Tôi lấy chồng 4 năm thì quyết định ly hôn chồng. Chúng tôi ly hôn chỉ mãi cả 2 vẫn chưa có con. Mà chồng tôi thì không muốn mất tiền để chữa trị.

Tôi gặp và yêu chồng tôi khi cả hai mới ra trường đi làm. Khi ấy tôi 24 tuổi còn anh 26. Chúng tôi cùng làm chung trong một công ty truyền thông nhưng khác phòng ban. Tôi làm nội dung còn anh ở bộ phận kỹ thuật. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi yêu và mới kết hôn, mọi thứ với tôi vẫn còn là một màu hồng. Anh yêu chiều và chăm chút cho tôi nhiều lắm. Song càng ngày, anh càng thờ ơ với vợ. Cứ đi làm về, anh nằm ườn xem ti vi để mặc mọi việc trong nhà cho tôi làm hết. Khi tôi kêu mệt mỏi, anh lại chửi bảo: “Cô làm vài việc vặt vãnh như này mà cũng mệt được sao. Vợ người ta còn vừa đi làm , vừa làm việc nhà, vừa kinh doanh online kiếm tiền mà vẫn thấy phơi phới kia kìa”.

Đặc biệt, càng ở với chồng, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Chồng tôi chẳng những không tâm lý với vợ còn mặc kệ vợ đối nối đội ngoại. Ngoài mệt mỏi vì chồng, tôi còn mệt mỏi về chuyện lấy nhau vài năm mà vợ chồng mãi vẫn không có nổi một mụn con bế bồng.

Nguyên nhân bị hiếm muộn con cái có lỗi lớn tại tôi. Chẳng là do tôi bị u xơ tử cung nên dù có bồi bổ và chịu khó uống thuốc tĩnh dưỡng như thế nào vẫn không thấy tin vui về. 1 năm thì chồng tôi chưa sốt ruột. Nhưng đến năm thứ 2, thứ 3 và năm thứ 4 không thấy có tin vui, anh bắt đầu đá thúng đụng nia, thường xuyên lớn tiếng với vợ.

“Cô như con cá rô đực, chẳng biết đẻ đái gì, nhìn nhà người ta mà thèm”.

Hoặc: “Làm vợ mà toàn như nuôi báo cô. Vợ gì mà chẳng nên hồn vợ”

Những câu này chồng tôi có thể thốt ra bất cứ lúc nào. Khi anh vui hay anh buồn. Những lời cạnh khóe của anh khiến tôi bao phen rơi nước mắt vì quá tủi thân. Nhưng vì nghĩ lỗi do bản thân nên tôi cứ cố gắng nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà.

Cho tới trước Tết Nguyên Đán 2 tháng, trong 1 lần đi khám tái, tôi được bác sĩ khuyến cáo phải phẫu thuật mổ gấp u xơ tử cung. Quá hoảng sợ, tôi về nói với chồng tình trạng cần phải phẫu thuật của mình để giữ sức khỏe và duy trì cơ hộ có con sau này. Tôi cũng để nghị anh đưa thêm cho tôi 20 triệu nữa để lấy tiền đi phẫu thuật vì chi tiêu hàng ngày hầu hết đã tiêu hết lương của tôi mà chẳng cần chồng phải đưa thêm hàng tháng.

Vậy mà chồng tôi vừa ném sấp tiền xuống bàn vừa chì chiết: 

“Cô là người vợ đã vô dụng còn gây thêm đủ thứ phiền phức. Cô bị như này tiền nào đập vào cho xuể. Vợ đúng là thứ nợ đời. Đây cô cầm lấy mà chữa bệnh không lại trách thằng này bạc bẽo”.

Nghe chồng nói vậy mà bao uất ức bấy lâu như giọt nước trào dâng. Tôi mới đứng dậy cầm sấp tiền kia ném vào mặt chồng và quát:

“Anh đưa cho vợ tiền chữa bệnh mà xót đến thế thì mời anh giữ lại nó. Từ giờ tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa. Chúng ta ly hôn ngay đi”.

Tôi nuốt nước mắt vào trong chạy về phòng và viết đơn ly hôn đã ký sẵn 1 bên rồi đưa cho anh ta. Sau đó tôi đi ra khỏi nhà, về nhà ngoại ngay lập tức. 

Đây là Tết đầu tiên tôi được ăn Tết trọn vẹn ở nhà ngoại. Hiện mọi thủ tục ly hôn sau 2 tháng đã gần hoàn thành hết. Thật sự, dù quãng thời gian này còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn thấy nhẹ lòng và thấy mình đã quyết định đúng khi rời xa người chồng máu lạnh như vậy. Xin hãy cho tôi 1 lời động viên đi mọi người. Có ai bị u xơ tử cung mà vẫn có con chưa ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.