại với hắn. Cũng may là mình chỉ kể rất chung chung, nên cả bạn kia lẫn hắn đều không hiểu rõ, nhưng sau đó khi điện cho mình, nhắc đến chuyện này, hắn bảo đại ý không hiểu mình xem hắn là gì, tại sao không kể với hắn. Trong khi chuyện về tình cảm của mình với chính hắn thì làm thế nào mình kể cho hắn được. :Silly: Hắn từng trêu mình là 'quý cô bí ẩn'. :Laughing: Bạn mình thì bảo hắn cũng muốn có vị trí trong lòng mình?


- Ghép đôi: Hắn hay gán ghép mình với cậu bạn mình kể chuyện khi mình buồn hắn kia, gán ghép theo kiểu trêu: Uh thì mình cứ thế này thế kia với bạn A 'của mình' đi. Mà để ý cũng toàn để ý những thứ nhỏ xíu, như kiểu tự nhiên thấy mình và bạn A kia bàn nhau về 1 phim Pháp trên Facebook thì thể nào hôm sau cũng: Uh thì cứ đi xem phim Pháp chung với bạn A đi. Mình cáu, bảo mình rất ghét gán ghép thì lại nói vậy không phải gán ghép. :Silly: Lúc cả nhóm bạn ĐH mới chơi với nhau, mình và hắn rất hay bị gán ghép vì 'nhìn giống nhau', mình đều phản ứng rất dữ dội, có lần mình nói thẳng nếu còn ghép vậy nữa mình sẽ về, không đi chơi chung với cả nhóm nữa. Mỗi lần thế hắn đều yên lặng, chỉ trừ 2 lần hắn lên tiếng deny là 1 lần 1 cô giáo dạy tụi mình và 1 bạn mới quen tưởng tụi mình đang in relationship. :RollingEy: Một lần, khi mình và hắn đang nói chuyện với 1 anh khóa trên, chợt anh ấy xen vào 1 câu không liên quan gì: Mặt 2 đứa này nhìn giống nhau quá!, làm tụi mình sững người mất một lúc, không nói được gì. Một lúc sau định thần lại, mình đùa: Anh nghĩ sao em xấu được như hắn. :Laughing:


- Đùa giỡn thân mật: Như mình đã kể, hắn đã thân với ai thì rất thân rất chu đáo nhiệt tình. Giỡn với con gái mà thân cũng vui vẻ như giỡn với con trai, cao hứng lên cũng 'yêu' này 'yêu' nọ, khi đùa cũng nắm chân nắm tay chẳng ngại gì (không phải cố tình 35 nhé, hehe). :RollingEy: Nhưng chẳng bao giờ giỡn hớt với mình kiểu vậy. Đi qua đường thấy xe cũng kéo ba-lô mình lôi lại chứ không đụng tay đụng chân. Trong khi mình giỡn với con trai cũng rất thoải mái mà thấy hắn vậy nên cũng ngại giỡn, mãi rồi thành quen, hầu như trêu chọc nhau thì rất mạnh miệng nhưng đùa thân mật thì không. Cũng chẳng rõ phải hắn ngại không, rồi mình hay hắn ngại trước. :Silly:


- Cãi cọ: Mỗi lần cãi nhau toàn đúng dịp đang làm project, toàn vì những lí do rất nhỏ. Các bạn trong nhóm mình nói mình toàn 'hùng hổ' làm theo ý mình, xù gai lên hơn thua theo kiểu 2 đứa con trai trong khi hắn muốn đối xử với mình như con gái. Có lẽ vì bằng tuổi nên cũng không ai chịu nhường ai mấy. Được mỗi cái là cả 2 đều thẳng tính nên đợi nguôi bực sẽ nói chuyện giải quyết vấn đề gọn ghẽ. Lạ cái là hắn cư xử với 1 cô bạn gái thân khác rất nhẹ nhàng ôn hòa, nhắn tin bình thường cũng cẩn thận câu chữ không để giận, trong khi có lần mình giận hắn vì hiểu nhầm tin nhắn hắn gửi, hắn cũng để mặc cho mình giận, sau đó khi mình bực sự im lặng của hắn đến mức phải hỏi, thì hắn bảo: Mình chưa hỏi gì hắn đã quyết định giận, mình có hỏi rõ hắn không, bực bội không nói cứ im im rồi đùng đùng giận làm sao hắn đoán ý được. :RollingEy:


