Kết hôn 7 năm, vợ chồng tôi có 1 cuộc sống gia đình ổn định vì có thu nhập khá. Tôi là kế toán trưởng 1 doanh nghiệp tư nhân, công việc bận rộn và áp lực lắm nhưng bù lại mức lương cao. Còn anh nhà tôi làm marketing 1 công ty dược.
Không phải lo về tiền nên sau kết hôn chúng tôi sinh liền 3 năm 2 đứa con. Dù bận việc công ty lẫn việc nhà nhưng do tôi tháo vát, đảm đang nên lúc nào cũng thu xếp ổn thỏa dù rất mệt mỏi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Không biết những người phụ nữ khác nghĩ sao chứ tôi luôn thấy mình làm vợ làm mẹ thì phải có trách nhiệm chăm sóc chồng con, quán xuyến gia đình. Vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều cáng đáng hết. Ngày nào cứ hết giờ làm là tôi tất tả ghé chợ mua đồ về nấu ăn. Cả tối tôi hết làm bếp đến dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, lau nhà cửa... Nói chung ngày nào cũng gần 23 giờ đêm mới xong việc được.
Nhiều lúc nhìn tôi vất vả quá, chồng rụt rè đề nghị:
“Anh tính nhà mình nên thuê giúp việc đi không em cứ ôm đồm mọi việc như này không ổn đâu, lúc ốm lại nằm ra đấy thì khổ”.
Thế nhưng tôi kiên quyết phản đối:
“Em vẫn xoay xỏa được, hơn nữa mướn giúp việc già em không được la mắng, còn các cô giúp việc trẻ thì mất công giữ chồng. Chưa kể không phải người nào cũng làm đúng ý mình, chỉ thêm bực bội, phiền toái thì thà cố thêm 1 tí”.
Ban đầu thấy vợ bận nên chồng tôi cũng phụ nhặt rau, rửa bát đũa... nhưng anh ấy ẩu lắm nên tôi tự làm một mình. Vì suốt ngày đầu tắt mặt tối nên tôi dễ cáu gắt, nóng nảy. Chồng cứ đi làm về muộn là bị tôi soi mói, mắng mỏ thậm tệ. Đến nỗi nhiều lần anh bảo thẳng:
“Cô thôi đi, tôi chia sẻ việc nhà thì cô chê làm bẩn, không làm thì bảo vô trách nhiệm, chỉ biết đàn đúm. Tôi phải sống thế nào cô mới vừa lòng?”.
Thậm chí ngày phát hiện chồng có bồ, anh không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi còn chìa ngay đơn ly hôn trách:
“Giá như cô bớt ôm đồm đi 1 tí và đừng như con nhím xù lông thì chắc mọi chuyện không đến nỗi thế này. Tôi muốn sống cuộc sống bình yên chứ không phải chịu đựng mỗi ngày”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi thấy chua chát quá. Suốt ngày tất bật với đủ thứ việc đến bạn bè rủ đi chơi, họp lớp bao năm nay tôi chưa từng 1 lần tham gia chỉ vì “bận ngập đầu, không có thời gian”. Hy sinh mọi thú vui để làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ vậy mà giờ tôi bị chồng phản bội.
Nhưng chính những ngày sau khi vợ chồng ly hôn, ngồi nghĩ lại mọi chuyện tôi mới nhận ra một bài học đắt giá cho mình: Đàn bà lấy chồng đừng quá chu toàn, việc gì cũng ôm chỉ thiệt thân. Không có thời gian cho mình sẽ khiến chị em mệt mỏi, chán chường, tạo cho chồng con cơ hội ỷ lại, dựa dẫm. Khi mình kêu khổ thì chỉ nhận lại được sự vô tâm, hờ hững dù có vất vả thế nào cũng chưa chắc chồng đã hiểu và thông cảm đâu.
Vì thế bớt cầu toàn đi, hãy để chồng san sẻ gánh nặng, đừng nghĩ mình là siêu nhân có thể làm hết mọi thứ. Phụ nữ phải độc lập nhưng đừng trở nên cô độc, chơi vơi các chị em ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1