Hơn 5 tháng trước, có một phụ nữ chừng 40 tuổi ăn mặc khá diện, trông cô ấy còn rất trẻ đến nhà tôi. Ban đầu tôi còn tưởng khách quý của bố mẹ nhưng sau khi giới thiệu, tôi mới biết bà ấy chính là mẹ đẻ của mình.

Bà ấy từ Nhật về đây lần này để nhận lại đứa con gái đã bỏ rơi lúc 2 ngày tuổi. Bất hạnh hơn cả đứa bé ấy chính là tôi. Vì thế dù bà ấy cứ xoen xoét 1 câu mẹ, 2 câu con nhưng tôi nhất quyết không chịu mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày sinh nhật 17 tuổi, bố mẹ đã gọi con gái vào phòng riêng nói chuyện. Họ tiết lộ cho tôi 1 bí mật động trời mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ được. Tôi không phải con đẻ của bố mẹ. Tôi chỉ là đứa bé họ nhận về nuôi khi chỉ mới 2 ngày tuổi thôi.

Rồi khi ấy bố mẹ tôi kể rằng đó là vào 1 đêm mùa đông mưa phùn giá rét, khi họ đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Chạy ra cổng nhà xem thì phát hiện có tiếng trẻ con khóc. Lại gần thì thấy 1 bé gái sơ sinh đặt trong thùng giấy kèm theo một bức thư.

Bức thư chỉ được viết nguệch ngoạc với vài dòng chữ được cho là mẹ đẻ ra tôi để lại với nội dung: “Mẹ xin lỗi con! Vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách bất đắc dĩ này. Nhờ gia đình hãy nuôi dạy con thật tốt. Con mới chỉ được 2 ngày tuổi, sinh lúc 11h trưa”. 

Thấy lúc ấy tôi khóc rất nhiều lại trong tình trạng da tím tái, thân nhiệt 35 độ, cân nặng khoảng 2,5kg nên mọi người mang vào nhà rồi báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, mọi người đã đưa tôi đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe. Do được điều trị kịp thời nên số tôi vẫn được làm người. 

Sau 7 ngày kể từ khi phát thông báo tìm người thân, vì không thấy ai đến nhận con nên bố mẹ tôi đã tiến hành làm các thủ tục đăng ký hộ tịch, khai sinh và làm thủ tục nhận tôi làm con nuôi. 

Suốt từ nhỏ, tôi cứ lớn lên, ăn học và chơi đùa cùng 2 em. Để rồi chẳng ai nói cho biết, tôi chỉ là con nuôi còn 2 em ấy mới là con của bố mẹ. Nhà đông con nhưng bố mẹ vẫn yêu thương tôi hết lòng, coi con nuôi cũng như con đẻ, chăm chút chúng tôi ăn học. 

Thế mà giờ đây, khi tôi được 18 tuổi thì người bỏ rơi tôi lại lù lù xuất hiện. Bà ấy đòi bố mẹ tôi cho nhận lại đứa con đã lầm lỡ bỏ rơi khi mới chỉ 2 ngày tuổi. Vì thông cảm cho hoàn cảnh của bà ấy mà bố mẹ tôi cũng đồng ý vun vén cho 2 mẹ con được gặp nhau. Nhưng họ vẫn nói, quyền quyết định có nhận mẹ hay không vẫn là ở tôi.

Mặc mẹ đẻ van xin khóc lóc đòi nhận lại con, tôi vẫn lạnh lùng bảo:

“Xin lỗi, tôi không phải là con của bà. Con của bà đã chết từ 18 năm trước rồi. 18 năm nay đời tôi chỉ có 1 bố mẹ chính là người đã nuôi nấng tôi. Mời bà về cho”.

Nhìn bà ấy lủi thủi ra về mà sao tôi chẳng có chút hối hận nào cả. Tôi tự nhủ: Bà đủ máu lạnh bỏ lại con năm ấy thì giờ đây tôi cũng đủ máu lạnh để không nhận mẹ, không có bà, tôi vẫn sống tốt. Gặp được nhau tưởng vui, nào ngờ cũng chỉ là gặp. Tôi không yêu, không hận mà chỉ coi bà ấy như người dưng mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết