Chẳng biết nói thế nào nữa nhưng thật khó để nói ra điều này, nhưng mình thật sự cần cần chia sẻ...


.


..


...


Như vậy, đến ngày hôm mình và người ấy yêu nhau được gần 2 năm rồi. Phải nói đấy là một tình yêu mặn nồng và thắm thiết. Có được điều ấy vì chúng mình đã vượt qua nhiều thứ đế đến với nhau - gia đình, số phận.


Có một sự thật mình đang cố gắng đối mặt để vượt qua nhưng đôi khi nó làm mình chùn bước. Đó là mình biết rất là cô ấy sức khoẻ không được tốt, cô ấy có một trái tim yếu, những khớp chân luôn hành hạ cô ấy mỗi khi trờ trời, và nhưng cơn đau hông, thắt lưng cũng cho mình biết cô ấy có trái thận không tốt...


Chính vì thế khi bên nhau mình luôn cố gắng động viên cô ấy phải biết cố gắng, biết tin vào cuộc sống và hãy nhìn sang để thấy anh bên cạnh!Hãy nghĩ mình như bao người khác! Nhưng đôi lúc mình phải giận dữ và thất vọng với nhưng suy nghĩ và cách biểu hiện của cô ấy. "Dào ôi, đời được là mất!" "Em biết e thế nào mà, cùng lắm đc đến 40 tuổi"...


Nghe nhưng điều ấy tim mình đau nhói, giận dữ nhưng không dám trách cô ấy, vì mình biết cô ấy không có lựa chọn khác, mẹ đã hết sức cho cô ấy...


Nhiều lúc có những suy nghĩ ùa đến trong đầu mình, đó là nhưng lo lắng của gia đình về đứa con trai "Tương lai con sẽ ra sao? Con có biết như thế sau này con sẽ rất khổ!"...


Nhưng... còn cô ấy, còn tình yêu, còn trách nhiệm của người đàn ông....


Mọi thứ trong đầu mình như muốn nổ tung... mình không biết làm sao nữa...


Mình nên là một người con không để cha mẹ lo lắng =((, hay là một người đàn ông trách nhiệm...