Mấy nay tôi suy nghĩ nhiều quá không ngủ được mọi người ạ. Chắc có lẽ do chồng vừa mất là một cú sốc lớn, phần nữa tôi nghĩ đến đứa con riêng của anh với cô bồ bơ vơ không ai chăm sóc mà tội quá.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm có một cô con gái đã 9 tuổi. Đợt trước tôi không may bị thai ngoài dạ con nên phải cắt mất một bên vòi trứng. Như người khác vẫn có khả năng sinh nở bình thường, nhưng tôi cứ có bầu được vài tuần con lại đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi cũng vì chuyện đó mà buồn rầu. Bố mẹ già cả rồi, nhà anh ai cũng mong có một đứa con trai để nối dõi. Cách đây 1 năm tôi phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài. Anh giấu giếm kỹ lắm, nhưng chính cô bồ đã chủ động nhắn tin cho tôi. Cô ấy trơ trẽn nói mình đã có thai và đi siêu âm đứa bé là con trai.
Lúc đó mọi thứ sụp đổ trước mặt tôi. Ghen tuông, thù hận tôi trút hết lên đầu chồng. Anh ấy chỉ nói đúng một câu:
“Anh cần có đứa con trai em ạ”.
Sau câu nói ấy vợ chồng tôi tan vỡ, tình cảm mười mấy năm tính từ lúc yêu đến đó chấm hết. Chúng tôi ra tòa, căn nhà bán chia đôi, con gái theo mẹ. Tôi cũng nghe chị dâu bên chồng bảo ngay sau khi ra tòa, anh đã rước mẹ con cô bồ về nhà bố mẹ chồng ở rồi.
Thế mà đùng một cái hôm đó tôi đang đi làm thì nghe anh chồng gọi điện hốt hoảng:
“Chú Dũng bị tai nạn nặng lắm thím ạ”.
Tôi vào đến viện thì chồng đã mất rồi. Anh ra đi quá đột ngột không để lại một lời trăn trối nào cả. Sau tôi mới biết hai vợ chồng đem con về ở cùng bố mẹ. Họ thường xuyên bỏ con cho ông bà chăm rồi đi chơi. Hôm đó chắc đi bay ở đâu về phê quá nên đâm đầu vào xe tải. Cô bồ bị nặng hơn mất luôn tại chỗ, còn chồng tôi vào viện mấy tiếng sau cũng đi theo nốt.
Bố mẹ chồng tôi khổ lắm. Ông bà đang bệnh tật, già yếu sẵn rồi, từ lúc con trai mất thì suy sụp hẳn. Nhìn đứa con riêng của chồng nằm ở giường gặm cả ngón chân, khóc ngằn ngặt vì khát sữa tôi không cầm nổi lòng.
Con gái tôi cũng xúm vào bế em, cho em ăn sữa tình cảm lắm. Thằng bé thiếu hơi mẹ ấp nên mỗi lần tôi bế nó lại nín và ngủ ngon trong tay khiến tôi không nỡ bỏ đi.
Bố mẹ chồng thì già yếu, đến chuyện cháu ị, tè ông bà còn không biết mà thay bỉm cho nó nữa. Tôi có hỏi đằng ngoại của cháu thì biết cô bồ kia cũng có một đứa con riêng với người khác ở quê. Ông bà ngoại nghèo nên chỉ nuôi được một đứa.
Về nhà tôi cứ bị ám ảnh tiếng khóc của trẻ con ở bên tai mà không cam lòng. Mặc dù bố mẹ nó là người trực tiếp gây cho tôi đau khổ không thể nào bù đắp nổi. Vậy nhưng dù sao hai người cũng đã mất rồi, đứa trẻ này cũng chẳng có tội gì. Ông bà nội thì 2 thân già còn chưa lo xong, nói gì nuôi thêm một đứa trẻ. Rồi đến khi ông bà mất đi cháu lại bơ vơ, côi cút không nơi nương tựa.
Chồng tôi ra đi đột ngột vậy chắc chắn anh ấy cũng chưa thể yên lòng khi con còn quá nhỏ. Tôi đang định đón cháu về nuôi cho có chị có em nhưng lại lăn tăn quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

