Em với chồng yêu nhau 4 tháng là vượt rào, em dính thai luôn ngay lần đầu ấy. Khỏi phải nói, lúc thử que 2 vạch em hoang mang cỡ nào, cảm giác sợ không tả nổi. Khi chồng đề nghị đưa về ra mắt xin cưới, em cũng xấu hổ nghĩ sợ bố mẹ anh đánh giá vì tội chửa trước, thật không ngờ vừa về tới nơi, mẹ anh đã bảo:
“Bác thấy thằng Duy bảo cháu có bầu rồi đúng không?”.
Em ngượng không dám đáp lời, chỉ đứng cười gượng. Bà thì hồ hởi tiếp lời:
“Vậy thì cưới ngay thôi. Bác phải đưa cháu về để còn tiện chăm sóc cho con dâu cháu nội”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đấy là lần đầu tiên em gặp mẹ chồng tương lai đó. Cách nói chuyện của bà cởi mở, dễ mến khiến em tự tin hơn bao nhiêu. Đặc biệt khi đã chính thức là dâu con trong nhà em được mẹ chồng thương yêu bao bọc lắm. Cưới xong bà cho 2 đứa em hết toàn bộ tiền mừng từ khách của bà. Bà bảo:
“2 đứa giữ khoản ấy mà lấy vốn làm ăn. Sau này mẹ sẽ trả nợ người ta”.
Mẹ chồng em kể, ngày trước bà đi làm dâu cũng khổ sở vất vả lắm, mẹ chồng bà tức bà nội chồng em tính nết cay nghiệt đối xử xét nét làm khó bà đủ đường. Thậm chí cũng chỉ vì bà nội chồng em mà mẹ chồng với bố chồng em từng ly thân gần 2 năm tính ra tòa. Mãi sau vì con vì cái mà ông bà mới quay lại cho nên lúc nào mẹ chồng em cũng bảo:
“Đời mẹ làm dâu vất vả đủ đường rồi. Mẹ không muốn con dâu mẹ phải khổ như mẹ. Nếu giúp đỡ được, mẹ sẽ giúp đỡ các con hết lòng, không bao giờ làm khó khiến các con vất vả”.
Bà chăm em từng tí, dâu mang bầu bà không cho làm nặng. Tối nào trước khi đi ngủ mẹ chồng cũng pha sữa bầu mang tận phòng giục con dâu uống. Buổi sáng bà cũng toàn dậy sớm nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa cho em mang đi làm. Lần nào dâu đi khám thai là bà cũng bắt taxi đưa em đi, mặc dù có chồng em đi cùng.
Thai em to, lúc lên bàn đẻ con nặng gần 4kg, vì là đẻ lần đầu nên bác sỹ khuyên nên chuyển em sang đẻ mổ. Nghe thấy thế mẹ chồng em run rảy hỏi:
“Đẻ mổ như thế có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con dâu, cháu nội tôi không?”.
Khi bác sỹ phân tích rõ những ưu điểm hạn chế của đẻ mổ, bà mới thở phào bảo:
“Vâng, thế trăm sự nhờ các bác sỹ giúp con dâu tôi sinh được mẹ tròn con vuông”.
Em đẻ xong, mẹ chồng kiêng cữ cũng cẩn thận lắm. Đau vết mổ, 1 tuần đầu em gần như không động đậy được. Mỗi lần y tá gọi dậy đi lại cho đỡ dính ruột, em mắm môi, cắn răng cố vin tường đi mà nước mắt chảy tràn cả ra. Mẹ chồng thấy thế đi bên lại xuýt xoa:
“Khổ, đàn bà đẻ được đứa con khổ thế đấy con ạ. Mẹ nhìn con đau cũng đau theo nhưng chẳng biết làm sao chia sẻ với con”.
Nhất là tới bữa, mặc dù bụng đói mà em vẫn sợ phải ngồi dậy ăn. Mẹ chồng ngày nào cũng bưng cháo tới giường em, giọng thủ thỉ động viên:
“Cố ngồi dậy ăn cho lại sức nào con. Phải cố ăn mới mau khỏe được”.
Bà dỗ dành em như dỗ 1 đứa trẻ, có hôm còn vừa ngồi kể chuyện vừa thổi cháo nóng cho con dâu. Nhìn bà khi ấy em thưc sự ấm lòng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

