Tôi thấy nhiều nhà, bố mẹ làm di chúc chia đều tài sản, nhà cửa cho con cháu khiến ai cũng vui vẻ, gia đình êm ấm hòa thuận. Còn nhà tôi, chuyện đơn giản như vậy mà ông bố ấm ớ lại không làm được.

Bố mẹ tôi sinh được tất cả 4 người con. Tôi là con trai trưởng trong nhà. Dưới tôi còn 1 đứa em trai và 2 đứa em gái nữa. Do nhà tôi ở quê Nam Định nên bố mẹ chủ yếu làm nông nghiệp là chính. Để có tiền nuôi các con ăn học, mẹ tôi cũng gây dựng 1 cửa hàng nhỏ bán các loại nước mắm quê ngon. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo thời gian, anh em chúng tôi cũng được bố mẹ dựng vợ gả chồng và có gia đình riêng hết. 3 anh em tôi đều ở lại thành phố thuê trọ để tiện đi làm chỉ có em gái út do học không giỏi nên ở nhà làm ruộng.

Năm nay em cũng đã sắp 40 tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng. Khi em gái út vừa sinh nhật 33 tuổi thì mẹ tôi bệnh nặng. Dù được các con hết lòng chạy chữa, chăm sóc trong khả năng mình có nhưng bà vẫn không qua khỏi.

Từ ngày mất mẹ đến nay đã gần chục năm, ở nhà chỉ có bố và cô em út sống. Có em út ở với bố nên chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng cuối tháng, vợ chồng tôi lại cùng 2 em ở trên thành phố về thăm. Khi ấy, tôi cũng thường mua cho em út nhiều quà bánh, mỹ phẩm. Tôi hay đưa tiền cho nó đi chợ để cả nhà cùng làm cơm ăn sum họp đông đủ. Khỏi phải nói, bố tôi vui mừng và hạnh phúc thế nào. Thấy các con cháu về đầy nhà, đầy sân, ông bảo chẳng có niềm vui nào sánh bằng.

Nói thêm 1 chút về căn nhà ở quê của bố mẹ tôi. Đó là căn nhà 2 tầng nằm trên diện tích 150m2. Vì thế, vườn nhà tôi rất rộng và nhiều cây trái lắm. Hàng ngày bố tôi ở nhà trông nhà và chăm nom vườn tược. Còn em út thì đi làm công nhân sáng đi tối về. .

Tất nhiên, căn nhà 2 tầng này là do 3 anh em xây dựng lên có giá 1,5 tỷ thì vợ chồng tôi góp 700 triệu. Em trai tôi góp 500 triệu, còn em gái đã có gia đình góp 300 triệu. Em út do không có tiền nên chúng tôi không bắt em phải đóng góp đồng nào. 

Ngoài tiền xây nhà, hàng tháng mỗi anh em tôi ở thành phố vẫn cố gắng gửi về nhà 1 triệu, riêng tôi gửi 2 triệu cho bố chi tiêu. Ngày lễ Tết, chúng tôi đều có tiền bạc, quà bánh cho bố và em riêng.

Ấy vậy mà mới đây, 3 anh em tôi ớ người khi biết bố đã âm thầm sang tên căn nhà và tất cả diện tích vườn tược cho cô em gái út từ lúc nào không hay. Khi biết chuyện, chúng tôi rất bực và ghét em út. Nhưng bố tôi bảo, dù chúng tôi đang phải ở nhà thuê trên phố, cuộc sống chưa ổn định thì vẫn còn có chồng vợ và con cái ở bên cạnh lo toan. Còn em gái tôi, đã U40 mà chưa chồng con gì nên ông thương cho hết tài sản để mai này về già còn có cái phòng thân. 

Nghe bố nói lý xong, tôi chỉ bảo: “Nếu bố đã quyết để cho em út hết tài sản thì từ nay cô ấy phải lo cho bố đến lúc mất. Từ bệnh tật của bố hay giỗ chạp trong gia đình, nó phải lo từ A-Z”. Tuy nhiên, cô em út của tôi không đồng ý như vậy. 

Em gân cổ lên nói, tài sản của bố mẹ thì ông bà cho ai người nấy hưởng. Còn lo cho bố khi về già, ốm đau bệnh tật và giỗ chạp là trách nhiệm của tất cả các con trai gái trong nhà, nhất là con trưởng như tôi. Nhưng đời nào tôi chịu như vậy. 

Do bố tôi chia tài sản không đều mà từ đó 4 anh em tôi mất hẳn đi sự đoàn kết. Tôi và 2 đứa em kia cũng giảm về quê. Thậm chí 2 tháng trước, bố tôi vào viện vì bị tai biến và phải nằm đó. 3 anh em thăm nom và trông ông mấy hôm trong viện còn đâu đẩy hết việc cho em gái út. Nó được hưởng hết gia sản thì phải có trách nhiệm chăm sóc ông suốt đời.

Nhưng khi về lại thành phố, ngồi trên xe mà 3 anh em tôi buồn lắm. Tôi và 2 em vẫn trách cứ và oán giận ông thật nhiều. Tại sao ông chia tài sản mà lại thiên vị và bất công như thế. Giờ ông nằm đó phải chăng là kết quả của chính sự bất công do ông tự tạo ra mà thôi?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết