Số em chắc chưa đến lúc bỏ chồng các chị ạ. Lần này là quyết tâm lắm rồi, nộp đơn lên tòa nhưng cuối cùng vẫn bị lão cho ăn bùa mê thuốc lú, chắc kiếp này không thoát khỏi nhau.
Vợ chồng em trước cũng yêu hơn năm rồi mới cưới. Nhà chồng nghèo nên cưới xong bọn em vẫn phải đi thuê trọ. Hai đứa cày cuốc, vay mượn thêm ông bà ngoại mua được miếng đất xây căn nhà đây nhưng chưa sơn, chưa có nội thất gì cả cứ trống hoác thế. Chồng em vớt vát:
“Mua sắm dần dần em ạ, có chỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng mua được mỗi cái giường về nằm, tủ quần áo cũ thì đi xin. Bực cái là vợ con ăn ở tạm bợ là thế mà chồng em cứ coi như không. Từ đợt được lên chức lương thưởng có tháng hơn 50 triệu nhưng anh chẳng lo sắm đồ đạc mà toàn đem đi chiêu đãi bạn bè, ăn tiêu như phá.
Tối nào chồng cũng điện về bảo đang uống bia bàn công việc với sếp. Em quá chán cảnh phải ngồi ôm con chờ chồng nên cằn nhằn thì lại quay ra cãi nhau. Anh bảo em không tâm lý, không hiểu chồng, công việc của anh phải giao lưu rộng thì mới có tiền.
Mọi thứ bung bét khi em phát hiện ra chồng đi bóc bánh bên ngoài. Chính vợ của anh bạn chơi cùng đã gọi điện vừa khóc vừa kể với em mọi chuyện. Riêng chồng phạm lỗi gì có thể tha nhưng dính đến gái gú, bồ bịch là em không bao giờ chấp nhận được.
Mặc cho chồng giải thích, thanh minh đủ kiểu em vẫn quyết làm đơn ly hôn, nộp luôn lên tòa, không cần qua phường giảng hòa gì hết, đợi đến ngày là lên giải quyết.
Trong thời gian chờ tòa gọi vợ chồng em vẫn ở cùng nhà, có 1 cái giường nên phải nằm chung nhưng mỗi đứa quay một hướng. Mấy ngày đó chồng về sớm hẳn, mua cho vợ con đồ ăn để trong bếp. Em mặc kệ không thèm đếm xỉa. Hoa quả không ăn nên thối hết, hôm sau hắn lại lọ mọ tự đi vứt. Nhiều lần thấy chồng có vẻ muốn mở mồm nói gì đó, nhưng em đều lảng đi, coi như không nhìn thấy.
Hôm sau ra tòa rồi, em cũng thấy có chút bứt rứt nhưng cố chấp không muốn nói chuyện với chồng. Thế mà nửa đêm đang ngủ thì em giật mình vì có bàn tay mát mát sờ lên má. Mở mắt ra thì thấy chồng ngồi sát sạt bên cạnh:
“Ngủ chưa, dậy anh bảo cái này”.
“Anh biến đi, không có gì để nói hết”.
Em càng đuổi thì chồng càng sấn sổ vòng tay ôm vợ bảo:
“Thôi đừng giận nữa, anh biết mình sai rồi, hai mẹ con đừng bỏ anh nhé”.
Em biết ngay mình lại vào tròng của chồng lần nữa rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó không kiểm soát được nên cứ thút thít khóc, trách móc hắn đủ điều. Đang tủi thân, giận hờn, hắn thủ thỉ nịnh vài câu lau nước mắt cho vợ tỏ vẻ hối lỗi, thề thốt, em lại mềm lòng ngả vào tay chồng như đúng rồi.
Sáng hôm sau dậy chồng cứ tủm tỉm cười nhìn vợ, thế là đáng lẽ phải ra tòa nhưng hai đứa lại rủ nhau đưa con đi ăn sáng, la cà siêu thị cả buổi. Lâu lắm chồng em mới đưa vợ con đi sắm sửa quần áo, đồ đạc trong nhà. Thôi lần này do em mềm lòng bị lừa nên đành tha vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

