Sống 31 năm trên cõi đời mà giờ sau biến cố của gia đình tôi mới nhận thấy cuộc đời này vô thường quá. Người vừa sáng vẫn còn chuyện trò mà chiều đã mãi mãi ra đi.
Tôi quê ở Thái Bình còn chồng ở Nam Định, chúng tôi gặp và cưới nhau rồi ở trọ trên thành phố làm ăn. Sau 7 năm mưu sinh, 2 đứa cũng mua được căn nhà 3 tầng nhỏ trong ngõ. Từ ngày có nhà cửa ổn định, ông bà nội ngoại khi có dịp ra Hà Nội thường ghé vào thăm cháu. Lâu lâu chúng tôi cũng cho 2 con về quêchơi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bình thường vợ chồng tôi ưu tiên về nhà ngoại hơn nhưng mỗi năm cũng chỉ cố được khoảng 3-4 bận. Ở quê chỉ có mình bà và vợ chồng đứa em, bố tôi mất gần chục năm nay rồi. Cứ mỗi mùa trái cây chín bà ngoại lại bảo:
“Nhãn năm nay được mùa cùi dày lắm, để hôm nào mẹ hái rồi gửi ra cho mấy đứa”.
Biết bà mỗi lần gửi quà quê ra vất vả vì nhà cách xa bến xe nên tôi thường bảo bà đừng mất công.
“Vất vả tí nhưng con cháu được ăn quả sạch nhà trồng mà để không cũng rụng khắp vườn phí lắm”.
Cả năm vừa rồi dịch dã nên Tết chúng tôi cũng không cho 2 con về được. Chắc bà ngoại lâu không được gặp con cháu nên nhớ quá bảo:
“Cuối tuần này tụi bay được nghỉ không thì mẹ đi xe khách xuống chơi 1 hôm”.
Tôi ngạc nhiên:
“Bà say xe lắm đi xa mệt, để tuần sau tụi con thu xếp rồi về”.
“Mẹ mua thuốc say xe rồi, họ bảo lên đấy ngồi mấy tiếng là đến nơi thôi”.
5h sáng hôm đó mẹ tôi gọi điện bảo đã lên xe khách, đến 8h là bà lên đến nhà. Tôi bảo bà ở lại chơi với các cháu vài hôm mà bà cứ bảo ở quê nhiều việc nên chỉ ở đến chiều tối về luôn.
4h chiều bà ngoại đòi về nên tôi lại chở ra bến. Tôi dặn lên xe ngủ 1 mạch cho đỡ mệt là về đến nhà. Vậy mà khi bà vừa đi được khoảng 1h đồng hồ thì tôi nhận được cuộc gọi từ điện thoại của mẹ nhưng là người lạ báo. Họ bảo mẹ tôi bị đột quỵ ngay khi ngồi trên xe, giờ người ta đưa vào viện ở giữa đường.
Vợ chồng tôi vội chạy vào viện thì bà đã mất từ bao giờ. Ngay chiều tối ấy, mọi người từ quê ra rất đông để tìm cách đưa bà về quê an táng. Nhìn di ảnh mẹ mà cả nhà tôi khóc như mưa. Thương nhớ con cháu, không quản đường xa để rồi mới ăn cùng con cháu bữa cơm bà đã lại ra đi đột ngột như vậy.
Thương bà ngoại ngày nào vợ chồng tôi cũng nấu cơm cúng để mời bà về ăn. Hy vọng ở bên kia thế giới bà sẽ sớm được siêu thoát và sum vầy với ông.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1