Chẳng còn nỗi đau nào hơn khi cùng một lúc tôi mất cả con gái với con rể. Thương nhất là 3 đứa cháu, từ lúc bố mẹ chúng đi đến giờ cũng được mấy tháng rồi, nhưng bọn trẻ vẫn cứ ngóng bố mẹ lắm.

Chồng mất hơn chục năm nay, tôi ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn. Thằng anh giờ lấy vợ sống chung đây. Còn đứa em thì gả chồng đi xa cách nhà mấy trăm cây số. Cưới xong hai đứa nó lên thành phố làm thuê làm mướn kiếm đồng nuôi con.

Con gái tôi sinh hai đứa đầu đều là con gái nên nó đẻ thêm đứa nữa được thằng cu. Ông bà thông gia cũng già cả rồi nên mỗi lần con gái đẻ tôi đều lên chăm sóc 2, 3 tháng mới về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai vợ chồng nó làm ăn cũng tạm được. Con rể tôi có một xưởng nhôm kính kiếm tiền đủ nuôi vợ con. Từ lúc đẻ thằng thứ 3 thì con gái tôi chỉ ở nhà chăm bẵm con đã đủ mệt rồi. Mấy tháng trước nó còn gọi điện cho tôi bảo:

“Con sắp đi làm, mẹ rỗi thì vào trông cu Tít hộ con đến lúc đi trẻ nhé”.

Tôi đồng ý với nó rồi thế mà chuyện xấu lại xảy ra. Hôm đó đang ngủ trưa thì con trai tôi hốt hoảng gọi bảo hai vợ chồng em nó bị tai nạn nặng lắm, có lẽ không qua khỏi.

Tôi nghe mà cứ tưởng như mình đang mơ ngủ vậy. Đến chiều thì bạn của con gái báo tin hai đứa mất rồi. Tôi nghe mà cứ bủn rủn hết cả chân tay, không làm gì nổi lúc đó. Con trai với vài anh em cũng thuê xe lên thành phố xem thế nào. Ngay đêm hôm đấy mọi người làm thủ tục để đưa hai vợ chồng về quê.

Vừa xa lại không tiện nên cả hai bên gia đình đã thống nhất đưa các con tôi đi hỏa táng trên phố rồi mới mang tro cốt về đây. Tôi không còn đủ sức để đi đón các con nữa, mọi thứ đều để thằng anh nó lo. 

Ông bà thông gia trên đó mất hết rồi nên đón các cháu về bên này luôn. Nhìn ba đứa trẻ ngơ ngác chưa biết gì mà tôi đau thắt gan ruột. Tôi thì có tuổi rồi, con mất đau lắm nhưng nghĩ đến 3 đứa cháu côi cút lại cố gắng gượng dậy, làm chỗ dựa cho tụi nhỏ.

Từ hôm bố mẹ mất, về đây ở với ngoại, các cháu tôi chiều nào cũng địu nhau ra cổng ngóng chờ. Con em thứ hai cứ hỏi con chị:

“Bố mẹ vẫn chưa về à chị, sao lâu thế nhỉ”.

Con chị năm nay 9 tuổi rồi, cũng biết biết một tí, vừa dỗ thằng em mới được mấy tháng, vừa an ủi đứa thứ 2:

“Ngoan thì bố mẹ đi mới về”.

Nhìn cảnh đó ai chẳng xót, tôi chỉ biết ôm các cháu vào lòng rồi bảo:

“Bố mẹ các con không về nữa đâu, nhưng cả ba chị em phải ngoan bố mẹ mới vui. Từ giờ đã có bà ngoại chăm lo cho các con rồi”.

Bọn trẻ còn ngơ ngác đã hiểu chuyện gì đâu, tội cho chúng quá nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Chỉ mong cái thân già này còn sức khỏe, để chăm lo cho bọn trẻ, chúng đã thiệt thòi lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet