2 năm ở chung với bố mẹ chồng, đến khi có con gái thì chúng tôi được ông bà cho ra ăn riêng.
“Giờ tụi con cũng đã đủ lông đủ cánh, ra riêng cho 2 đứa tự lập và vun vén cuộc sống”.
Bố mẹ anh cho 2 vợ chồng căn nhà ống cấp 4 được lớp bằng mái tôn cũ. Ông bà cũng sắm cho nồi niêu, bát đũa rồi cả bao gạo 50kg để ăn. Với tôi như vậy là tốt lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Từ ngày ở riêng, dù lương công nhân của 2 vợ chồng mỗi tháng chỉ được khoảng 10 triệu, chi tiêu mua sắm còn eo hẹp nhưng được cái cuộc sống rất thoải mái. Chồng tôi không còn ỷ lại như trước mà biết thương vợ con nhiều hơn.
Cứ mỗi tháng, 2 đứa lại cố dành dụm khoảng 2-3 triệu tiết kiệm đến khi đủ tiền để mua sắm 1 số vật dụng trong nhà như bếp từ, tivi, bộ bàn ghế mới... Nhờ vậy mà 3 năm ở riêng, đồ vật cũng không thiếu thứ gì.
Mùa bão năm ngoái khiến mái tôn lợp từ nhiều năm trước đã dột, nằm trong nhà mà giường bị ướt hết nên chồng tôi bảo:
“Đợi hết tháng này nhận được lương sẽ phải để dành ra vài triệu mua tôn đảo lại cái mái chứ nhà dột như này mưa gió khổ lắm”.
Dự định là vậy nhưng rồi nhà nội nhà ngoại Tết xong lại nhiều việc nên chúng tôi chưa sửa được. Cho tới ngày cuối tuần, vợ chồng được nghỉ làm thì anh giục:
“Nay đi mua tôn về lợp lại cái mái”.
“Có phải nhờ thêm chú thím Phúc phụ không anh?”.
“Việc đơn giản mà, anh lên làm 1 loáng là xong thôi, không phải phiền đến ai”.
Mua tôn về anh liền trèo lên nhưng được vài phút đang loay hoay sửa thì bất ngờ bị điện giật khiến chồng tôi mất kiểm soát, chân anh trượt rơi từ trên mái nhà xuống sân.
Nghe tiếng động mạnh, tôi vội chạy ra đã thấy chồng nằm bất tỉnh. Hốt hoảng cùng hàng xóm đưa anh đi cấp cứu nhưng đã không kịp nữa. Chồng tôi đã mãi ra đi khi chưa kịp sửa lại nhà cho vợ con.
Sau khi lo hậu sự cho chồng xong, nhìn đứa con thơ quấn chiếc khăn tang trắng ngày 3 bữa bê cơm nước mời bố ăn mà lòng tôi đau như cắt. Sao một người đàn ông yêu vợ thương con như vậy lại vắn số thế? Anh còn chưa được nhìn thấy con vào lớp 1 cơ mà?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1