Hơn 2 tháng mất chồng mới cưới cũng là hơn 2 tháng tôi sống trong đau khổ tột cùng. Nhiều lúc tôi chẳng muốn thiết tha sống tiếp trên cõi đời này nữa nhưng lại không thể buông tay mà đi theo anh. Trong bụng tôi đang mang giọt máu của người chồng quá cố. Anh đã mất rồi mai này tôi còn phải thay chồng yêu thương đứa con chưa chào đời đã mất bố.
Quen và yêu nhau hơn 4 năm mới quyết định đám cưới, chưa bao giờ chúng tôi cãi vã hay giận hờn. Dù 2 đứa đều nghèo như nhau, chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng nhưng luôn động viên nhau đi làm thêm để dành tiền mua nhà trước cưới mà không phải phiền đến bố mẹ 2 bên.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Tôi còn nhớ như in những ngày anh đi gia sư Toán, tôi gia sư Tiếng Anh, 2 đứa dạy cách nhau mười mấy km nhưng lúc nào anh cũng đến bến xe bus đón tôi về ký túc xá. Nhiều hôm trời mưa tôi bảo anh cứ để tôi tự đi xe ôm thì anh bảo:
“Đêm hôm con gái một mình trên đường anh không yên tâm, cứ để anh chạy qua đón”.
2 đứa sống trong 1 nhà trọ tồi tàn nhưng tình cảm chẳng phai nhạt. Anh thủ thỉ:
“Trước lúc cưới mình cố gắng mua căn chung cư nhỏ để con chào đời có nhà riêng an cư rồi. Anh không muốn vợ con vất vả”.
Cận ngày cưới chúng tôi vẫn đi tìm mua nhà. Sau khi chọn được căn hộ ưng ý dù vẫn phải vay ngân hàng vài trăm triệu nhưng chồng tôi bảo:
“Nhà này một mình vợ đứng tên thôi nhé, anh sẽ ký vào giấy từ chối tài sản”.
“Ơ sao anh lại phải vậy, hai đứa cùng chung tiền mua mà”.
Anh cười xoà:
“Với anh, mẹ con em đã là món quà vô giá nhất rồi, nhà cửa chẳng có ý nghĩa gì cả, cứ quyết vậy đi”.
Hôm 2 đứa mua xong nhà thì lên kế hoạch đám cưới. Chúng tôi háo hức đi mua sắm, chụp ảnh cưới để chính thức bước vào ngày được là vợ chồng của nhau. Vì quê xa nên cả 2 phải về trước đó 2 ngày không gặp. Trong 2 ngày đó, lúc nào chúng tôi cũng chat chit với nhau để thông báo qua lại 2 bên đã chuẩn bị đám cưới ra sao.
Đêm trước ngày đón dâu, anh còn nhắn:
“Mai chính thức là vợ anh rồi, đằng ấy có hồi hộp không? Anh thì đang không ngủ được đây này”.
“Em có tin vui cho anh đây”.
“Tin gì thế khai ngay”.
“Không, đợi mai anh đến đón mới nói”.
Thật ra món quà tôi định tặng anh là tờ siêu âm thai. Do muốn làm anh bất ngờ mà tôi quyết ém lại để tới giờ anh còn chẳng biết tới sự hiện diện của đứa con trong bụng vợ.
Hôm đám cưới, nhà trai nói 8h sẽ sang đến nhà gái mà chờ hoài không thấy ai. Tận 10h sáng 1 xe ô tô vội vã đi vào ngõ nhà tôi nhưng người xuống xe lại là mẹ chồng. Cả nhà tôi lật đật chạy ra dồn dập hỏi:
“Anh Minh đâu rồi mẹ, cả nhà mình đâu mà chưa thấy đến ạ?”.
Bà chẳng đáp chẳng rằng, chỉ đưa tay lau nước mắt rồi rút trong túi ra chiếc áo xô trắng đưa cho tôi bảo:
“Mau mặc vào đi con rồi theo mẹ về bên nhà chịu tang cho thằng Minh”.
Lúc này tôi mới biết anh đã xảy ra chuyện không lành. Nghe bà kể lúc sắp tới giờ đón dâu, thấy người ta chưa giao hoa cầm tay đến nên anh tự đi xe máy ra hàng hoa để lấy. Nào ngờ khi về bị va chạm với xe máy khác đi ngược chiều và không bao giờ trở về nữa.
Tôi đau khổ quá mọi người ạ, ngày tôi chính thức được làm vợ anh cũng là ngày 2 đứa chẳng thể ở bên nhau. Có phải số tôi sát phu không hay cả kiếp này chúng tôi không có duyên là chồng vợ?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1