7 năm trước, chị gái tôi kết hôn với một người đàn ông làng bên. Ban đầu nhà tôi phản đối lắm vì anh rể chỉ là thợ sửa xe máy trong khi đó chị tôi học đại học ra và có việc làm ổn định.
Tuy nhiên chị ấy vẫn quả quyết:
“Bố mẹ cứ yên tâm, con tin mình không chọn nhầm chồng đâu ạ, sướng khổ con tự chịu”.
Không khuyên can được con gái nên cuối cùng bố mẹ vẫn đồng ý. Sau đám cưới thấy vợ chồng con gái sống hạnh phúc, tu chí làm ăn nên bố mẹ thay đổi hẳn thái độ đối với con rể và ngày càng yêu quý anh.
Từ 2 bàn tay trắng anh chị cũng đã tích cóp được hơn 1 tỷ xây căn nhà 3 tầng khang trang. Ngoài ra anh rể còn phát triển mở rộng cửa hàng sửa xe tại nhà thành một xưởng to thu hút khách. Nhiều lần nói về chồng mình, chị gái tôi không giấu nổi niềm vui và sự hãnh diện:
“Đời chị chẳng có mong muốn gì khác, chỉ mong vợ chồng mạnh khỏe, hạnh phúc như này để cùng nuôi 2 con khôn lớn”.
Tôi và gia đình đều mừng cho chị lắm. Ấy thế mà cách đây gần năm, chị tôi bị ho nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân suốt thời gian dài. Thấy vậy anh chị dắt díu nhau đi khám thì phát hiện chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù anh rể đã đưa chị đi các nơi điều trị nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Những ngày tháng cuối đời, anh bỏ công bỏ việc ở bên chăm sóc chị từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều khi thấy anh vất vả quá, bố mẹ và các em 2 nhà đều bảo:
“Con tranh thủ chợp mắt tí nghỉ ngơi tí đi để đấy mọi người trông đỡ cho”.
“Ông bà và các em cứ về nghỉ đi, con không muốn rời vợ 1 giây phút nào lúc này. Con chỉ sợ cô ấy đi mà không có con bên cạnh”.
Trước lúc lâm chung, chị gái tôi nhìn bố mẹ, chồng con và các em mà trào nước mắt. Thấy tôi đứng gần, chị run run đưa tay ra ra hiệu bảo tôi lại gần:
“Chị giao lại 2 cháu nhờ em chăm nom tới khi chúng lớn nhé”.
Nhắn nhủ xong thì chị rời thế giới này mà đi. Ngày chị mất là ngày tang thương nhất đối với anh rể và 2 bên nội ngoại. Nhìn anh khóc thương vợ và 2 con thơ mặc áo xô trắng cứ ngơ ngác đòi mẹ mà tôi xót lòng.
Lúc lo hậu sự cho vợ, thấy tôi đang ôm 2 cháu nhỏ ngồi túc trực bên linh cữu của chị gái, anh rể chỉ 2 đứa bé bảo:
“Chúng mất mẹ rồi, dì về bên này ở đi”.
Nghe lời đề nghị của anh mà tôi giật mình nhưng cũng lờ đi để lo xong việc của chị. Nhưng chẳng ngờ lời anh nói là thật và 2 bên gia đình cũng ủng hộ, nhất là mẹ anh.
Tôi thương 2 cháu nhưng thật sự chuyện thay thế chị gái làm vợ, làm mẹ 2 con thì chưa từng nghĩ tới. Tôi nên làm thế nào đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sook.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1