Kết hôn 7 năm nay, từ hai bàn tay trắng mưu sinh nơi thành phố, vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư ổn định cuộc sống. Con gái lớn nhà tôi năm nay đã lên 6 còn con trai nhỏ mới chỉ được 6 tháng tuổi.
Để tiện chăm sóc các con, cộng với kinh tế gia đình khá vững vàng nên tôi đang xin công ty cho nghỉ thêm 2 tháng ở nhà làm nội trợ. Cũng may được công ty tạo điều kiện hết sức nên tôi vẫn có thời gian ở nhà chăm con.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Con bé lớn nhà tôi rất nghe lời biết phụ giúp mẹ những việc lặt vặt cũng như trông em. Tôi vẫn thường sai nó:
“Cún lấy giúp mẹ cái chậu vào đây nào để tắm cho em”.
“Cún lấy cho mẹ cái khăn sữa của em nhé”.
“Cún trông em giúp mẹ để mẹ đi cắm cơm”.
Những việc nhỏ con làm được hết. Nó trông em khéo lắm. Tới hôm vừa rồi ngủ trưa dậy thì con đòi ăn cánh gà rán. Lục tủ lạnh thấy đã hết cánh gà nên tranh thủ lúc con trai đang ngủ, tôi chạy xuống siêu thị dưới chung cư để mua thực phẩm. Trước khi ra ngoài tôi dặn:
“Con phải trông chừng em cẩn thận nhé. Có gì phải gọi điện cho mẹ ngay”.
Tôi đi 15 phút là trở về mà khi vào đến cửa tôi sợ hãi tột độ vì thấy con trai rơi xuống đất từ lúc nào. Cháu đang gào khóc thảm thiết. Bên cạnh là con gái 6 tuổi khóc ngặt nghẽo.
Thấy tôi về, con bé vừa khóc vừa giải thích:
“Em tỉnh giấc rồi khóc to sau khi mẹ đi. Con đã dỗ nhưng em chẳng chịu nín nên đành phải ôm. Nhưng em cứ quẫy chân tay khiến con bị tuột tay…. Nên em ngã xuống đất”.
Cũng may thằng bé không bị thương nên không sao. Tôi cũng ôm con gái vào lòng bảo:
“Con là chị ngoan, mẹ yêu lắm và không trách đâu, con trông em như vậy là giỏi rồi”.
Tôi chỉ tự trách bản thân vì quá chủ quan. Bởi dù sao con gái tôi mới chỉ 6 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể đòi hỏi nó trông em được. Do đó các chị có con nhỏ tuyệt đối đừng bao giờ ỉ lại đứa trẻ lớn hơn sẽ trông được em nhỏ để tránh gặp phải tình huống nguy hiểm không mong muốn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1