Cách đây hơn tháng, tôi vừa đón đứa con riêng của chồng và bồ anh ta về nhà nuôi và coi đó như đứa con đẻ của mình. Để ra được quyết định này, lòng tôi đã có nhiều lúc giằng xé và bao đau đớn. Nhưng tôi đã quyết định rồi, đứa bé này không có tội mà chỉ có người lớn chúng ta làm chuyện sai trái mà thôi.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 11 năm. Chúng tôi cũng đã có với nhau 1 đứa con trai nhỏ năm nay lên 9 tuổi. Viết đến đây nhiều người sẽ hỏi, tại sao con trai lớn vậy mà không sinh thêm đứa nữa. Tôi xin trả lời rằng, hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng còn khó khăn nên mấy năm nay vợ chồng kế hoạch để có thể tập trung đi làm nuôi dạy con trai cho tốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Tôi chỉ là công nhân một nhà máy may trên địa bàn với mức lương 7 triệu/tháng. Còn chồng tôi lái xe ôm, thu nhập rất bấp bênh. Nhưng 1 tháng nếu chăm chỉ anh cũng kiếm được tầm 10 triệu và thường đưa tôi 7 triệu chi tiêu. Mỗi tháng, tôi cố gắng hà tiện tiêu lương của 1 người, còn bỏ ra ½ để dành tiết kiệm mua nhà.

Sau chục năm tiết kiệm, chúng tôi cũng mua được 1 căn chung cư 2 phòng ngủ dù vẫn còn phải vay nợ ngân hàng. Con trai cũng đã lớn ít ốm đau hơn. Bởi thế cuộc sống mới của vợ chồng cũng ổn định hơn nhiều so với trước đây.

Nhiều lần ngồi ăn cơm với chồng, tôi toàn bảo:

“Chẳng mong gì vợ chồng có thể giàu có, em chỉ mong 2 chúng ta khỏe mạnh để đi cày kiếm tiền nuôi con, trả nốt tiền mua nhà”.

Chồng tôi cũng rất vui khi vợ nói vậy. Dù không phải là người đàn ông hoàn hảo vì anh vẫn hay chơi lô đề, uống rượu với đám bạn song chồng tôi cũng rất chăm chỉ làm việc. Tôi còn cứ nghĩ, một người xe ôm như anh sẽ chẳng bao giờ ngoại tình. Vậy mà điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra.

Nhân tình của anh là một phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Cô gái ấy từ quê lên và đang phụ bán cơm cho 1 bà chủ quán ở ven đường. Chồng tôi gặp cô ta ở quán cơm này khi anh hay vào đó ăn trưa. 

Họ qua lại với nhau cả 1 năm nay mà tôi không hề hay biết. Chỉ khi nhân tình của chồng có bầu, anh mới về buộc phải thú nhận tất cả:

“Anh xin lỗi nhưng 1 năm qua đã lén 2 mẹ con em để ngoại tình với một người khác. Giờ cô ấy đã có bầu rồi, xin em hãy chấp nhận đứa con này của anh”.

Nghe những lời chồng nói mà tôi chết lặng, mãi sau tôi bảo:

“Bao năm nay tôi vất vả vun vén cho cái gia đình này, đến đứa con nữa tôi cũng chẳng dám sinh thêm vì sợ sẽ thiếu thốn trăm bề. Vậy mà anh vẫn còn giấu vụng tôi để làm người khác mang bầu. Anh có là con người nữa không? Cút ra khỏi nhà ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh”.

Hôm ấy, tôi quăng hết xe máy, quần áo của chồng ra khỏi nhà vì quá ấm ức, đau đớn và thất vọng về gã chồng bội bạc. Sau đó, chồng tôi cũng đến ở với cô ta. Nhưng ngày cô ta sinh con, tôi lại bất ngờ nhận được điện thoại van vỉ của anh.

“Hôm nay cô ấy vào viện sinh nhưng vì sinh khó mà đã mất rồi. Anh đang làm thủ tục đưa về lo hậu sự, xin em hãy đưa đứa bé sơ sinh này về nhà nuôi nấng giúp anh. Coi như anh cầu xin em”.

Khó khăn lắm tôi mới đưa ra được quyết định đón đứa bé đỏ hỏn của nhân tình về nhà và chấp nhận nuôi dù nó không phải con mình. Nhưng tôi chỉ đồng ý cho đứa con riêng của chồng về nhà mà nhất quyết không tha thứ cho chồng quay trở lại cuộc đời của 2 mẹ con tôi nữa.

Biết chuyện này, nhiều người dè bỉu:

“Chị ngốc thế, chồng ngoại tình lại còn bắt vợ đổ vỏ, vậy mà chị cũng nuôi đứa bé, phải tôi thì....”.

Tôi mặc kệ tất cả những lời xì xào trên vì thật sự đứa bé không có tội mọi người ạ. Tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet