Nếu trước khi lâm chung, chồng không tự thú với vợ chuyện này thì mãi mãi có khi tôi chẳng bao giờ biết được anh lại có bí mật động trời như thế.
Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 22 năm, có 2 cô con gái sinh đôi rất xinh xắn và đang là sinh viên năm thứ 2 những trường đại học có danh tiếng. Mang tiếng là con trai trưởng trong gia đình nhưng chồng tôi chưa bao giờ bắt vợ sinh thêm con trai. Anh bảo:
“Con nào cũng là con, mình còn thương con gái hơn. Chỉ cần nuôi dạy các con nên người là đủ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì chồng có tư tưởng tiến bộ như thế nên mỗi khi về quê, các cô chú trong họ cứ giục sinh thêm đứa con trai nối dõn là anh gạt đi, bênh vợ ra mặt. Điều ấy khiến tôi hãnh diện lắm.
Ngoài tâm lý hết ý với vợ và 2 con, chồng tôi còn rất thành đạt và chăm chỉ làm ăn. Anh kinh doanh bên ngoài, gây dựng được 1 công ty quy mô vừa với 35 nhân viên. Anh cũng lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy với nhà cao cửa rộng. Chồng tôi đối nội đối ngoại rất chu toàn đến nỗi họ hàng, người thân ai cũng bảo:
“Chị quá tốt số mới lấy được ông Thắng. Đàn ông gì mà chẳng tìm ra được điểm nào xấu, lúc nào cũng yêu vợ thương con ra mặt như vậy”.
Thật sự không chỉ người ngoài nhận thấy thế mà bản thân tôi còn luôn nghĩ, chắc số tôi kiếp trước chịu tu thân nên kiếp này mới có người chồng hoàn hảo đến vậy. Bởi thế tôi luôn trân trọng và chưa bao giờ nghi ngờ anh dù có những chuyến công tác anh đi dài cả tháng.
Ấy thế mà sống với nhau 22 năm, tôi chẳng bao giờ ngờ được người đàn ông gối ấp tay kề hàng đêm, người tôi còn nghĩ là hoàn hảo ấy lại có thể phản bội vợ trắng trợn.
Chuyện là mấy tháng trước chồng tôi đang đi công tác trên đường thì bị va chạm với xe tải. Cú va chạm đã khiến anh và lái xe bị chấn thương nặng. Anh lái xe thì mất ngay tại chỗ còn chồng tôi được đưa đến viện cấp cứu ngay tức khắc.
Những ngày chồng nằm viện, tôi không ăn không ngủ túc trực bên cạnh anh. Biết không qua khỏi, anh một mực đòi đưa về nhà nằm. Phút lâm chung, anh cố nắm lấy tay tôi. Tưởng chồng sẽ dặn dò gì vợ thì anh ứa nước mắt thều thào:
“Anh còn giấu em một chuyện đã 17 năm nay rồi. Kỳ thực ngoài em ra anh vẫn còn 1 người vợ hai nữa. Cô ấy là 1 cô giáo nhưng bị vô sinh và đang sống ở Hà Tĩnh”.
Tôi choáng váng khi nghe chồng nói vậy, còn anh vẫn cố đưa ra đề nghị cuối:
“Anh biết mình có lỗi nhiều với 3 mẹ con em. Nhưng cô ấy thiệt thòi và đáng thương lắm. Nếu có thể, em hãy đón cô ấy lên đây sống cùng sau khi anh mất”.
Nói rồi chồng tôi nhắt mắt rời xa thế giới này. Tôi cứ đứng thẫn thờ giữa nhà với đau đớn bủa vây mà không hề rơi 1 giọt nước mắt.
Đến nay gia đình tôi cũng đã lo hậu sự cho anh đâu vào đấy. Bí mật 17 năm anh có vợ bé ở Hà Tĩnh tôi vẫn ém nhẹm luôn với các con và tất cả mọi người. Nhưng mỗi ngày hương khói, nhìn vào di ảnh của chồng, tôi cứ có cảm giác như anh đang nhắc nhở tôi phải đi tìm và đón cô ấy về cho anh vậy. Tôi có nên thử 1 lần về Hà Tĩnh xem thực hư người phụ nữ ấy như thế nào không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1