Nếu có ai đó hỏi cho 10 tỷ đổi chồng không thì tôi nhất định hùng hồn nói rằng:
“Còn lâu nhé, chẳng dại gì mà đổi cả”.
Bởi thật sự bản thân anh đã là vàng ròng của vợ con rồi. Có thể nói 12 năm qua tôi đã không chọn nhầm chồng.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Ngay ngày đầu gặp, 2 đứa đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau khi trao đổi số điện thoại thì chat ngày chat đêm. Ngay buổi gặp nhau đầu tiên, địa điểm của cả 2 đã là nhà nghỉ. Để rồi mới 6 tháng yêu tôi đã lỡ có bầu ngoài ý muốn nên sợ xanh mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Còn anh biết người yêu dính bầu cứ nhơn nhơn:
“Có thai thì cưới thôi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà”.
Sau đó anh về nói với bố mẹ và đám cưới được tổ chức ngay tháng đó. Kết hôn xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Vì bà không ưa dâu chửa trước nên cũng hay cạnh khóe lắm. Chồng tôi một mực bảo vệ vợ, thậm chí còn bảo:
“Từ mai con và Nga sẽ thuê nhà để sống riêng chứ ở chung mà mặt nặng mày nhì thì vui vẻ gì”.
Cũng chính vì thế mà chồng tôi chăm chỉ làm lụng để sớm mua được nhà. Anh cũng rất quan tâm tới nhà ngoại. Biết bố vợ mất từ lâu chỉ có mình mẹ nuôi 2 chị em tôi khôn lớn nên anh cứ dặn:
“Em là chị cả trong nhà nên phải thường xuyên quan tâm đến bà ngoại và cậu Hà nhé”.
Bà ngoại ốm đau, dù ở cách xa 70km anh cũng xin nghỉ làm lao về đưa bà đi khám rồi mua thuốc thang. Cậu em vợ nhập trường cũng chính anh đi tìm nhà trọ mua đầy đủ đầy đủ đồ đạc mới yên tâm.
Hơn năm trước thì bà ngoại mất. Sau khi lo hậu sự xong xuôi, thật sự tôi cũng muốn đưa bát hương bố mẹ về nhà thờ nhưng lại ngại gia đình chồng dù 2 vợ chồng đã tự mua được nhà riêng. Giờ em trai tôi cũng học trên này, ở quê không ai hương khói lạnh lẽo lắm. Thấy vợ loay hoay chưa biết thờ mẹ đẻ ở đâu, chồng tôi bảo:
“Bố mẹ nào cũng là bố mẹ chung, em đón bát hương ông bà ngoại về thờ chung với nhà nội”.
Tôi ngần ngại:
“Như thế liệu có được không? Lại còn thờ chung 1 bàn thờ nữa?”.
Chồng tôi cười bảo:
“Mình có nhà cửa rồi thì phải đón ông bà về chứ. Nội cũng như ngoại, khi sống các cụ có phân biệt nhau đâu mà mất đi còn bắt các cụ ngồi riêng thế”.
Ngay hôm sau, vợ chồng tôi đã về quê làm lễ đón ông bà ngoại lên đây thờ cúng. Để rồi mỗi lúc nhìn bàn thờ có bố mẹ đầy đủ sum vầy mà tôi ấm lòng lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làm như anh chồng là phải đạo con cái rồi