Người ta bảo gieo nghiệp nào thì nhận quả báo nấy, tôi thấy trường hợp mẹ chồng mình quá đúng luôn. Nhìn bà bị vậy tôi thương nhưng cũng đáng thôi, ai bảo gây nghiệp giờ vận vào thân trách ai được.
Trước tôi học cao đẳng nhưng hồi đó không có tiền nên phải đi làm thêm nên ra trường nhận bằng trung bình. Tôi cũng không mặn mà gì với ngành học nên ra bán hàng kiếm tiền.
Cũng chính vì không thuộc cơ quan nào nên lúc ra mắt nhà chồng, mẹ anh khinh tôi lắm. Bà nói thẳng:
“Con trai tôi có 2 cái bằng đại học, lấy người chỉ buôn hàng bán chợ làm sao mà hợp”.
Chồng tôi phản đối luôn:
“Giờ còn ai so bì bằng cấp nữa mẹ! Cô ấy làm nghề gì chẳng được miễn không phạm pháp thôi”.
Bà lườm nguýt tôi suốt. Lúc đầu bà phản đối kịch liệt nhưng sau con trai thuyết phục mãi cũng đồng ý để hai đứa cưới nhau với thái độ không được hài lòng cho lắm.
Vậy nên từ lúc tôi bước chân về nhà chồng chưa ngày nào được yên ổn. Mẹ chồng lắm lời, nói con dâu từ chuyện nhỏ nhất trở đi.
Ảnh minh họa: Nguồn khaosod.co.th
Tôi rửa bát mà không úp đúng vị trí bà đã sắp xếp từ trước thì bị quát luôn:
“Úp cái bát cũng không xong, chỗ nào bát tô, chỗ nào bát con. Cô không có mắt à”.
Con dâu nấu ăn bà đứng đằng sau soi mói, ngứa miệng là mắng luôn:
“Ở nhà chị nấu cho ông bà thông gia ăn thế hả? Canh rau đay thì phải đổ tí mắm tôm vào mới ngon chứ”.
Như thế là còn nhẹ, nhiều lúc bà mắng tôi bằng những thứ rất cay độc, kiểu như con nhà quê, học hành nửa mùa, đũa mốc chòi mâm son, ăn bám chồng. Trong khi đó tôi ở nhà chăm con vẫn bán hàng kiếm đồng ra đồng vào chỉ là không có lương cố định như chồng thôi.
Những chuyện bé tí nhưng bà có thể xé thành to. Có lần tôi không khóa bếp gas bà quát:
“Chỉ có ngu mới làm như thế chứ đứa khôn nó không vậy”.
Hồi đầu mới về làm dâu bao nhiêu lần tôi vào phòng đóng cửa khóc vì tủi nhưng sau đó quen dần. Miệng bà chửi tai tự nghe, tôi im lặng cho yên cửa yên nhà. Chục năm qua sống chung không ngày nào bà để cho tôi yên. Đối với bà con dâu là thứ chướng tai gai mắt, động tí chửi, động tí mắng cho đã miệng.
Cả năm nay mẹ chồng tôi bị tai biến, nằm viện đỡ tí nhưng liệt dây thần kinh ở mặt, mồm miệng tự nhiên méo hẳn sang một bên. Nhà tôi cũng đưa bà đi châm cứu, chữa đông chữa tây đủ cả vẫn không khỏi hẳn. Giờ mẹ chồng nói chuyện cũng khó, ăn uống càng vất vả, nhất là không còn chửi bới con dâu được như trước nữa. Lúc nào muốn uống nước giọng bà ngọng líu ngọng lô:
"Âu ơi, o ẹ én ước..."
Ý là: Dâu ơi cho mẹ chén nước đó! Có lúc tôi không nhịn được cười nhưng lại mừng vì từ giờ thoát nạn. Từ lúc bị bệnh thấy tôi vẫn chăm sóc tận tình, chu đáo nên bà nhìn con dâu với ánh mắt dịu hẳn, không hằn học như trước nữa.
Tôi thấy mẹ chồng giống như bị quả báo vậy! Ai bảo chửi người sa sả suốt chục năm qua, có khi nghiệp quật vào miệng cũng nên.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1