Đến giờ phút này, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để con trai được có một ngày sinh nhật. Còn sáng mai, không biết tôi sẽ đối mặt với chồng như thế nào. Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm rồi. Tôi là nhân viên văn phòng, còn chồng thì làm xây dựng. Đặc thù nghề nghiệp khiến anh thường xuyên xa nhà là điều dễ hiểu. 

Từ trước đến giờ, chồng tôi rất quan tâm là chăm sóc cho vợ con. Chưa bao giờ anh to tiếng với tôi nửa lời. Tôi nhớ có lần hai vợ chồng giận nhau, tôi lỡ miệng nói một câu hơi quá. Chồng tôi giận, anh cứ đấm vào tường chứ không hề đánh vợ. Chính vì thế trong mắt tôi và mọi người, anh là người đàn ông tốt, hết lòng vì gia đình. 

Tầm hơn một năm trở lại đây, chồng tôi vẫn vắng nhà suốt. Các con thì lớn dần, cần sự quan tâm chỉ bảo của bố. Nghĩ tiền bao nhiêu cũng đủ, tôi mới thuyết phục chồng về làm gần nhà. Tiền có thể kiếm ít hơn nhưng cái quan trọng là được gần vợ con. Chồng tôi hồi đó cũng đắn đo lắm, thế rồi anh đồng ý và chuyển về gần được vài tháng nay. 

Vợ chồng gần gũi, tình cảm gia đình cũng gắn kết hơn. Đối với tôi, sau 10 năm hôn nhân thì đây là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách tôi hay sao ấy.

Bạn của con đến ăn sinh nhật, vừa gặp chồng tôi, một đứa bé nhào vào lòng: Sao bố không về nhà

Ảnh minh họa: CH3Plus.com

Hôm nay là sinh nhật con trai, vốn dĩ tôi chỉ muốn tổ chức đơn giản trong gia đình. Nhưng chính chồng bảo:

“Năm ngoái con sinh nhật đúng đợt dịch không được tổ chức rồi. Năm nay anh muốn bù đắp cho con. Hay em cứ mua bánh đến lớp cho các con tổ chức sinh nhật, đội bóng của con thì mời đến nhà”.

Sau khi tổ chức ở lớp, tôi có xin phép các phụ huynh cho con trong đội đá bóng đến nhà mình. Trong đó có một bạn mới nhập học nhưng cũng thuộc đội bóng của câu lạc bộ. Khi con vừa thổi nến thì chồng tôi về nhà. Thấy chồng tôi, cậu bé mới đến kia nhào đến, reo lên:

“Ơ bố, bố".

Rồi cậu ấy còn hào hứng quay ra khoe với các bạn:

"Bố tớ đấy".

Mặt chồng tôi dại đi ngay giây phút ấy. Anh vội đẩy đứa bé ra, còn tôi thì kéo anh ngay vào phòng để nói chuyện. Bên ngoài phòng khách, bọn trẻ hào hứng đưa nhau bánh kem để ăn vui vẻ bao nhiêu thì trong phòng ngủ, không khí của chúng tôi nặng nề bấy nhiêu. Tôi hỏi chồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Biết không thể giấu được, chồng tôi đành nói thật:

“Đúng là anh có con riêng, nhưng đó chỉ là một lần anh say rượu thôi. Lâu nay anh chỉ qua lại vì thằng bé. Đợt này chuyển về gần, anh cắt đứt liên lạc với mẹ con nó rồi. Không ngờ cô ta lại chuyển trường rồi cho cả thằng bé chơi với con mình. Không biết cô ta muốn gì nữa”.

Tôi không cần biết chồng nói đúng không nhưng ở thời điểm này, tôi không còn đủ lý trí để đánh giá nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ con mình tránh khỏi những tổn thương. Nhưng sống tiếp với chồng thì khó quá. Hôm nay là sinh nhật con nên tôi tạm thời vẫn chưa nói chuyện với chồng. Theo mọi người, ngày mai ngủ dậy, tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây? 

Suốt thời gian này, vợ chồng tôi có thời gian gần gũi nhau hơn. Tình cảm gia đình cũng gắn kết. Đối với tôi, sau 10 năm hôn nhân thì đây là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách tôi hay sao ấy. Hôm nay là sinh nhật con trai tôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn tổ chức đơn giản trong gia đình. Nhưng chính chồng tôi nói:

Ảnh minh họa: Sanook.com