- Cách đây 2 tháng, mình có tham gia 1 cuộc thi nhưng kết quả không được như mình muốn. Tối hôm đó sau khi thi xong có kết quả mình buồn đến suy sụp vì mình dồn nhiều tâm huyết cho cuộc thi đó và năng lực của mình không được đánh giá đúng. Các bạn của mình có an ủi, ủng hộ mình nhưng chỉ hắn là xem mình thi đến lúc ra về, chở mình về, vừa đi vừa phân tích 1 hồi, mình từ chỗ không mở miệng nổi thành nói ra được hết cảm xúc, bất ngờ nhất là chỗ trong bài thi của mình trình bày, giám khảo không hiểu nhưng hắn lại hiểu. :Smiling:


Gần về đến nhà, mình bảo mình vẫn không biết làm sao để giải tỏa cho hết, hắn liền chở mình đến chỗ hắn nói là hắn thích nhất. Đến nơi mới biết ra là 1 quán cafe, muộn rồi nên trong quán còn mỗi 2 đứa. Hắn bảo quán này hắn chỉ đến 2 lần, 1 lần với người hắn thích nhất, 1 lần với người hắn ... ghét nhất. :RollingEy: Ngồi ăn uống đến lúc quán đóng cửa, bị đuổi mới về. Mình đòi share bill vì cũng khá mắc so với sinh viên thì hắn nói đợi lần sau khi hắn buồn thật buồn mình dẫn hắn đi là được. Hôm đó mình rất bất ngờ vì không nghĩ cũng có lúc hắn lại đối xử với mình theo kiểu dịu dàng vậy: giữ hết túi xách của mình (buồn quá đầu óc không nhớ gì, lúc nhớ ra túi đồ mới hoảng, khi đó hắn mới đưa ra), thấy mình mặc váy bó đi cao gót thì sợ mình đau chân rồi ngồi không được. Nhỏ nhặt thôi nhưng làm mình rất vui, tối về nhà mình sms dài cho hắn, đại ý cảm ơn và nói mình rất cảm động, sẽ rất nhớ những chi tiết của 1 ngày đặc biệt như thế.


Từ đầu năm nay mình cũng muốn rõ ràng hơn, nhưng vì tính mình trước nay không giỏi thể hiện tình cảm dù là con gái :Silly: nên dù biết lý thuyết nhưng cũng chỉ dừng ở mức hỏi han quan tâm nhiều hơn thôi. Lại thêm tật mình nói chuyện hay đùa nên đang hỏi han nghiêm túc mà thấy ngài ngại là lập tức xen vào 1 câu đùa cho không khí nhẹ nhàng, dù trong lòng đang lo. :Sigh: Hắn thì vẫn vậy, vẫn chiều mình những cái nhỏ nhỏ, vẫn nhiệt tình quan tâm, vẫn điện thoại đều và vẫn ... thân mật tốt bụng với cả tá các cô bạn thân khác. :Straightf: Trước nay biết tính hắn với cả người ghét hắn nhờ hắn 1 việc khẩn thiết hắn vẫn làm, mình cũng không để tâm gì, nhưng dạo này lại khó chịu, ngồi suy nghĩ tự hỏi so đo lung tung cả lên. :Worried: Bình thường con trai đối xử như vậy mình sẽ đoán được, nhưng hắn thì chịu. Hắn cũng từng tỏ ra bực khi bị hiểu nhầm là thích 1 cô bạn, hắn nói: Vì mọi người cứ nghĩ thế là yêu, không ai nghĩ được là bạn bè cũng có thể đối xử với nhau như thế, nên mình càng không dám suy nghĩ gì quá. :Straightf: Tiến thoái lưỡng nan lại thêm danh hiệu 'bạn thân' nữa.


Các bạn, các anh chị có thể cho mình 1 lời khuyên hay phân tích về tình cảnh hiện tại của mình không? Bản thân mình cũng không muốn nếu không chắc chắn lại làm mất đi tình bạn, nhưng nếu theo thời gian tình cảm lớn lên nữa thì thế nào cũng có lúc lộ rõ hoặc tự mình bày tỏ mất. :Sad: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ cùng mình. :Rose: