Số tôi không may mắn nên mới lấy phải một người chồng vô tâm mọi người ạ. Ngày yêu nhau, chồng tôi cũng gọi là không được để ý đến những điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn mùng 8 tháng 3, người ta thì quà to quà bé. Còn tôi thì một lời chúc cũng không nhận được. Nói ra thì anh lại bảo:

“Giờ cứ vẽ vời ra quà cáp rồi cũng có thấy ở với nhau đến hết đời đâu mà. Cứ nhìn nhau mà sống là được rồi”.

Sau đó tôi cũng dần quen, ngày lễ người ta thế nào cũng kệ, còn mình cứ hài lòng với hiện tại là được. Đến khi kết hôn rồi tôi mới thấy, đôi khi vì cái tặc lưỡi của mình ngày ấy mà bây giờ phải khổ cả đời. 

Hồi tôi bầu bì ốm nghén, cứ ngửi thấy mùi thịt nấu lên là lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Nhưng chồng tôi thì quen ăn ngon, anh vẫn bắt tôi phải chuẩn bị cơm nước từ a đến z. Bảo là tôi đã ở nhà thì ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận một người vợ.

Thế là mọi người biết không? Nấu được bữa cơm thì tôi phải chạy vào nhà vệ sinh đến 5 lần. Nói ra thì chồng lại bảo làm quá nhưng đúng là sự thật. Đến khi tôi sinh con, mẹ đẻ lên chăm được một tháng rồi phải về lo ruộng vườn ở nhà. Kể từ đó, dù là ngày hay đêm thì tôi vẫn phải bế con mà không có sự trợ giúp của chồng.

Sốt cao tôi vẫn cố nấu cơm cho chồng, ru con ngủ xong nhìn lại mâm còn mỗi cái chân gà

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Nhiều bữa con quấy khóc, tôi đã stress lắm rồi. Vậy mà chồng vẫn càu nhàu không ngớt:

“Bịt ngay cái mồm nó lại. Còn cô mà không làm nó hết khóc thì bế nó ra ngoài đi. Có để yên cho mai tôi còn đi làm không?”.

Đấy, thế là tôi lại phải bế con ra ngoài, con khóc mẹ khóc, khổ không thể nào chịu được. Rồi vào những ngày con ốm cũng thế. Tôi nhắn tin cho chồng bảo về đưa con đi viện khám. Anh chẳng về thì thôi, còn nhắn cho tôi một tin dài dằng dặc trách móc tôi không biết cách chăm con. Mà thời giờ trẻ con ốm là bình thường, tại sao lại trách tôi được chứ?

Hôm vừa rồi tôi bị ốm, bảo chồng về sớm thì anh gắt gỏng trong điện thoại nói bận đi gặp khách hàng. Mệt rã rời, lại sốt cao 39 độ nhưng tôi vẫn phải đeo khẩu trang bế con. Đợi đến 7 giờ vẫn chưa thấy chồng về, tôi mới uống hạ sốt vào rồi dậy nấu cơm. 

Nấu xong được chút thì chồng về. Tôi dặn anh tắm rửa, đợi mình ru con ngủ xong thì hai vợ chồng ăn. Vậy mà ra ngoài, nhìn vào mâm cơm tôi chẳng còn muốn ăn nữa. Đùi gà và miếng ngon đều được chồng tôi gặm sạch bách, trên đĩa chỉ còn mỗi cổ cánh chân gà. Chồng thì đang vắt chân lên ghế ngồi xem tivi từ lúc nào. 

Tôi bảo sao không đợi mình? Hắn còn gắt lên:

“Đợi với chờ cái gì, đi làm cả ngày rồi về nhà đói chết đi được. Còn bắt đợi nữa thì bao giờ mới được ăn”.

Nghĩ mà chán quá mọi người ạ. Bỏ chồng khi con còn nhỏ thì có lỗi với con. Còn cố sống thế này thì xác định là cả đời tôi không thể sướng lên được. Tôi nên làm gì đây? 

Sốt cao tôi vẫn cố nấu cơm cho chồng, ru con ngủ xong nhìn lại mâm còn mỗi cái chân gà

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com