Mấy hôm nay nghĩ tới bố mẹ đẻ già cả của mình vẫn bao dung cho anh trai bất hiếu mà tôi vừa thương vừa giận. Hàng xóm cũng bảo quá ngao ngán cho ông anh tôi sống đã gần nửa đời người rồi mà vẫn còn ăn bám bố mẹ, ngửa tay xin tiền hàng ngày nhưng lại lao vào đánh bố như vậy mà ông bà vẫn cứ bao dung, tha thứ.
Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 người con. Tôi là con gái của các cụ, đã lấy chồng xa nhà 10km. Còn anh trai tôi năm nay đã 41 tuổi, chưa lập gia đình nhưng cũng không tự nuôi sống bản thân được. Hàng ngày ông ấy chơi bời lêu bổng hoặc nằm dài chẳng chịu làm ăn gì. Khi có hội nhóm gọi cờ bạc, rượu chè là đi ngay, hết tiền lại về ngửa tay xin 2 ông bà già. Góp ý cũng không lại, anh tôi coi trời bằng vung và sẵn sàng đánh đấm người khác khi nóng giận.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh ra nông nỗi này 1 phần cũng là do bố mẹ tôi từ nhỏ đã cưng chiều thái quá. Vì không được uốn nắn từ bé nên lớn lên anh sống buông thả và có suy nghĩ rất ích kỷ. Thế nhưng bố mẹ tôi cứ suốt ngày bênh anh chằm chặp, bao bọc, che chở cho đứa con trai duy nhất.
Nhiều lúc biết anh hư đốn, họ vẫn đứng ra trả nợ cờ bạc, lô đề hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu tiền của tích cóp duoxng già đều bị anh rút ruột hết. Dù lao tâm khổ tứ vì đứa con trai hư nhưng bố mẹ tôi cứ như cá chuối đắm đuối vì con, làm mọi việc không một lời oán thán hay hối hận.
Có lẽ chính bố mẹ tôi cũng chẳng ngờ có ngày phải nhận hậu quả lớn là bị con trai suýt đoạt mạng. Đó chính là 1 lần khi cả nhà đang ăn cơm trưa thì hết rượu uống. Anh trai bảo mẹ tôi đi mua nhưng vì giữa trưa nắng nóng nên bà không đi. Bố tôi thấy vậy mới càm ràm con trai vài câu, bảo ăn nhanh cho qua bữa. Nào ngờ tranh cãi qua lại, thằng con bất hiếu dám chửi và tát bố tôi vài cái. Sau đó, hai cha con lao vào vật lộn nhau.
Trong lúc bực tức, anh lấy dao đâm bố khiến ông ôm ngực ngã gục ngay ở phòng khách. Chỉ khi đó mẹ tôi với hàng xóm mới dứt được anh ra, hoảng hốt gọi xe đưa ông đi viện. Vì được cấp cứu kịp thời nên bố tôi không tử vong nhưng bị tổn hại sức khỏe 15%.
Ngày anh trai bị đưa ra tòa xét xử, dù biết con bất hiếu, bố mẹ tôi vẫn khóc nức nở tự trách bản thân. Họ còn mong tòa xem xét cho con trai mức phạt thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời vì không muốn đẩy con vào đường tù tội. Tôi bức xúc hỏi tại sao bị anh hại nguy kịch đến tính mạng mà bố mẹ vẫn ra sức bảo vệ thì ông bà bảo: Dù anh con có sai, nó vẫn là con của bố mẹ.
Từ hôm ở tòa về cứ nghĩ đến bố mẹ già và anh trai bất hiếu mà tôi đau xót cho gia đình mình. Bố mẹ tôi cả đời lam lũ nuôi 2 con nên người, vậy mà giờ đang phải gánh chịu hậu quả đau lòng nhất. Liệu sau lần ra tù này, anh trai tôi có vì gia đình mà thay đổi không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1