Mai vợ chồng tôi chính thức ly hôn rồi, buồn lắm mọi người ạ. 7 năm yêu nhau không phải quãng thời gian quá ngắn ngủi. Đến giờ phút này tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều thế nhưng không thể tiếp tục được nữa.
Hồi mới về làm dâu bố mẹ chồng quý tôi lắm. Ông bà chia cho hai vợ chồng miếng đất, nhưng vì anh là con trai một nên chúng tôi vẫn sống chung với ông bà.
Cưới nhau hơn năm, tôi thả mãi mà không thấy bầu bí, bố mẹ chồng cứ bóng gió nên hai đứa đưa nhau đi khám. Lúc đó tôi bàng hoàng nhận kết quả mình bị hiếm muộn do rối loạn rụng trứng, khó có khả năng mang thai.
Chồng tôi động viên:
“Không sao đâu em ạ, mình cứ chạy chữa đã, kiểu gì cũng có con thôi”.
Tôi thuốc thang cả đông tây y kết hợp cúng bái chỉ hy vọng có 1 mụn con mình sinh ra. Thế nhưng 2 lần cấn bầu tôi đều sảy. Thời gian đầu chồng với bố mẹ anh còn nhiệt tình động viên cố gắng nhưng sau thấy vừa tốn kém mà kết quả lại chẳng đi đến đâu họ cũng nản.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama
Chồng tôi không nói ra nhưng biểu hiện của anh bắt đầu chán. Còn bố mẹ chồng ra vào than ngắn thở dài, có lúc tôi lén nghe mẹ anh nói chuyện với con trai:
“Đang khoẻ mạnh thế này kiếm đâu chả được đứa con, sao cứ phải khổ sở với nó. Không đẻ được thì bỏ nhau, lấy người khác khéo giờ này sòn sòn mấy đứa rồi”.
Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Hoá ra ông bà chỉ muốn chúng tôi ly hôn để con trai còn lấy người khác sinh cháu cho mình. Suốt thời gian dài tôi sống trong nhà chồng giống như người thừa vậy. Tôi luôn cảm giác cả nhà anh coi con dâu là tội đồ, khiến gia đình họ không có người nối dõi.
Chồng tôi cũng thờ ơ với vợ. Anh thường xuyên vắng nhà không lý do. Hôm sau về người ngượm hôi hám, vợ có hỏi thì hời hợt bảo:
“Anh ngủ lại cơ quan”.
Tôi thừa biết chồng không ngủ ở cơ quan, thế nhưng mình cũng chẳng có quyền gì tra hỏi cả. Cho đến khi tôi biết chồng có người mới ở bên ngoài dù vợ vẫn còn sờ sờ đây. Về nhà anh cũng thẳng thắn nói:
“Anh xin lỗi, mình ly hôn đi. Cô ấy có thai được 5 tháng rồi”.
Nghe vậy tôi đứng tim luôn. Dù đã nhiều lần muốn giải thoát cho anh nhưng biết tin này tôi vẫn bàng hoàng, hụt hẫng. Gia đình chồng biết cô bồ của anh mang thai thì mừng lắm. Mẹ chồng quay ra nịnh tôi:
“Thôi đằng nào cũng thế rồi, ly hôn sớm để hai bên đỡ khổ. Nếu được như vậy bố mẹ sẽ cho luôn con mảnh đất kia không cần phải chia chác gì hết”.
Suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng quyết định giải thoát cho chồng. Bố mẹ và anh ấy đều mong muốn điều đó nên đã đáp ứng hết các yêu cầu chia tài sản của tôi.
Ngày mai hai đứa chính thức ra toà rồi. Dù biết đêm nay chồng không về nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi. Không biết đợi cái gì nữa trong khi người ta đã có hạnh phúc mới. 7 năm vợ chồng, không con cái, tôi bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân này chỉ mong anh ấy được hạnh phúc mặc dù mình buồn vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1