Ngay từ khi tôi bước chân về làm dâu đã không nhận được sự chào đón từ phía mẹ chồng rồi mọi người ạ. Chuyện là tôi có bầu trước khi cưới, mẹ chồng tôi thì lại vô cùng truyền thống. Nếu hồi đó không vì chồng tôi quỳ xuống cầu xin, có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Tôi vẫn nhớ như in hôm sinh con xong. Mẹ chồng vào ngó mặt cháu rồi ra ngoài luôn. Chiều hôm đó, bà dẫn người đến lấy mẫu xét nghiệm ADN. Có lẽ cả phòng đẻ tưởng tôi phải lăng nhăng lắm nên mẹ chồng mới kiểm tra huyết thống cho chắc ăn. Còn chồng tôi nữa, thấy vợ thút thít tủi thân, anh lại động viên:
“Thôi, mình biết với nhau là được. Em cứ kệ mẹ, có phải con ông hàng xóm đâu mà sợ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.com
Biết là vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm chứ. Về phần mẹ chồng, sau khi biết đúng là cháu nội mình thì bà thương thằng bé lắm. Có điều thái độ đối với tôi vẫn không thay đổi. Thậm chí nhiều lần bế cháu, bà lại bóng gió:
“Mẹ mày giỏi thật đấy con ạ. Mồi chài được bố mày rồi sinh ra thằng cu rõ kháu khỉnh thế này”.
Chẳng biết đây là vô tình hay cố ý nhưng tôi ngồi ngay đấy cũng thấy chạnh lòng.
Đợt ấy tôi thấy trong người khó chịu. Ăn ngủ không được lại còn sụt cân nghiêm trọng. Do chủ quan nên tôi mua thuốc tự uống trong một thời gian dài. Đến khi mệt quá đi khám thì lúc đó bệnh đã nặng, bác sĩ nói tôi bị ung thư gan giai đoạn 3 rồi. Bây giờ lý tưởng nhất là có người hiến gan cho mình.
Chồng tôi xót vợ nên động viên:
“Em cứ yên tâm. Mấy năm trước cả nhà đi làm thẻ hiến tạng. Bây giờ để anh nói bố mẹ cùng đi khám xem có ai tương thích với em không”.
Thế rồi cả nhà chồng tôi đi khám. Chồng và bố chồng thì gan nhiễm mỡ nên không hiến được, chỉ có gan của mẹ chồng tôi là phù hợp nhất. Nhưng khi bàn về chuyện ghép gan cho tôi, mẹ chồng lại lảng tránh:
“Mẹ già rồi, gần 60 mà cho gan thì có ổn không?”.
Sau khi bác sĩ giải thích và nói có thể hiến được. Bà lại viện lý do khác:
“Để mẹ nghĩ kỹ đã. Tầm này dao kéo vào người cũng sợ lắm. Ai nói trước được cái gì”.
Nghe đến đó là tôi biết mẹ chồng không muốn ghép gan cho mình rồi nhưng bực nhất là ra ngoài, bà vẫn tỏ ra hết lòng vì tôi. Hôm bữa cô hàng xóm sang chơi. Hai người tưởng tôi đang ngủ trong phòng nên vô tư nói về chuyện này. Mẹ chồng tôi thở dài bảo:
“Tôi cũng đi khám đấy chứ mà gan mình có tương thích với nó đâu. Thôi thì số nó đến đâu mình biết đến đấy chứ cả nhà tôi cũng hết sức rồi”.
Đúng là chỉ biết ứa nước mắt mọi người ạ. Ước gì mẹ chồng thật lòng một chút, bà cứ nói thẳng là không muốn thì ai ép. Bây giờ tôi cũng chẳng trông chờ gì nữa rồi. Thương nhất là con tôi tí tuổi đã phải xa mẹ. Không biết mai kia lớn lên, bà nội sẽ bơm vá những gì về mẹ nó nữa đây.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ là do mối quan hệ giữa mẹ chồng và con...