Đúng là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng quá mọi người ạ. Con gái bà ngày nào đi làm cũng đi ra hàng ăn bún miến thì chẳng sao, dâu cả tháng đã đóng đô ở cữ trong nhà, vừa đi có 1 tiếng ra ngoài về đã bị cả nhà nói chẳng ra gì rồi.
Tôi về nhà chồng đến thời điểm này mới chỉ được 1 năm 3 tháng 7 ngày thôi ạ. Do nhà chồng rộng rãi, lại chỉ có bố mẹ, em gái chồng nên sau kết hôn, chúng tôi ở chung trong căn nhà 5 tầng. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, nhà ăn. Tầng 2 bố mẹ tôi ở, tầng 3 em chồng ở, tầng 4 là vợ chồng tôi và tầng 5 là sân phơi với phòng thờ. Do nhà rộng vậy lại đi làm cả ngày nên dù ở cùng 1 nhà chúng tôi cũng không có va chạm hay mâu thuẫn gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì là con dâu duy nhất nên bố mẹ anh cũng coi tôi như con gái trong nhà. Em chồng đang là sinh viên năm thứ 3 cũng ngoan ngoãn lắm. Hàng tháng cô ấy cũng đóng góp 3 triệu từ tiền làm thêm. Vợ chồng tôi góp 4 triệu, bố mẹ chồng 4 triệu. Do minh bạch và rõ ràng như vậy nên tôi sống ở nhà chồng cũng thoải mái.
Bố mẹ chồng tôi còn trẻ nên hàng ngày ông bà vẫn đi làm. Họ cũng tâm lý với con dâu, cứ mua cho con gái ăn uống thứ gì, họ lại mua cho tôi thứ đó. Khi tôi nghén, mẹ chồng chăm sóc chu đáo từ ăn ngủ đến đi khám thai. Nhà lúc nào cũng đề huề hoa quả, đồ ăn vặt.
Khi tôi sinh con, bà xin nghỉ làm cả tháng để chăm dâu ở cữ. Bà giặt giũ, cơm nước, chăm sóc cả 2 mẹ con tôi đến gầy rộc người. Hôm đầy tháng cháu, bà làm cơm rất chu đáo. Ông bà ngoại và mọi người bên nhà sang chơi, ai cũng phải tấm tắc khen tôi quá tốt số khi có bố mẹ chồng tâm lý hết nấc.
Tôi cũng tưởng vậy nhưng hóa ra lại không phải thế mọi người ạ. Chẳng qua lúc thường không có chuyện gì thì nhà chồng mới đối tốt nhưng khi chuyện xảy ra, họ quay lưng luôn được với đứa con dâu này.
Chuyện là hôm trước sau ngày đầy tháng con, ngủ dậy thèm ăn bún bò quá nên tranh thủ lúc con ngủ say, chồng đã đi làm, tôi lấy xe máy trốn khỏi nhà để ra đường ăn. Bởi nếu xin mẹ chồng tôi chắc chắn không cho đi vì sợ bụng dạ bà đẻ còn yếu, không được ăn linh tinh bên ngoài. Tôi cũng cố tình không mang theo điện thoại để cả nhà không gọi làm phiền. Ăn sáng xong xuôi, tôi lượn chợ gần nhà mua vài thứ lặt vặt. Lâu không được ra ngoài ăn và đi mua sắm, tôi vui lắm.
Đi chừng 1 tiếng là về nhà mà khi tới cổng cả nhà tôi đã loạn hết cả lên khi ông bà đang xúm vào dỗ dành cháu nội khóc ngằn ngặt khản tiếng còn em chồng đi tìm tôi khắp làng trên xóm dưới. Vừa thấy con dâu về, mẹ chồng hỏi tới tấp. Biết tôi trốn đi ăn sáng, bố mẹ chồng cùng hùa vào mắng tôi té tát. Bà bảo tôi đi không nói với ai một tiếng, lại để mặc con ở nhà khóc mà cũng nỡ. Khi em chồng về thấy chị dâu, nó cũng mắng tôi không có não, không biết nghĩ cho con và người ở nhà.
Ơ cái nhà này hay nhỉ, tôi ra ngoài có 1 tiếng chết ai đâu, có vướng bận đến ai đâu mà thái độ với tôi quá quắt đến thế. Con tôi thức dậy, nó có khóc đi chăng nữa thì cũng chỉ vừa mới khóc. Trẻ con khóc là chuyện bình thường, ở nhà thì có ông bà trông nom rồi còn lo nỗi gì. Đấy mới ra khỏi nhà có 1 tiếng đã làm to chuyện. Đúng là nhà chồng tôi ghê gớm, quá quắt quá phải không? Tôi có nên ôm con bỏ về nhà ngoại sớm ngày nào tốt ngày ấy không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1