Ở nhà chồng, chồng tôi là con trai thứ, trên anh có 1 người anh trai và dưới anh còn có 1 cô em gái. Nếu em gái anh lấy chồng tận Hưng Yên, 1 năm về nhà được vài ba lần thì vợ chồng anh trai trưởng ở trên Hà Nội cũng hay về quê thường xuyên. Do bố chồng mất sớm, chồng tôi không ăn học gì nên làm công nhân. Vì thế kể từ khi tôi về làm dâu thì vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng.

Lúc trước khi chúng tôi chưa có cháu thì mẹ chồng vẫn đi làm đồng áng rồi về cơm nước ngày 2 bữa cơm gia đình. Chúng tôi đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn rồi dọn rửa và đi nghỉ. Nhưng sau khi tôi sinh thì bà bỏ hết việc cấy gặt bên ngoài để trông cháu và làm việc nhà đỡ đần con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

6 năm có cháu, mẹ chồng tôi đều trông và chăm cháu cho sạch sẽ, chu đáo và yên tâm lắm. Thậm chí 2 con tôi đều yêu quý và chỉ muốn ngủ với bà. Vợ chồng tôi chẳng thế có 2 con nhưng vẫn nhàn tản chẳng khác vợ chồng son. Đến nỗi bác hàng xóm nhà tôi còn bảo:

“Nhà có 1 mẹ già vừa nhanh nhẹn, sạch sẽ như này thích nhỉ. 1 mẹ già bằng thuê 5 ô sin. Liệu mà đối đãi với bà thật tốt sau này”.

Tôi ghét nhất kiểu nói dạy đời như vậy của bác hàng xóm nên cho luôn câu:

“Bà nội chẳng trông cháu giúp các con thì trông con hàng xóm chắc. Đó là nghĩa vụ của bà rồi. Mai này già thì lại đến tay con cháu hầu bà chứ còn ai vào đây”.

Vì ở với vợ chồng tôi, bà nội vun vén cho con cháu lắm. Còn nhà anh trưởng và em gái chồng thì không được bà quan tâm bằng do ở xa không tiện chăm nom. Nhưng dù vậy, với đất đai trong nhà, mẹ chồng tôi vẫn có ý định chia đều bằng nhau.

Bà vẫn thường bảo:

“Căn nhà 2 tầng này tuy chỉ có 70m2 nhưng cả mảnh đất này cũng có tổng diện tích 300m2. Vì thế mai này mẹ dự định chia cho 3 con trai gái đều như nhau, mỗi đứa 100m2 để anh em không ai tị nạnh ai đỡ bất hòa”.

Nghe mẹ chồng nói, tôi chẳng ưng tí nào. Bởi vì bà ăn ở hàng ngày ở nhà con thứ mà chia của thì vẫn muốn chia đều. Đúng kiểu “ăn cây táo, rào cây sung mà”. Ghét thế đã vậy lúc nào thuận lợi tôi phải mặc cả mới được.

Đùng cái, mẹ chồng tôi đang khỏe như vâm như vậy thì 1 năm nay bà bị ung thư gan. Bà ốm nặng, phận làm con vợ chồng tôi cũng hết lòng chăm sóc. Cô em chồng và anh chị dâu cũng thường xuyên về. Tiền thuốc thang đi viện của bà hết bao nhiêu thì chúng tôi chia làm 3 nhà.

Hôm trước bà yếu quá mới gọi luật sư vào làm di chúc cho các con. Thấy mẹ vẫn có ý chia đều 100m2 cho 3 anh em chồng, tôi tranh thủ ý kiến luôn:

“Vợ chồng em chăm mẹ ốm cả năm nay rồi, bà lại ăn ở với chúng em bao năm nay. Bởi thế, em nghĩ anh chị và các em phải trả công cho vợ chồng em 1 nửa số đất đai này, còn ½ thì anh chị dâu và vợ chồng em rể chia đều nhau. Như vậy có được không ạ”.

Tôi vừa nói vậy mà cả anh chồng, em chồng và chị dâu, em rể nhảy vào bảo:

“Cô nghĩ mình là ai trong cái nhà này hả? Cô chỉ là 1 đứa ở nhờ trong nhà này thôi, là cái thá gì mà đòi lấy đất của nhà tôi. Cô tham vừa thôi, tham như thế chỗ tôi đầy”.

Rồi họ cứ bảo tâm nguyện của mẹ chồng trước vậy rồi cứ thế mà làm. Mẹ chồng tôi thì cứ nhìn con dâu ra điều trách cứ. Được cả chồng tôi nữa, cứ bảo tôi tham, ăn nói hàm hồ. Họ còn đi rêu rao nói xấu tôi tham lam khắp nơi, đòi đất của mẹ chồng mới ghê. Thật sự tôi đòi công vậy thì có gì là sai mọi người nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet