5 năm trước, ông nhà tôi qua đời sau 1 cơn đau tim đột ngột. Kể từ đó, nhà chỉ có 3 mẹ con tôi sống với nhau. Nhà tôi ở thành phố Bắc Ninh. Con trai tôi đang học đại học năm nhất và ở trọ tại Hà Nội. Tôi đang ở với con gái và con rể tại nhà mình.
Nhà chỉ có 1 cô con gái nhưng nó lại lấy chồng xa. Nhà con rể ở quê cũng không giàu có gì. Bởi thế ngay khi các con lấy nhau, thấy chúng định ra thuê trọ nên tôi có bảo 2 đứa về sống chung nhà cho vui. Được cái, con gái con rể tôi cũng thoáng tính nên các con cũng đồng ý.
Ảnh minh họa: Internet
3 năm nay tôi và các con sống chung một nhà rất hạnh phúc. Hàng ngày vợ chồng 2 con đi làm công nhân còn tôi vừa ở nhà bán hàng tạp hóa vừa chăm sóc cháu ngoại 2 tuổi. Cứ mỗi tháng, chúng đưa cho tôi 5 triệu để chi tiêu. Tôi cũng bỏ thêm ra 2-3 triệu nữa hỗ trợ điện nước, ăn uống. Cuộc sống nói chung ở quê cũng khá thoải mái.
Con rể tôi tính cách cũng được khi yêu vợ, thương con và cũng rất kính trọng mẹ vợ. 3 năm ở chung, con chưa bao giờ có mâu thuẫn hay va chạm gì với tôi cả. Nhưng tôi không thích tính con rể lắm vì nhiều khi thấy con thực dụng và tính toán. Đặc biệt, cứ thấy nhà ngoại có gì không dùng đến hoặc xin được là con xin về cho bố mẹ đẻ ở quê ngay.
Có hôm thấy mẹ vợ mua cái đệm mới 8 triệu, con rể xin:
“Bà ngoại có đệm mới rồi thì con xin cái đệm cũ để mang về quê cho ông bà nội nằm cho đỡ phí”.
Hay có lúc nhìn thấy tivi cũ là con rể gợi ý:
“Ti vi này bao năm cũ rồi mà bà chưa thay đi. Bà thay rồi cho con cái ti vi cũ con mang về quê”.
Nói chung con rể biết tôi bán hàng cũng có đồng ra đồng vào nên hay vòi vĩnh. Trong khi các vật dụng trong nhà hỏng hóc, nó cấm bao giờ bỏ tiền ra mua cho mẹ vợ dùng đâu. Nhưng tôi cũng mặc kệ vì nghĩ, hà tiện 1 chút có khi cũng tốt vì sẽ tích cóp được nhiều cho con gái tôi càng được nhờ.
1 năm trước, đang trèo lên lấy hàng thì tôi chóng mặt và bị ngã. Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Cũng may do có hàng xóm ở đó nên đưa đi viện ngay. Lần đột quỵ ấy tôi phải nằm trên giường mất 9 tháng. Mọi khoản điều trị vật lý trị liệu khá tốn kém nhưng cũng may đã có khoản dự phòng và cả bảo hiểm nên cũng đỡ đi nhiều, chưa cần nhờ đến các con phải lo.
Từ ngày tôi nằm đó phải tạm đóng cửa hàng tạp hóa. Con gái, con rể đều chăm sóc tôi chu đáo. Hàng ngày con gái nấu cơm sáng và để dành cho mẹ cả bữa trưa. Trưa con rể đi làm ở gần thì lại về vi sóng và lấy cơm cho mẹ ăn. Con cũng là người hay dìu tôi tập vật lý trị liệu.
Suốt gần 1 năm như vậy, nhiều lúc tôi còn nghĩ có con rể tốt. Nhiều hàng xóm cũng khen:
“Nhất bà Nghi nhé, có con rể quý hóa quá. Nhà bà tốt phước lắm đấy”.
Biết rõ tấm lòng con rể vậy, tôi ưng lắm. Lúc bệnh tật nằm 1 chỗ, nhiều khi bi quan nên tôi ráo con gái, con rể:
“Ít nữa mẹ sẽ bán mảnh đất đầu làng. Mảnh ấy hiện được khoảng 8 tỷ thì sẽ chia cho 2 con. 1 nửa cho em trai con còn 1 nửa cho vợ chồng con”.
3 tháng nay, tôi nhờ chăm chỉ vận động mà tôi có dấu hiệu hồi phục tốt và đi lại quanh nhà được. Các con tôi mừng lắm nhưng riêng con rể không vui. Nó cũng không chăm sóc tôi như trước và luôn khó chịu. Cho tới 1 đêm gần đây, khi buồn đi vệ sinh, qua phòng các con thì tôi bất chợt nghe được lời con gái đang hỏi:
“Sao dạo này anh cứ cáu kỉnh kiểu khó ở thế cũng không thấy chăm bà ngoại như trước”.
“Thế thì đã làm sao, bà hồi phục rồi có phải sắp chết như trước đâu mà phải chăm. Nhưng sao bà hồi phục nhanh thế nhỉ?”
“Bà đi lại được anh phải vui chứ, lẽ nào anh không muốn bà khỏe lại”.
“Ừ đấy, tôi thích bà nằm bệt, chỉ như vậy mới chắc được thừa kế 4 tỉ bán đất kia của bà chứ. 4 tỉ to lắm đấy chứ ít đâu”.
À, thì ra thái độ bao lâu nay của rể nhà tôi chăm mẹ vợ chỉ để thể hiện và che giấu bản chất của mình. Mà cũng đúng, đợi 4 tỉ chứ ít đâu. Tôi sẽ tương kế tựu kế vạch trần bộ mặt của con rể thế nào đây?
Ảnh minh họa: Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1