Nghĩ lại thấy nhiều lúc cũng bực bản thân các chị ạ. Vợ chồng em lấy nhau được hơn 2 năm, cũng có với nhau một mặt con rồi. Nói thật là ngay giây phút này, em chỉ muốn bỏ chồng luôn cho nhẹ nợ. Nhưng chẳng hiểu duyên số hay gì mà mãi vẫn chưa dứt nổi. 

Chồng em thì siêng làm, lại chăm vợ thương con. Nói chung về mặt tình cảm thì không thể chê lão ở điểm nào được. Riêng cái khoản chăn gối bọn em lại vô cùng hợp nhau. Em chẳng nói quá đâu nhưng chồng em không xa vợ được nổi một tuần. Có đợt dịch dã phải cách ly mà lão suốt ngày nhắn tin hỏi đã được bỏ cách ly chưa để vợ chồng hâm nóng tình cảm. Còn khi em bị covid, lão cũng chẳng cho kiêng luôn. Hết triệu chứng cái là hai vợ chồng đâu vào đấy. 

Nhưng có một tật xấu của chồng khiến em không chấp nhận nổi, đó là cờ bạc lô đề. Đánh đề chẳng trúng lần nào nhưng không hiểu sao cứ đam mê. Hồi đầu thì ngày vài ba chục. Em can lão lại bảo:

“Ôi dồi coi như mất bát phở. Nếu được thì vui mà không được cũng chẳng tiếc”.

Giờ thì mấy chục ấy đã gấp lên hàng trăm lần rồi. Em nói chẳng ăn thua. Tiền thì cứ thế mà đội nón đi. Nghĩ mãi cũng chán chứ các chị. Nhiều bữa vừa cầm được đồng lương trên tay, tự nhiên lại có người đến nhà bảo chồng chị vay tiền. Thế là em phải lấy tiền ra trả. Được lần 1 thì có lần 2, cứ thế chồng em lại tiếp tục mà chẳng thấy điểm dừng. 

Sắp ra toà mà đêm qua chồng em nháy mắt: Lạnh quá, cho anh chung chăn với

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Con thì càng ngày càng lớn, bố lại không chịu chí thú làm ăn. Một mình em làm sao gánh nổi kinh tế gia đình? Cộng thêm việc nhiều lần nói mà cứ như nước đổ lá khoai nên em quyết định ly hôn cho nhẹ nợ. Thôi thì đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ còng lưng kiếm tiền mà trả nợ cho chồng. Như thế vừa ức chế mà vừa thiệt thòi, vì tiền đó em có tiêu được đâu.

Khổ cái là lần nào bảo ly hôn cũng không thành các chị ạ. Có hôm em viết đơn rồi, chồng ký rồi. Vậy mà sáng hôm sau con ốm, hai vợ chồng lóc cóc bế con vào viện. Mấy ngày sau đó thì chăm con, thế là chồng em cũng nhân cơ hội đó về nhà xé đơn luôn. 

Đợt này chồng em vừa báo nợ 100 triệu. Em chán lắm, nhất quyết đòi ly hôn bằng được. Mấy bữa trước em cũng gọi bảo với bố mẹ hai bên hết rồi. Sống kiểu này thì thà em bỏ nhau cho rồi. Bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của em nên chẳng ai bảo gì cả. 

Sau khi nói chuyện và thỏa thuận chuyện con cái sau ly hôn, chồng em cũng ký rồi, dự định hôm sau là nộp đơn. Vậy mà chẳng hiểu sao đến đêm, lão lại tự mở cửa rồi mò vào giường. Em cố tình ôm chặt con, thế mà chồng vẫn đẩy ra được rồi ghé tai:

“Lạnh quá vợ ơi, cho anh đắp chung chăn với”.

Mà cái trò chung chăn thì các chị cũng biết rồi đấy, lúc nào mình cũng thua. Sáng ra chồng em xé đơn luôn, em hỏi thì lão cười bảo đêm qua đã làm lành rồi, còn ly hôn cái gì nữa. Nghĩ cũng thấy bực các chị ạ. Cứ đà này thì mãi em không bỏ được chồng mất. Mà nếu cho lão cơ hội thì theo các chị, có cách nào để chồng chịu bỏ cái tật vay mượn để chơi bời không? Chứ như này em thấy sợ quá. 

Sắp ra toà mà đêm qua chồng em nháy mắt: Lạnh quá, cho anh chung chăn với

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com