Hồi còn yêu nhau tôi đã biết tính chồng rất tiết kiệm, chặt chẽ. Mỗi lần đi ăn anh chỉ đưa vào quán vỉa hè hoặc ở tít trong ngõ, giá rẻ bình dân thôi. Tôi cũng không đòi hỏi, nghĩ người yêu tiết kiệm vậy sau này vợ con được nhờ, đỡ tiêu pha phung phí.

Vậy nhưng cưới rồi về tôi mới ngấm. Chồng không chỉ keo kiệt, chi li từng đồng với người ngoài mà cả vợ con anh cũng khắt khe, tính toán. Vừa cưới xong anh bảo:

“Từ giờ hai vợ chồng phải góp tiền vào tiêu chung, tiết kiệm sau này mua nhà, mua xe. Em là phụ nữ hay tiêu hoang nên anh giữ tiền”.

Hồi đó chồng tôi kiểm soát từng đồng lương của vợ, anh biết ngày nào công ty tôi trả lương:

“Nhận tiền chưa chuyển khoản sang cho anh à”.

Thế là tôi lại phải chuyển hết tiền lương cho chồng. Trước lương tháng tôi được 10 triệu thôi, còn anh hơn 20 triệu. Có nghĩa là mỗi tháng anh cầm 30 củ nhưng rút đưa vợ 5 triệu còn dặn dò rất tỉ mỉ:

“Đấy, tiêu tem tém vào nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

 5 triệu hai vợ chồng thì còn hòm hòm giờ thêm đứa con vào cầm từng ấy tiền của chồng tiêu mà không thấm vào đâu.

Sinh xong tôi cũng ở nhà chăm con, dự tính đến khi nó hơn 2 tuổi mới gửi trẻ. Ở nhà không kiếm ra tiền càng khổ với chồng. Giờ lương anh cũng được khoảng 30 triệu, nhưng vẫn chỉ đưa vợ 5 triệu như trước không thêm đồng nào. Tôi phải chia mỗi tuần 1 triệu mua thức ăn, đồ dùng trong nhà, còn 1 triệu dư ra dành mua bỉm sữa cho con. Mà toàn phải lên mạng săn bỉm rẻ, có lúc thằng bé bị hăm nhưng chẳng có tiền mua đồ đắt đành phải chịu. Sữa thì mua sữa nội, loại nào rẻ nhất mới dám cho con uống. Đến chuyện pha sữa cho con cũng phải dè sẻn, chứ hết xin tiền chồng kiểu gì anh cũng cáu:

“Cô phải biết căn cơ chứ, tháng tiêu 5 triệu mà cũng hết, tốn kém quá”.

Vừa đưa thêm tiền cho vợ anh vừa cằn nhằn. Trong khi đó anh giữ tiền bo bo một mình, từ lúc cưới đến giờ trong tài khoản có bao nhiêu vợ không bao giờ biết. Thỉnh thoảng tò mò quá, tôi hỏi thì chồng quát:

“Quan tâm làm gì”.

Nếu mà tôi đang đi làm kiểu gì cũng sẽ không cho chồng cầm lương như trước nữa. Nhưng khổ nỗi giờ con còn nhỏ quá, lại hay ốm đau nên chưa dám gửi trẻ. Bực nhất là hôm qua con bị sốt tận 39 độ, tôi gọi điện bảo chồng:

“Anh đi làm về qua hiệu thuốc thì mua ít hạ sốt cho con nhé”.

“Tự đi mà mua chứ cái gì cũng chồng”.

“Nhưng mà em hết tiền rồi”.

“Tiêu cái gì mà hết tiền, còn hẳn 3 ngày nữa mới hết tháng mà”.

Tức quá tôi quát luôn trong điện thoại:

“Tôi đem đi tiêu pha hết đấy! Tưởng 5 triệu của anh to lắm à, được rồi từ giờ mẹ con tôi không cần nữa, giữ tiền đấy mà hưởng 1 mình”.

Xả một tràng xong tôi tắt máy, bế con về quê ngoại. Đến nhà, ông bà ngoại còn phải mang tiền ra trả taxi giúp. Thấy cháu sốt, con gái thì khóc tức tưởi nên ông bà bảo:

“Thôi thôi, nín rồi vào nghỉ ngơi, để bố mẹ bế cháu ra trạm xá khám xem thế nào”.

Ông bà cũng đưa con tôi đi khám thì cháu bị viêm tai giữa, mua thuốc về uống nay đỡ rồi. Chồng tôi không về thăm con, mà chỉ gọi điện hỏi qua loa vài câu thế có máu lạnh không chứ. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn, sống với loại chồng như vậy khổ sở lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com