Ly hôn là điều chẳng ai muốn nhưng chồng quá tệ bạc thì bỏ không có gì luyến tiếc. Điều làm tôi áy náy mãi là tình cảm của bố chồng dành cho con dâu với cháu nội. Ông đã quá tốt với hai mẹ con, giờ đưa cháu của ông đi tôi cứ thấy có lỗi.

Ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi chẳng ưa gì. Bà luôn đứng về phía con trai, còn bố chồng lại khác. Ông hiền lành và tâm lý. Lúc tôi mới về còn bỡ ngỡ chưa biết gì ông chỉ bảo từng tí. Ăn cơm xong, bố chồng còn bưng mâm giúp.

“Nặng thế kia để bố làm cho”.

Ở nhà chồng tôi lạ cái là mẹ anh ít vào bếp lắm. Bố chồng thì nấu ăn rất ngon. Hôm nào các con đi làm về ông cũng đã nấu xong cơm canh bày hết ở bàn rồi.

Lúc tôi ốm nghén sợ mùi dầu rửa bát, chồng thì bận kiếm tiền bên ngoài, anh không bao giờ giúp vợ việc nhà chỉ có bố chồng lọ mọ xuống bếp giúp tôi. Mấy lần ông bị bà lườm cháy mắt nhưng chỉ cười xoà:

“Con dâu ốm nghén, giống như bà ngày trước ấy, để cho nó nghỉ ngơi”.

Con dâu ly hôn, bố chồng ôm cháu nội khóc mắt đỏ hoe

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus

Ngày tôi đau bụng đi đẻ, chính bố chồng đưa con dâu vào viện. Ông đón tay cháu, pha sữa cho nó, tranh hết việc của bà ngoại.

Từ khi có cháu nội ông gần như là kè kè bên nó, chăm sóc từ thay bỉm, pha sữa, rửa mặt. Vì thế cu Bi bám ông nội lắm, đi mẫu giáo cũng ông đưa đón, đêm chỉ đòi ngủ với ông thôi.

Chồng tôi bận rộn chẳng còn thời gian ngó đến con. Mấy năm đầu tình cảm vợ chồng vẫn bình thường, nhưng cách đây một thời gian tôi thấy anh thay đổi rất nhiều. Có lần anh nói dối đi công tác, nhưng khi tôi hỏi đồng nghiệp làm cùng thì chị ấy bảo cơ quan không có lịch đi đâu cả.

Tôi theo dõi 2 tháng mới phát hiện ra chồng có bồ nên làm ầm lên. Bố chồng tức giận ném cả cái cốc vào mặt con trai:

“Thằng khốn nạn, vợ con sờ sờ đây mà mày dám ra ngoài trai gái à”.

Từ hôm đó chồng tôi tuyên bố ly hôn vợ, chọn đến với nhân tình. Tôi buồn một nhẽ, nhìn bố chồng đứng ngồi không yên vì con cái rạn nứt càng xót ruột hơn. Ông cứ ra vào ôm cháu nội, thương nó còn nhỏ mà gia đình lại sắp tan đàn xẻ nghé.

Ông quay ra khuyên nhủ vợ chồng tôi hàn gắn lại, không vì mình thì vì đứa con. Chồng tôi không nghe, anh thậm chí còn chẳng về nhà. Có hôm ông lên tận cơ quan tìm nhưng anh ấy cố tình tránh mặt.

Hôm ra toà, bố chồng chở tôi đến. Lúc gặp con trai, ông vẫn ôn tồn bảo:

“Hai đứa suy nghĩ lại rồi rút đơn ly hôn mà về với con. Chúng mày không thương thằng bé à?”.

Mọi chuyện vẫn chẳng cứu vãn được, chính bản thân tôi không muốn tha thứ cho chồng. Tôi dọn hết đồ đạc của mình với con để chuyển đến chỗ mới. Bố chồng ôm cháu mắt đỏ hoe:

“Ông xin lỗi nhé, ông không giữ được mái nhà cho Bi rồi”.

Con trai cứ tưởng mẹ đưa đi học như mọi khi, nó vui vẻ chào ông nội. Lúc đó tôi thấy bố chồng lén quay đi chấm nước mắt mà thương quá. Giờ không còn là con dâu của ông, nhưng tôi vẫn sẽ để con trai qua lại với bên nội. Bố chồng tốt như vậy, không lý do gì mình lại ích kỷ cắt đứt tình thân máu mủ của con.

Con cái ly hôn bố chồng thương cháu nội khóc mắt đỏ hoe

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama