Nhìn người ta phất lên nhờ vợ mà tôi thèm. Thân tôi đây lấy vợ như lấy nợ, nghĩ mà chán.
Vợ tôi ngoài cái hiền lành, biết nghe lời ra thì không được nước non gì. Cô ấy làm nhà nước, lương ăn theo bậc mỗi tháng không nổi 7 triệu trong khi bạn bè bằng tuổi kiếm ít nhất cũng phải 20, 30 triệu mỗi tháng. Vì vợ lương thấp nên bản thân tôi cứ phải còng lưng lo kinh tế. Nhiều lúc mệt, tôi bảo:
“Tốt nhất em nên xin ra ngoài mà làm. Cứ bám lấy cái biên chế lương có đủ sống đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Vậy nhưng vợ tôi lại vin lý do:
“Việc của em lương thấp chút nhưng có thời gian chăm lo cho gia đình. Giờ em cũng cắm cúi kiếm tiền thì lấy ai chăm con”.
Nói chung vợ tôi lười nên tìm được nhiều lý do lắm. Nhiều khi tôi bực, nói thẳng với cô ấy:
“Nếu cô cũng giỏi giang như vợ người ta thì giờ này chắc tôi cũng mua được nhà lầu xe hơi rồi, không phải đi xe số”.
Tôi quản tiền cũng rất nguyên tắc. Lương của vợ để chi tiêu sinh hoạt gia đình, lương tôi lo việc lớn. Cùng lắm mỗi tháng tôi chỉ đưa thêm cho cô ấy 2 triệu để mua sữa cho con hoặc nội ngoại đôi bên có gì phát sinh thì dùng bằng tiền ấy. Tôi đã tham khảo, hỏi qua nhiều người rồi, gia đình 4 thành viên, một tháng chi 8 - 9 triệu là quá thoải mái. Thậm chí nếu biết vun vén còn để dành tích lũy được 1/3 số tiền ấy. Thế mà vợ tôi đoảng, ăn tiêu hoang phí cứ tiền tháng nào tiêu hết tháng đó, chẳng bao giờ thấy để dư ra được đồng nào. Có tháng còn tiêu âm lại bắt chồng đưa thêm. Lắn khi tôi phải quát:
“Cô cứ ăn tiêu như phá mả thế, sớm muộn gì tôi sẽ tống về ngoại cho bố mẹ cô dạy lại”.
Tôi nghiêm khắc lắm vợ mới biết sợ, ăn tiêu có chừng có mực hơn. Bực nhất là cuối tuần vừa rồi nhà tôi có giỗ. Buổi tối hôm trước tôi dặn vợ:
“Giỗ lần này làm 3 mâm để anh chị em, con cháu xum họp. Cô đi chợ liệu mà sắm sửa cho tươm tất”.
Vợ tôi vâng dạ xong thì quay ngay ra đòi tiền chồng:
“Tiền ăn tháng này hết rồi, anh phải đưa thêm cho em mới đủ để mua thực phẩm”.
Tức vợ lắm nhưng tôi kiềm chế vì nghĩ giỗ lễ tổ tiên phải vui vẻ mới có lộc, đành rút ví đưa vợ 2 tờ 500k. Ấy thế mà cô ấy vẫn giãy nảy bảo:
“1 triệu làm sao sắm đủ 3 mâm cỗ. Anh đưa thêm đi”.
Điên cả người, tôi vứt tiền xuống bàn bảo:
“Ý cô bao nhiêu mới đủ. Đàn bà hơn nhau ở chỗ có biết chi tiêu hay không đó. Cứ phá hoại sớm muộn tôi cũng tống tiễn khỏi cửa”.
Nói xong tôi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy vẫn thấy vợ mua sắm thực phẩm tươm tất nấu 3 mâm cỗ đủ đầy. Tôi chẳng quan tâm là 1 triệu ấy vợ tiêu thiếu hay đủ, chỉ cần biết mình đã ra lệnh thì cô ấy cứ vậy mà nghe theo, cấm cãi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1