Ngồi nhìn con trai ngủ say mà tôi quặn lòng. Suốt thời gian dài chỉ vì ích kỷ bản thân chúng tôi đã vô tình làm con bị tổn thương, không biết phải bù đắp sao đây.
Hồi đó tôi lấy chồng quá sớm, chưa học hết cao đẳng đã lỡ mang bầu nên đành phải cưới. Hôm thi tôi còn phải bế bụng bầu 8 tháng lên giảng đường. Thi xong thì đẻ, may lấy được tấm bằng. Lúc còn yêu chồng tôi tình cảm lắm vậy nhưng cưới về rồi hai đứa đều chưa có công việc ổn định phải trông chờ vào quán bún của bố mẹ chồng.
Ông bà thì khó tính vô cùng, tôi đẻ được 20 ngày mà 4 giờ sáng bà đã lên phòng đập cửa gọi:
“Dậy ra quán mà làm chứ nằm ườn đấy ai hầu”.
Mới đẻ chẳng được nghỉ ngơi, tôi cứ hùng hục dọn dẹp, bưng bê, con khóc thì vào cho nó ti, thay bỉm rồi lại cắm mặt với đống bát bẩn. Thời gian đó tôi bị trầm cảm nặng, bố mẹ chồng khó tính, chồng thì ham chơi, lêu lổng, vô tâm. Con được 1 tuổi tôi muốn xin việc làm nhưng ông bà không đồng ý, bắt ở nhà bán bún vì chẳng muốn thuê người.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm việc làm. Ông bà giận bảo:
“Đi làm thì tự thuê người trông con, tôi còn kiếm tiền”.
Ông bà có tiền gửi ngân hàng mà vẫn tham công tiếc việc nên tôi đành gửi trẻ sớm. Con giống như một mình tôi sinh ra vậy, ốm đau tự đưa nhau đi viện. Thế nên tôi quyết không sống phụ thuộc vào nhà chồng mà kiểu gì cũng phải có thu nhập riêng. Càng thế ông bà càng ghét vì con dâu độc lập tài chính khó sai bảo.
Giờ tôi cũng lên trưởng phòng maketing của công ty rồi, áp lực nhưng lương cao đủ để nuôi con. Chồng tôi vẫn ăn hại như xưa, bám bố mẹ là chính. Đã vậy anh còn chơi bời, gái gú, nghiện tiền ảo nên phá cũng kha khá của ông bà rồi. Mấy lần anh đòi tiền vợ nhưng tôi cứng rắn:
“Anh chơi bời thì tự kiếm tiền mà chơi, tôi phải nuôi con. Nếu không sống được với nhau thì ly hôn”.
Sống chung nhà nhưng hai vợ chồng tôi chẳng khác gì ly thân vì thời gian anh ở với bồ nhiều hơn. Tôi cũng chẳng phí công sức ghen tuông làm gì. Hôm trước chồng đòi ly hôn, tôi bảo:
“Được thôi, anh làm đơn đi tôi sẵn sàng ký”.
Trước sau gì tôi với chồng cũng không thể chung một con đường vậy nên bỏ nhau là chuyện sớm muộn thôi. Buồn nhất là mình không mang được cho con trai một gia đình trọn vẹn. Giờ cháu học lớp 2 cũng hiểu chuyện bố mẹ hay cãi nhau nên mặt lúc nào cũng buồn buồn.
Hôm trước cô giáo chủ nhiệm của con nhắn tin riêng báo thằng bé vừa được điểm 3 bài làm văn và gọi mẹ lên trao đổi. Tôi giật mình lâu nay con thông minh, bài kiểm tra ở lớp chỉ có 9, 10 chứ chưa bao giờ bị điểm kém.
Tôi tất tả lên trường, cô giáo đưa cho bài làm của con rồi bảo:
“Con viết đúng 1 dòng thôi lại còn lạc đề nữa, chị xem đi”.
Vừa nhìn vào bài của con tôi rùng mình, đề yêu cầu tả mẹ nhưng cháu viết:
“Bố mẹ con suốt ngày cãi nhau. Hôm trước bố mẹ còn nói sẽ ly hôn. Ly hôn là gì hả cô, có đáng sợ không?”
Cầm bài của con về nhà mà lòng tôi cứ thắt lại, chưa biết sẽ mở lời với nó thế nào. Trước sau gì vợ chồng tôi cũng tan vỡ, chắc chắn con sẽ tổn thương nhiều lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1