Tôi cưới được 7 năm rồi, hiện tại cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc chẳng phải lo nghĩ gì cả. Đến thời điểm này thì tự bản thấy lựa chọn của mình trước kia là hoàn toàn đúng.

Hồi còn con gái tôi cũng yêu sâu đậm 1 người được 5 năm. Thế nhưng gia đình anh ấy không khá giả, bố mẹ chỉ làm công nhân, nhà thì có tận 3 anh em. Lúc đó tôi cũng yêu vì anh hiền lành, đẹp trai.

Nói chung lúc yêu thì cái gì chẳng màu hồng, không vụ lợi, không tiền bạc. Cuối tuần hai đứa đưa nhau đi chơi, hôm nào anh tâm lý thì mua cho cốc trà sữa, hai đứa hút chung cũng thấy hạnh phúc, sung sướng rồi.

Lúc còn yêu thì như vậy nhưng đến khi anh ngỏ ý muốn cưới, tôi hỏi thẳng luôn:

“Thế sau này bố mẹ có cho tiền mua nhà không mà cưới?”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

“Ttrông chờ gì ông bà, mình tự làm ra không thích hơn à”.

Tôi là đứa biết tính toán. Người yêu công việc tuy ổn định nhưng lương theo bậc có 7, 8 triệu. Còn tôi cũng làm ra tiền nhưng bấp bênh, tháng được tháng không. Hai đứa lấy nhau phải đi thuê trọ hằng tháng, nghĩ đã thấy ớn rồi.

Anh ấy lại là người an phận, chắc cả đời chấp nhận sống như vậy. Anh đi làm chờ đồng lương ít hỏi chứ chưa bao giờ thấy có ý định khởi nghiệp làm giàu. Hỏi lấy người như vậy bao giờ mới khá được chứ.

Nói thật là trước lúc quyết định chia tay anh ấy tôi cũng phân vân, cân nhắc nhiều lắm bởi vì yêu 5 năm chứ có ít ỏi đâu. Vậy nhưng yêu thì được mà lấy về thì xác định là khổ. Kinh tế hạn hẹp, nhà cửa không có, bao nhiêu thứ phải lo, nhất là đến lúc sinh thêm 1, 2 đứa con vào nữa thì biết mặt nhau ngay.

Đúng thời gian đó tôi quen chồng bây giờ. Anh già dặn chút, ly hôn một lần rồi nhưng kinh tế ổn định. Đương nhiên là anh đã có nhà riêng, xe ô tô đẹp, tiền tiêu thoải mái. Anh lại làm giám đốc công ty về nhà đất, tài sản có mấy căn nhà để dành chẳng bao giờ sợ thiếu đói.

Vậy nên khi quyết định chia tay người yêu, tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy luôn và tổ chức đám cưới sau đó vài tháng. Giờ chúng tôi cũng có 1 con trai. Tuy anh cũng có con riêng nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của chúng tôi.

Chồng tôi tuy hơi nhiều tuổi chút nhưng anh chín chắn, có kinh tế vững vàng làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Giờ tôi chẳng phải lo nghĩ nhiều, chỉ chăm con, làm đẹp và giữ tiền cho chồng thôi. Tôi thích mua sắm gì cũng được không bao giờ bị kêu ca phàn nàn là hoang phí. Việc nhà thì có giúp việc lo hết rồi, không muốn ăn cơm nhà thì ra hàng. Lúc nào tôi thích đi du lịch tự lên kế hoạch, tiền có chồng chi.

Cho đến thời điểm này thì tôi thấy mình rất may mắn vì đã lựa chọn đúng con đường. Nếu như lấy chồng vì yêu thì chắc giờ đang sấp ngửa cơm nước. Lúc con ốm đau không có tiền vợ chồng lại quay ra đánh chửi nhau, như thế hỏi hạnh phúc ở đâu?

Cái gì chẳng mua bằng tiền đúng không các chị ạ. Muốn hạnh phúc thì không thể nghèo được. Tuy có thể suy nghĩ đó hơi thực dụng nhưng như vậy sẽ ấm thân. Một đằng suốt ngày phải chạy vạy bạc mặt lo cho cuộc sống, một đằng ngồi hưởng thụ các chị chọn cái nào?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com