Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của ông bà bô dành cho nhau. Ba chị em tôi từ bé đã quen với sự hài hước của bố mẹ.
Bố tôi xấu trai lắm, ông còn bị chột một bên mắt nữa. Thế nhưng ngược lại mẹ rất đẹp, không hiểu sao hai người lại có thể bén duyên được với nhau. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy bố mẹ cãi vã to khi nào, có nặng lời nói kháy cũng chỉ xoay quanh chuyện bố hay ghen, không muốn mẹ tiếp xúc với đàn ông khác.
Vậy nhưng bố không ghen kiểu độc đoán mà theo cách riêng của ông, không bao giờ cấm mẹ ăn diện hay làm đẹp. Thậm chí ông còn chở bà đi làm tóc, xăm mày, xăm môi, mua sắm quần áo. Ông rất tự hào vì mình lấy được vợ đẹp, lúc nào cũng chê con gái:
“Tụi bay chả đứa nào được như mẹ mày”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng may là 3 chị em tôi mặt mũi đến dáng đi giống hệt bố, đúng kiểu mẹ tôi đẻ thuê chứ không chắc bà khốn khổ vì bị ghen.
Nói vậy chứ bố tôi ghen thì có ghen nhưng ông chiều chuộng mẹ lắm, thường xuyên vào bếp nấu cơm, dọn dẹp, chăm các con không chê vào đâu được. Có hôm tôi về chơi thấy ông đang lúi húi rửa bát đĩa, còn bà ngồi thư thái ngâm chân nước gừng. Bố rửa bát xong thì mẹ cũng ngâm chân xong, ông lại cặm cụi bưng nước đi đổ như người phục vụ tận tụy của bà vậy. Nhìn cái cách bố chăm sóc mẹ mà tôi cũng ghen tị.
Bố mẹ tôi có cửa hàng nhỏ bán đồ sành sứ nhưng hai ông bà làm gì cũng có đôi, có cặp, dí rủm với nhau tình cảm lắm. Đến giờ cả 2 đều trên 60 nhưng vẫn xưng anh em ngọt xớt, lúc nào giận dỗi mới chuyển sang ông tôi. Nhiều người còn cười bảo:
“Già rồi anh mới chả em, bọn trẻ nó cười cho”.
Bố tôi đáp:
“Ai cười thì cười, vợ chồng tôi cứ anh em cho tình cảm”.
Càng có tuổi bố càng giữ vợ khư khư, đi chợ cũng phải ông chở đi mới an tâm. Có lần mẹ ngồi nói chuyện với bác hàng xóm, cười to một tí thôi ông cũng đứng ngồi không yên, đằng hắng đủ kiểu để mẹ vào bếp. Khi khách về rồi ông mới tỏ vẻ giận dỗi:
“Gớm, già rồi thấy giai vẫn cười tít cả mắt".
Mẹ biết ông ghen nên càng chọc tức:
“Già đâu mà già. Ông mà thả tôi ra khối thằng theo”.
Mẹ nói vậy mà bọn tôi không thể nhịn được cười. Duy chỉ có bố nổi cáu mặt hằm hằm:
“Tôi chẳng biếu không”.
Nói câu trước nhưng ngay sau đó bố lại xoa dịu mẹ, rủ bà đi thể dục. Tôi biết, tình cảm của bố dành cho mẹ không có gì sánh bằng. Bao nhiêu năm qua ông luôn sợ mất bà nhưng không phải bằng cách trói buộc độc đoán hay vũ phu mà bằng tình cảm thật lòng, chân thành giành cho vợ.
Mẹ tôi cũng vì thế mà yêu luôn cả con người bố, tất tật từ ngoại hình xấu xí đến tâm hồn cao đẹp. Đến giờ bố mẹ vẫn tình cảm như vậy, thậm chí càng già càng gắn bó hơn, ai cũng sợ một ngày nào đó người kia sẽ bỏ mình mà đi vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1